Người đàn ông ở Hà Nội đột ngột ngừng tim khi đang chơi thể thao vì thói quen thường xuyên làm làm việc này

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 23/12/2022 10:18 AM (GMT+7)

Bệnh nhân là nam giới, 56 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, thường xuyên hút thuốc lá. Khi đang chơi bóng chuyền thì đột ngột kêu đau ngực và gục xuống.

ANTĐ đưa tin, vừa qua các bác sĩ BV Đại học Y Hà Nội cho biết đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời một trường hợp bị ngừng tim đột ngột trong khi đang chơi thể thao.

Bệnh nhân là nam giới, 56 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, thường xuyên hút thuốc lá. Khi đang chơi bóng chuyền cùng đồng đội ở gần Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông này đột ngột kêu đau ngực và gục xuống.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh may mắn được người chơi cùng phát hiện và đưa ngay vào khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thời điểm vào viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, ngừng tim nhưng rất may là quãng thời gian ngừng tim chưa lâu do khoảng cách từ địa điểm bệnh nhân gục xuống đến bệnh viện khá gần.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã triển khai nhóm hồi sinh tim phổi chất lượng cao, thực hiện ép tim, sốc điện, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp cho bệnh nhân.

Sau 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại và nhịp tự thở. Bệnh nhân được đánh giá huyết động, ghi điện tim, siêu âm tim cấp tại giường. Kết quả cho thấy đây là trường hợp điển hình bị nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ tim mạch đã hội chẩn khẩn cấp, thống nhất chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Sau 20 phút, bệnh nhân được lên phòng can thiệp mạch. Thủ phạm gây ra ngừng tuần hoàn là huyết khối gây tắc động mạch vành trái LAD được tái thông.

Sau can thiệp 2 ngày, ý thức bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi phục và hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường.

Theo các bác sĩ, trường hợp này được cứu sống trong tích tắc do nhiều yếu tố, trong đó, cấp cứu ngoại viện là điều quan trọng đầu tiên. Việc phát hiện kịp thời, tiến hành ép tim không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mà còn giúp cho não của bệnh nhân được tưới máu dù với lưu lượng tối thiểu.

Thực tế, nếu chỉ 5 phút không được ép tim, hầu như não của bệnh nhân tổn thương không hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và loại bỏ những nguy cơ bệnh tật tiềm tàng trong cơ thể. Đặc biệt thời tiết lạnh, nguy cơ dẫn đến đột quỵ rất cao nên người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là người cao tuổi.

 (Theo GĐ&XH)

Sau 2 ngày đau bụng, khóc thét như thể "giả vờ", bé trai phải cấp cứu vì lý do bố mẹ thường chủ quan

Bác sĩ Hà Quang Thành - Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu và xử lý thành công một bệnh nhi 11 tháng tuổi bị lồng ruột khá nghiêm trọng.

Theo gia đình bệnh nhi, trước khi nhập viện 2 ngày, trẻ nôn nhiều, quấy khóc, khóc thét từng cơn sau đó lại tỉnh táo và chơi bình thường. Trước đó, bé chỉ ở nhà, được gia đình chăm sóc bình thường, không di chuyển xa. Trước tình trạng đó, gia đình đã đưa trẻ đến viện khám và điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, kết quả chẩn đoán trẻ bị lồng ruột cấp tính. Ngay sau đó các bác sĩ đã hội chẩn, chỉ định tháo lồng ruột bằng cách bơm hơi cấp cứu ngay cho trẻ. Sau một ngày trẻ đã ổn định và được xuất viện, đồng thời các bác sĩ tư vấn gia đình cách chăm sóc trẻ tại nhà.

Lồng ruột là tình trạng một đoạn ruột chui vào lòng của một đoạn ruột kế cận.

Lồng ruột là tình trạng một đoạn ruột chui vào lòng của một đoạn ruột kế cận. 

Bác sĩ Quang Thành cho biết, lồng ruột là cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ em, khi một đoạn ruột chui vào lòng của một đoạn ruột kế cận. Khi trẻ bị lồng ruột, phụ huynh thường chủ quan và nhầm sang các bệnh lý khác như đau bụng, rối loạn tiêu hóa… do vậy sẽ tự điều trị, dễ đưa trẻ đến viện muộn dẫn tới nguy cơ bệnh tiến triển nặng thêm.

Bác sĩ Thành cũng cảnh báo, với các bé có tiền sử đã bị lồng ruột, nguy cơ tái phát rất cao. “Nếu trẻ bị lồng ruột và phát hiện muộn - khi đoạn ruột lồng đã bị chui sâu vào nhau, dẫn tới sưng nề và gây tắc nghẽn mạch máu, hoại tử ruột, nguy cơ nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Để sớm nhận biết trẻ bị lồng ruột, bác sĩ Thành khuyến cáo các bố mẹ cần chú ý đến các dấu hiệu sau:

- Trẻ đột nhiên bị đau bụng dữ dội, bỏ bú, quấy khóc từng cơn và kèm nôn ói nhiều lần;

- Trẻ bỏ ăn, khóc thét và da tím tái cảnh báo việc các khúc ruột đã bắt đầu lồng vào với nhau;

- Sau đó trẻ có thể tạm thời nín khóc, ăn uống vui chơi lại bình thường. Tuy nhiên khi cơn đau tái phát, trẻ sẽ ưỡn người, khóc ré, bỏ ăn;

- Sau vài giờ, trẻ mệt lả, da dẻ xanh xao, tím tái;

- Trẻ đi phân có kèm theo máu tươi, da và môi khô tái, mắt trũng, người lạnh;

- Tình trạng này tiếp tục đến 24h không can thiệp sớm thì trẻ sẽ tiếp tục bị nôn ói, thở gấp, mạch nhanh, nhỏ, thở nông, ruột bắt đầu bị hoại tử.

Theo bác sĩ Thành, khi trẻ có những biểu hiện bất thường trên và nghi ngờ bị lồng ruột, phụ huynh cần đưa con tới các cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để kịp thời xử lý.

Trong trình chăm sóc trẻ, người lớn không nên cho trẻ nhún nhảy quá nhiều sau khi được điều trị lồng ruột, nên cho trẻ ăn ít một, uống thuốc theo đơn bác sĩ, theo dõi thêm các dấu hiệu lồng ruột tái phát để đưa trẻ đến viện khám ngay.

Bé trai 8 tuổi tử vong sau khi sốt, nôn nhiều vì mắc căn bệnh quen mặt, dễ phòng nhưng nhiều người chủ quan
Sau khi bị sốt, buồn nôn và nôn nhiều, bệnh nhi được cho dùng thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Khi trẻ chuyển tới viện đã quá nặng, gia đình xin...

Dịch cúm

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em