Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon

Ngày 12/07/2015 12:00 PM (GMT+7)

Chè thạch đen trái vải rất đơn giản dễ làm mà còn thơm ngon, hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 1 chén thạch đen thái miếng nhỏ
- 1 chén trái vải lột vỏ bỏ hạt bạn có thể dùng vải đóng hộp
- 60gr bột báng
- 150ml nước cốt dừa
- 800ml nước lạnh
- 100gr đường
- 1 chút xíu muối

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 1

Thực hiện:

Bước 1: Cho 500ml nước vào nồi nấu sôi, sau đó cho bột báng vào luộc qua 5 phút. Tắt bếp.

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 2

Để yên vài phút cho bột báng lắng xuống, chắt bỏ nước.

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 3

Bước 2: Bây giờ cho 600ml nước vào nồi bột báng, bắc lên bếp nấu, khi thấy bột báng trong thì cho đường vào nấu 10 phút. Cuối cùng cho nước cốt dừa vào đảo đều, nêm chút muối và nếm thử xem có vừa ngọt chưa thì tắt bếp.

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 4

Cho trái vải, thạch đen ra ly. Múc chè bột báng cho vào. Vậy là bạn có ly chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon rồi!

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 5

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 6

Chè trái vải thạch đen ngon ơi là ngon - 7

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với chè thạch đen trái vải thanh mát cho ngày hè!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món chè ngon