Thiếu niên 15 tuổi nhập viện với "vùng kín" sưng tấy sau khi thử "mùi đời"

Ngày 25/10/2023 20:40 PM (GMT+7)

Thiếu niên 15 tuổi lo lắng đi khám khi "vùng kín" đau nhức, sưng tấy kèm ngứa ngáy. Sau thăm khám, bác sĩ phát hiện thiếu niên mắc bệnh lậu.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết mới đây, bác sĩ vừa khám và điều trị cho nam thiếu niên 15 tuổi bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bệnh nhân đến khám trong tình trạng tiểu buốt, có mủ màu vàng, phù nề ở đầu dương vật. Theo bệnh nhân này, trước đó vài tuần, người anh trai 25 tuổi đã dẫn bệnh nhân đi "vui vẻ" để biết "mùi đời".

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện với amp;#34;vùng kínamp;#34; sưng tấy sau khi thử amp;#34;mùi đờiamp;#34; - 1

Bác sĩ Phạm Thị Minh Phương tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ảnh minh họa

Trước thời điểm đến viện khám, nam thiếu niên này xuất hiện triệu chứng bất thường ở "vùng kín" nên được người anh trai đưa đi khám.

Theo bác sĩ Phương, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy nam thiếu niên mắc bệnh lậu. Khi tư vấn người anh trai cùng làm xét nghiệm thì kết quả 2 anh em đều mắc bệnh lậu.

Ngoài trường hợp trên, một bệnh nhân nữ khác mới học lớp 10 cũng được người thân đưa đến khám sau khi có các đốm nhỏ màu trắng và một số cụm thịt lồi, gây ngứa ngáy ở vùng hậu môn.

Nữ sinh này cho biết tình trạng này xuất hiện nhiều tháng nay sau khi em có quan hệ tình dục với bạn trai. Người bạn trai học cũng có biểu hiện tương tự nhưng chưa đi khám.

"Bệnh nhân được chẩn đoán sùi mào gà. Sau khi thăm khám tôi đã tư vấn cho cô bé thuyết phục bạn trai tới khám và điều trị. Kết quả sau dùng thuốc và xử lý các "nốt sùi" bằng kỹ thuật đốt điện, các triệu chứng của bệnh nhân đã hết" - bác sĩ Phương cho biết.

Theo bác sĩ Phương, những trường hợp nam nữ thanh thiếu niên đến khám vì các triệu chứng lạ ở "vùng kín" sau khi quan hệ tình dục không hiếm. Do tìm hiểu các thông tin trên mạng nên nhiều người trẻ đã chủ động đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị khi có dấu hiệu bất thường. Thậm chí có trường hợp sau cuộc vui đã "giật mình" và đi khám ngay.

Tuy nhiên, cũng có không ít bệnh nhân vì xấu hổ, ngại ngần nên sau khi vùng kín có những dấu hiệu đau rát, mưng mủ... mới đi khám dẫn tới tình trạng viêm nhiễm nặng khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện với amp;#34;vùng kínamp;#34; sưng tấy sau khi thử amp;#34;mùi đờiamp;#34; - 2

Bác sĩ khuyến cáo không quan hệ tình dục khi chưa điều trị khỏi bệnh

Theo bác sĩ Phương, các bệnh lây truyền tình dục mà giới trẻ thường gặp hiện nay rất đa dạng. Từ giang mai, lậu, sùi mào gà, Herpes sinh dục (mụn rộp sinh dục), nấm Chlamydia, HPV (nhiễm Human Papilloma virus), đến viêm gan B, HIV…

Đa số các bệnh này có thể điều trị khỏi nếu được điều trị đúng bằng các thuốc sinh và thuốc kháng virus. Thế nhưng, nếu không được điều trị sớm và điều trị đúng cách, bệnh có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài như: viêm nhiễm, vô sinh, lây truyền từ mẹ sang con khiến thai nhi có thể bị thai lưu, chết non hoặc tử vong và mắc nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi sinh ra…

Do đó, bác sĩ Phương khuyến cáo nên thăm khám chuyên khoa ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ các bệnh lây qua đường tình dục: vùng kín bị lở loét, chảy mủ, chảy máu, chảy dịch lạ, mọc mụn... Tuyệt đối không quan hệ tình dục khi chưa điều trị khỏi những triệu chứng này. Đồng thời, thông báo, động viên bạn tình cùng điều trị bệnh để tránh lây nhiễm chéo, tái phát bệnh.

Nam sinh ân hận vì tin lời người yêu trong nhà nghỉ, sau 20/10 thanh niên ùn ùn đi khám vì mắc bệnh lậu
Sau dịp 20/10, số bệnh nhân đến khám do mắc bệnh tình dục tăng đột biến. Điều này đã được cảnh báo từ trước nhưng nhiều người vẫn chưa có ý thức chủ...

Bệnh tình dục ở nam giới

Theo N.Dung N.Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới