Vợ bất tỉnh sau một đêm cuồng nhiệt, lý do không ngờ là từ "tinh binh" của chồng

HOÀNG THÙY. - Ngày 04/10/2021 11:03 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ phát hiện bản thân bị dị ứng với chồng sau khi "cuộc yêu" của họ đã đưa cô vào bệnh viện.

Nhân dịp sinh nhật chồng, Kristen đã muốn tặng người bạn đời Shaun một buổi tối khó quên. Cô muốn tạo bất ngờ bằng cách che chắn cơ thể đang khỏa thân bằng bóng bay nhằm ám chỉ rằng đã sẵn sàng cho một đêm đam mê.

Tuy nhiên, sau khi cặp đôi kết thúc cuộc ân ái, Kristen bắt đầu cảm thấy bỏng rát và khó thở. Chia sẻ trong chương trình TLC's Sex Sent Me to ER (chương trình thực tế tái hiện lại các tai nạn tình dục), Kristen cho biết: “Sau khi tôi tặng món quà sinh nhật đặc biệt cho anh ấy, tôi có cảm giác như cổ họng bắt đầu đóng lại khiến tôi thở khò khè.

“Tôi từng trải qua nhiều cơn dị ứng, hen suyễn khác nhau nên biết rằng có điều gì đó bất thường và không ổn với mình”.

Kristen bị dị ứng với chính chồng mình khi quan hệ tình dục.

Kristen bị dị ứng với chính chồng mình khi quan hệ tình dục.

Sau khi bất tỉnh, Kristen ngã quỵ và đập đầu xuống đất khiến bữa tiệc sinh nhật phải nhanh chóng bị tạm dừng. Shaun vội vã đưa vợ đến bệnh viện và cả hai nghĩ rằng có lẽ Kristen đã bị dị ứng với chất latex trong bóng bay. 

Tuy nhiên khi tới viện, bác sĩ nhanh chóng chỉ ra rằng những quả bóng bay thực tế được làm bằng nylon, do đó latex không phải là nguyên nhân gây ra dị ứng.

Các bác sĩ nói với Kristen rằng phản ứng dị ứng của cô rất giống với tình trạng phản vệ thường là do ăn phải thứ gì đó cô rất nhạy cảm. Bác sĩ giải thích với Kristen rằng phụ nữ có thể xuất hiện những tình trạng dị ứng mới sau khi sinh con và họ nghi ngờ rằng cô đã dị ứng với tinh dịch của chồng. Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ xác nhận rằng Kristen bị dị ứng với tinh dịch.

“Tôi thậm chí còn không biết điều này có thể xảy ra với con người,” Kristen nói, “Làm sao tôi có thể dị ứng với chồng mình được”.

>>: Tài xế taxi lên cơn đau tim sau khi quan hệ

Bác sĩ Carmela Yomtoubian giải thích rằng phụ nữ có thể hình thành phản ứng dị ứng mới khi mang thai

Bác sĩ Carmela Yomtoubian giải thích rằng phụ nữ có thể hình thành phản ứng dị ứng mới khi mang thai

Bác sĩ Carmela Yomtoubian -  bác sĩ y học cấp cứu ở Los Angeles, California (Mỹ) giải thích: “Trong thời kỳ mang thai, hệ thống miễn dịch của phụ nữ bị ức chế nhẹ để không phản ứng với thai nhi đang phát triển bên trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, nếu bệnh nhân tiếp xúc với một số chất gây dị ứng mới, người phụ nữ có thể phát triển tình trạng quá nhạy cảm với thứ đó. Ở một số trường hợp rất hiếm, tinh dịch có thể là chất gây dị ứng mới”.

Bác sĩ Yomtoubian nói thêm: “Các cặp vợ chồng gặp phải tình trạng này lâu dài sẽ phải thực hiện một số phương pháp ngăn chặn, chẳng hạn như sử dụng bao cao su để ngăn tinh trùng chạm vào da phụ nữ và gây ra phản ứng.

“Các lựa chọn khác sẽ là nhờ chuyên gia dị ứng giải mẫn cảm cho cơ thể để giúp người phụ nữ không còn bị phản ứng với chất gây dị ứng này. Và lựa chọn thứ ba nếu họ muốn mang thai thì có thể phải dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo”.

Dị ứng với tinh dịch là gì?

Dị ứng tinh dịch là một tình trạng khá hiếm gặp. Dị ứng với tinh dịch xảy ra do hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần trong tinh dịch. Trong đó, tế bào bạch cầu đã nhầm lẫn protein trong tinh dịch với những tác nhân gây bệnh có hại như vi khuẩn, virus và tấn công chúng.

Dị ứng tinh dịch có thể gây cản trở việc quan hệ và sinh con của các cặp đôi nhưng có thể chữa được. (Ảnh minh họa)

Dị ứng tinh dịch có thể gây cản trở việc quan hệ và sinh con của các cặp đôi nhưng có thể chữa được. (Ảnh minh họa)

Tình trạng này xảy ra do cơ địa của mỗi người, nhưng nó cũng có thể lây lan. Sau 10-20 phút tiếp xúc với tinh trùng, các dấu hiệu dị ứng xuất hiện. Dấu hiệu này không chỉ xuất hiện ở vùng âm đạo mà còn ở những bộ phận khác, nơi tinh dịch tiếp xúc. Một số triệu chứng dị ứng tinh trùng phổ biến:

- Ngứa ngáy, sưng và nóng rát vùng kín

- Phát ban

- Đau thắt ngực

- Bất tỉnh (nếu bị nặng). Nếu thấy choáng váng, hãy đến bệnh viện ngay.

- Thở khò khè, khó thở

- Đau đầu nhẹ

- Có cảm giác bỏng rát khi đi tiểu

- Nổi mề đay hoặc mụn nước

- Sốc phản vệ.

Dị ứng tinh dịch không gây vô sinh ở phụ nữ. Dị ứng tinh dịch chữa được, ví dụ thông qua các phương pháp tiếp xúc dần để giải mẫn cảm. Nếu không thành công, các bạn vẫn có thể có con bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản như lọc rửa tinh trùng bơm vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Xem thêm:

Những hậu quả bất ngờ khi làm "chuyện ấy" quá sức

Nài nỉ bạn gái "yêu" bằng miệng, chàng trai gặp sự cố tởn tới già ngay khúc dạo đầu

Ra ban công làn chuyện ấy, cô gái bán nude gặp tình huống xấu hổ tới già
Thêm gia vị vào "chuyện ấy" sẽ giúp các cặp đôi thêm thăng hoa nhưng bạn cũng nên cẩn thận nếu không sẽ dễ gây ra tai họa bất ngờ.

Quan hệ tình dục

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục