Vợ "lên đỉnh" 5 lần khi quan hệ nhưng chồng vẫn không thỏa mãn phải nhờ tới bác sĩ

HOÀNG THÙY. - Ngày 14/07/2021 11:31 AM (GMT+7)

Mặc dù có thể khiến vợ đạt cực khoái 5 lần trong một lần "yêu" nhưng người đàn ông lại rất chán nản khi bản thân không hề thỏa mãn được như vợ.

Không ít nam giới hoặc phụ nữ có sở thích đếm số lần đạt cực khoái khi quan hệ và coi đó là thành tích. Tuy nhiên, một người đàn ông dù có thể khiến vợ thỏa mãn khi "yêu" nhưng bản thân lại không hề hài lòng và phải nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ Pamela Stephenson Connolly - nhà trị liệu tâm lý người Mỹ chuyên điều trị chứng rối loạn tình dục.

Người chồng cho biết quá trình quan hệ của cả hai đều tốt, anh cũng rất yêu và bị kích thích khi ở bên cạnh vợ. Tuy nhiên, trong khi người vợ có thể "lên đỉnh" tới 5 lần trong một lần gần gũi thì chồng lại mất rất nhiều thời gian mới thỏa mãn hoặc có lúc vì quá lâu nên anh đành bỏ cuộc. 

Người đàn ông này cũng cho biết anh cảm thấy bản thân dường như suy nghĩ quá nhiều khi nhập cuộc. Trong suốt cuộc yêu, trong đầu anh luôn nghĩ về việc tại sao không thỏa mãn, liệu có phải mình đã chán vợ hay do bản thân có vấn đề gì. Điều này càng ngày càng khiến anh mất tự tin và dần không muốn quan hệ với vợ.

Người đàn ông chán nản khi có thể khiến vợ lên đỉnh nhưng bản thân lại không thỏa mãn. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông chán nản khi có thể khiến vợ "lên đỉnh" nhưng bản thân lại không thỏa mãn. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Pamela cho biết vấn đề của người đàn ông này được gọi là xuất tinh chậm và nguyên nhân có thể do tâm lý. Tình dục không phải là một cuộc thi giữa hai người. Nếu một người cố đặt ra một mục tiêu nào đó khi quan hệ dù đó là mục đích tốt cũng sẽ khiến họ khó tận hưởng trọn vẹn cuộc yêu.

Trong khi ân ái, mục tiêu duy nhất của bạn chỉ đơn giản là cho và nhận niềm vui. Thay vì cố gắng để đạt được thành tích nào đó, tất cả những gì bạn phải làm là thư giãn và tận hưởng khi ở bên nửa kia mà đừng quan tâm gì tới việc đạt cực khoái.

Tuy nhiên ngoài yếu tố tâm lý, cũng nên cân nhắc tới các vấn đề bệnh lý gây ra xuất tinh chậm như:

- Một số dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản nam giới

- Tổn thương các dây thần kinh vùng chậu kiểm soát cực khoái

- Một số bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn nhiễm trùng đường tiết niệu

- Phẫu thuật tuyến tiền liệt, chẳng hạn cắt bỏ tuyến tiền liệt

- Các bệnh thần kinh như bệnh thần kinh do tiểu đường, đột quỵ hoặc tổn thương dây thần kinh tủy sống

- Các tình trạng liên quan đến hormone như mức hormone tuyến giáp thấp (suy giáp) hoặc mức testosterone thấp (suy sinh dục)

- Xuất tinh ngược dòng, tình trạng tinh dịch đi ngược vào bàng quang thay vì ra khỏi dương vật

Bên cạnh đó, thuốc và các chất khác có thể gây xuất tinh chậm bao gồm:

- Một số thuốc chống trầm cảm

- Một số loại thuốc cao huyết áp

- Một số thuốc lợi tiểu

- Một số thuốc chống loạn thần

- Một số loại thuốc chống động kinh

- Rượu - đặc biệt là uống quá nhiều (uống quá nhiều rượu hoặc nghiện rượu)

Điều trị xuất tinh chậm tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra vấn đề. Một số phương pháp điều trị là uống thuốc hoặc thay đổi loại thuốc bạn đang dùng, tư vấn tâm lý hoặc giải quyết vấn đề lạm dụng rượu, sử dụng ma túy...

Người phụ nữ cứ lên đỉnh lại cười không ngừng phải nhờ BS tư vấn vì sợ có vấn đề
"Cứ mỗi khi lên đỉnh tôi lại cười sảng khoái và rất lâu", người phụ nữ bày tỏ nỗi lo lắng với chuyên gia trị liệu tình dục.

Cực khoái nữ

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Guardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới