Nữ sinh 16 tuổi ở Sài Gòn phát hiện mắc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu ai cũng nghĩ "bệnh nhỏ" nên bỏ qua

DIỆU THUẦN - Ngày 22/07/2024 12:09 PM (GMT+7)

Chỉ sau tháng bị đau bụng nhưng chủ quan không đi khám sớm, Anh Thư phải đối diện với bệnh ung thư buồng trứng và ung thư đại tràng giai đoạn muộn.

Bỏ qua dấu hiệu sớm của bệnh vì nghĩ là triệu chứng thông thường

Ung thư buồng trứng là căn bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới. Nếu như trước đây, bệnh thường xảy ra với những phụ nữ trên 40 tuổi thì hiện nay bệnh ngày càng trẻ hóa. Điều các bác sĩ luôn cảnh báo là, nếu bệnh không điều trị sớm sẽ di căn, dễ phát triển thêm một loại ung thư khác. 

Mới đây, BS.CKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đã chia sẻ về trường hợp nữ sinh tên Anh Thư (16 tuổi, ở Tiền Giang) mắc ung thư buồng trứng và ung thư đại tràng. “Số phận không may đã giáng xuống đầu một đứa trẻ vô tội, đang cắp sách đến trường và chưa học hết lớp 10”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Bị đau bụng nhưng không đi khám, Anh Thư không ngờ mình mắc ung thư buồng trứng. Ảnh minh họa.

Bị đau bụng nhưng không đi khám, Anh Thư không ngờ mình mắc ung thư buồng trứng. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Tiến kể, Anh Thư là một bé gái xinh đẹp, là con một của gia đình “danh gia vọng tộc”. Sức khỏe của nữ sinh này từ khi sinh ra hoàn toàn bình thường, ít bị bệnh vặt. Đột nhiên một ngày, Anh Thư cảm thấy đau bụng dưới và bụng to ra. Vì chủ quan, nghĩ đó là bệnh thông thường khi đang ở tuổi dậy thì nên cô bé và gia đình đều không mấy bận tâm.

Cho đến khi những cơn đau bụng vẫn tiếp tục, kèm mắc đi đại tiện cả ngày mà không thể “giải quyết”, Anh Thư mới được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh khám, siêu âm. Các bác sĩ tại đây phát hiện, vùng bụng dưới của Anh Thư to bất thường nên nghi ngờ có khối u buồng trứng nên đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, khoa Ngoại Phụ khoa. “Ngoài nghi ngờ bệnh nhân có khối ung thư buồng trứng, chúng tôi nghi ngờ còn có bất thường khác khi bé gái có cảm giác không đi đại tiện được”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Ngay lập tức, Anh Thư được làm các xét nghiệm, chụp chiếu để xác định bệnh. “Bé Anh Thư có một một khối bướu to, làm bít lòng đại tràng, không soi được lên trên. Trời ơi! bé mới 16 tuổi mà sao lại bị ung thư đại tràng”, bác sĩ Tiến chia sẻ và cho biết, ở thời điểm chưa có kết quả sinh tiết, các y bác sĩ trong khoa ai cũng mong là u lành tính.

"Chỉ chậm có 1 tháng mà bé gái mất đi tất cả”

Nhưng các kết quả không như mong đợi của các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Kết quả sinh thiết khối u đại tràng của bé Anh Thư cho kết quả là u ác tính. “Ung thư đại tràng và khối u làm bít đại tràng có thể là ung thư buồng trứng đã di căn. Thật quá bất ngờ, nhưng vẫn phải tiến hành điều trị”, bác sĩ Tiến nói buồn.

Bác sĩ Tiến đang phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc ung thư. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Tiến đang phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc ung thư. Ảnh: BVCC.

Giữa tháng 7, ca phẫu thuật cắt khối ung thư cho bé Anh Thư được thực hiện, với sự tham gia của bác sĩ Tiến. 

“Bệnh của bé đã bước vào giai đoạn muộn, chúng tôi phải cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng, cắt một đoạn đại tràng, nạo hạch chậu và lột phúc mạc chậu, phúc mạc vòm hoành… Chỉ có một điều may mắn là, bé gái không phải đi cầu trên thành bụng”, bác sĩ Tiến chia sẻ. Ông rất tiếc cho trường hợp này bởi từ khi bé Anh Thư có dấu hiệu đến khi phát hiện ra bệnh ở giai đoạn muộn chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng.

“Thật là thương, khi bé gái còn nhỏ tuổi mà sẽ phải mất đi tất cả, từ tuổi học trò đến sức khỏe và thiên chức làm mẹ. Cả kíp mổ của chúng tôi vào ngày hôm đó, không ai kìm được nước mắt”, bác sĩ Tiến xúc động nói.

Ung thư không chừa một ai, nên đừng chủ quan

Theo bác sĩ Tiến, nguyên nhân gây ung thư buồng trứng đến nay vẫn chưa rõ ràng. Một số nghiên cứu chỉ ra, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc là tiền sử gia đình, chiếm khoảng 7%. Trong đó, những phụ nữ có mẹ và chị em gái bị bệnh có nguy cơ ung thư tăng gấp 20 lần so với bình thường. Ngoài ra, ung thư buồng trứng có liên quan đến một số yếu tố như: tuổi tác, sinh sản, nội tiết, chỉ số cơ thể, di truyền từ đột biến gen BRCA1 và gen BRCA2. 

Phụ nữ nên đi khám sớm khi đau bụng dưới không rõ nguyên nhân, kéo dài. Ảnh minh họa.

Phụ nữ nên đi khám sớm khi đau bụng dưới không rõ nguyên nhân, kéo dài. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, ung thư không chừa một ai, bất kể tuổi tác, giàu nghèo, vì vậy mọi người cần đi khám ngay khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường. Với ung thư buồng trứng, các triệu chứng thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với bệnh khác, nên chị em cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu sau:

- Cảm thấy đầy bụng hoặc đau bụng vùng khung chậu.

- Ăn uống không ngon miệng.

- Sút cân không rõ lý do.

- Rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, táo bón.

- Ợ nóng.

- Đau lưng.

- Đi tiểu thường xuyên.

- Hay mệt mỏi và cáu gắt.

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, chảy máu âm đạo sau bất thường sau mãn kinh.

- Đau rát khi quan hệ tình dục.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung sinh được con, bác sĩ vừa vui vừa nhắc một dấu hiệu sớm nhiều chị em lơ là
Ngoài nữ bệnh nhân này còn có thêm 3 người khác sinh con thành công sau khi phẫu thuật ung thư cổ tử cung. Với bác sĩ Tiến, đây là niềm vui lớn những...

Ung thư cổ tử cung

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư buồng trứng