Chồng kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi nấu ăn mừng tin vui của bà xã, vẻ mặt mẹ vợ gây chú ý

Linh San - Ngày 30/11/2022 14:30 PM (GMT+7)

Bữa tiệc tại nhà với rất nhiều món hấp dẫn mà Huy Trần cùng vợ và mọi người tự tay làm.

Lấy chồng kém 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân luôn nhỏ bé bên Huy Trần và được chàng chiều chuộng. Đáng nể nhất là khả năng nấu nướng điêu luyện của nam CEO 9X. Cả hai nhiều lần khoe khoảnh khắc đời thường trong đó có cảnh Vân Ngô được ông xã vào bếp nấu toàn món ngon bồi dưỡng cô.

Mới đây, để chúc mừng tin vui của bà xã khi phim mới của cô được ra rạp, Huy Trần và mọi người đã tổ chức nấu ăn tại nhà. Trong đó, đầu bếp chính của buổi tiệc không ai khác là ông xã Ngô Thanh Vân. "Ăn mừng phim Thanh Sói của bà xã", chàng giám đốc trẻ tuổi bày tỏ.

XEM VIDEO: Huy Trần nấu nướng tại nhà để ăn mừng phim của vợ.

Ông xã Ngô Thanh Vân bày biện rất nhiều nguyên liệu, được sắp xếp gọn gàng trong khay sau khi sơ chế, làm sạch.

Ông xã Ngô Thanh Vân bày biện rất nhiều nguyên liệu, được sắp xếp gọn gàng trong khay sau khi sơ chế, làm sạch.

Có mọi người phụ giúp nhưng Huy Trần vẫn đảm nhiệm vai trò chính trong căn bếp. Những thao tác của anh rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp từ việc băm, thái rau củ hay điệu lắc chảo thần thánh.

Có mọi người phụ giúp nhưng Huy Trần vẫn đảm nhiệm vai trò chính trong căn bếp. Những thao tác của anh rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp từ việc băm, thái rau củ hay điệu lắc chảo "thần thánh".

Dù đôi khi anh cũng giật mình khi bị bắn chút đồ ăn hay dầu mỡ ra ngoài khiến nam CEO cùng mọi người bật cười vui vẻ.

Dù đôi khi anh cũng giật mình khi bị bắn chút đồ ăn hay dầu mỡ ra ngoài khiến nam CEO cùng mọi người bật cười vui vẻ.

Anh chàng chế biến với thực đơn theo phong cách Tây. Anh giới thiệu món sốt ngò tây và chanh do chính tay mình làm. Sốt này không chỉ thơm mà còn có hương vị mới lạ, kích thích vị giác.

Anh chàng chế biến với thực đơn theo phong cách Tây. Anh giới thiệu món sốt ngò tây và chanh do chính tay mình làm. Sốt này không chỉ thơm mà còn có hương vị mới lạ, kích thích vị giác.

Ngô Thanh Vân đứng bên cạnh chồng khi anh làm bít tết. Trong bữa tiệc, Huy Trần làm rất nhiều món ăn đa dạng, có cả cá hồi áp chảo.

Ngô Thanh Vân đứng bên cạnh chồng khi anh làm bít tết. Trong bữa tiệc, Huy Trần làm rất nhiều món ăn đa dạng, có cả cá hồi áp chảo.

Nàng đả nữ cũng bắt tay cùng chồng. Trai đẹp Người Ấy Là Ai tự hào khoe: Khoai tây bà xã làm đó. Vân Ngô cũng rất hứng thú với thành phẩm mình tham gia thực hiện.

Nàng "đả nữ" cũng bắt tay cùng chồng. Trai đẹp Người Ấy Là Ai tự hào khoe: "Khoai tây bà xã làm đó". Vân Ngô cũng rất hứng thú với thành phẩm mình tham gia thực hiện.

Trong quá trình nấu nướng, Huy Trần không chút mệt mỏi mà toát lên đầy năng lượng. Anh còn ân cần hướng dẫn các cháu hay xúc cho các em nhỏ trong nhà ăn thử.

Trong quá trình nấu nướng, Huy Trần không chút mệt mỏi mà toát lên đầy năng lượng. Anh còn ân cần hướng dẫn các cháu hay xúc cho các em nhỏ trong nhà ăn thử.

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân cũng có mặt trong căn bếp và đứng bên chàng rể, nhấm nháp đồ ăn và tò mò xem các nguyên liệu.

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân cũng có mặt trong căn bếp và đứng bên chàng rể, nhấm nháp đồ ăn và tò mò xem các nguyên liệu.

Trong bữa ăn, bà tươi rói nâng ly cùng mọi người để chúc mừng con gái. Vẻ mặt bà dường như cũng rất hài lòng với những món ăn do con rể và mọi người chế biến.

Trong bữa ăn, bà tươi rói nâng ly cùng mọi người để chúc mừng con gái. Vẻ mặt bà dường như cũng rất hài lòng với những món ăn do con rể và mọi người chế biến.

Ông xã Ngô Thanh Vân khoe bàn ăn với các món đã lên và phải thốt lên: Món ăn quá trời luôn. Ngoài các món giàu đạm thì bữa ăn cũng nhiều rau xanh như bông cải xanh luộc, salad...

Ông xã Ngô Thanh Vân khoe bàn ăn với các món đã lên và phải thốt lên: "Món ăn quá trời luôn". Ngoài các món giàu đạm thì bữa ăn cũng nhiều rau xanh như bông cải xanh luộc, salad...

Món ăn với phô mai kéo sợi trông rất hấp dẫn, độc đáo. Chắc chắn nó sẽ rất béo ngậy, thơm lừng và hòa quyện hương vị của rất nhiều nguyên liệu.

Món ăn với phô mai kéo sợi trông rất hấp dẫn, độc đáo. Chắc chắn nó sẽ rất béo ngậy, thơm lừng và hòa quyện hương vị của rất nhiều nguyên liệu.

Khi Huy Trần cám ơn các thành viên vì đã cùng mình nấu ăn, anh không quên cám ơn cả bà xã xinh đẹp của mình dù cô chỉ tham gia cắt khoai tây.

Khi Huy Trần cám ơn các thành viên vì đã cùng mình nấu ăn, anh không quên cám ơn cả bà xã xinh đẹp của mình dù cô chỉ tham gia cắt khoai tây.

Được hỏi cảm nhận về các món ăn, Ngô Thanh Vân liền phán ngay: Quá ngon. Biểu cảm của cô vô cùng hào hứng khi được thưởng thức.

Được hỏi cảm nhận về các món ăn, Ngô Thanh Vân liền phán ngay: "Quá ngon". Biểu cảm của cô vô cùng hào hứng khi được thưởng thức.

Vài ngày trước, Huy Trần cũng mời người hâm mộ ăn tối cùng 2 vợ chồng qua một clip nấu ăn thành thục, điệu nghệ không kém. Nhiều fan đã khen anh nấu ăn nhìn chill thực sự.

Vài ngày trước, Huy Trần cũng mời người hâm mộ "ăn tối cùng 2 vợ chồng" qua một clip nấu ăn thành thục, điệu nghệ không kém. Nhiều fan đã khen anh nấu ăn nhìn "chill" thực sự.

Chàng CEO sinh năm 1990 đã thực hiện một món pasta (mì ống/nui) mà mình và bà xã Ngô Thanh Vân từng được ăn khi đi Hy Lạp.

Chàng CEO sinh năm 1990 đã thực hiện một món pasta (mì ống/nui) mà mình và bà xã Ngô Thanh Vân từng được ăn khi đi Hy Lạp.

Món này được làm từ rất nhiều thành phần như tôm, lạp xưởng, vẹm, tỏi, nho, ớt chuông, cà chua bi... Một số nguyên liệu được nghiền trước khi chế biến.

Món này được làm từ rất nhiều thành phần như tôm, lạp xưởng, vẹm, tỏi, nho, ớt chuông, cà chua bi... Một số nguyên liệu được nghiền trước khi chế biến.

Nhìn món ăn chồng hoàn thành, Ngô Thanh Vân thấy đói bụng và hào hứng được ăn. Biểu cảm đáng yêu của cô làm người hâm mộ thích thú.

Nhìn món ăn chồng hoàn thành, Ngô Thanh Vân thấy đói bụng và hào hứng được ăn. Biểu cảm đáng yêu của cô làm người hâm mộ thích thú.

Khi ăn, Huy Trần không quên hỏi cảm nhận của bà xã và được cô khen ngon. Ông xã Vân Ngô còn âu yếm hôn vợ đầy tình cảm trong bữa ăn, làm dân mạng thi nhau bình luận rằng nhìn món ngon đã thèm mà còn bị phát cẩu lương.

Khi ăn, Huy Trần không quên hỏi cảm nhận của bà xã và được cô khen ngon. Ông xã Vân Ngô còn âu yếm hôn vợ đầy tình cảm trong bữa ăn, làm dân mạng thi nhau bình luận rằng nhìn món ngon đã thèm mà còn bị phát "cẩu lương".

Khoai tây nghiền là một trong những món ăn yêu thích của Ngô Thanh Vân. Bạn có thể tham khảo công thức dưới đây để chế biến món khoai tây nghiền nhé:

Nguyên liệu:

Khoai tây: 1kg

Sữa tươi nguyên kem không đường: 150ml

Bơ lạt: 30 gram

Muối và hạt tiêu xay

Chồng kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi nấu ăn mừng tin vui của bà xã, vẻ mặt mẹ vợ gây chú ý - 19

Cách thực hiện:

- Gọt vỏ và cắt khoai tây thành từng miếng lớn. Luộc hoặc hấp chín với một ít muối trong khoảng 20 đến 30 phút.

- Kiểm tra khoai tây chín bằng cách dùng nĩa ấn vào thấy mềm tới là được.

- Đổ khoai tây đã chín ra rổ cho ráo nước rồi nghiền mịn bằng dụng cụ nghiền khoai tây hoặc bằng chiếc muỗng cứng.

- Làm ấm lượng sữa và làm tan chảy lượng bơ cần dùng rồi hòa trộn 2 nguyên liệu này vào nhau.

- Từ từ cho hỗn hợp sữa vào bơ vào khoai tây vừa nghiền mịn rồi khuấy đều để có lượng khoai tây nghiền sền sệt. Độ sệt lý tưởng của hỗn hợp nghiền phải mềm mượt nhưng không chảy nước.

- Cuối cùng nêm muối và tiêu cho vừa ăn và thưởng thức.

Con trai gia tộc nghìn tỷ ngọt ngào cảm ơn Tăng Thanh Hà khi được chiêu đãi toàn hải sản thơm ngon
Chàng thiếu gia ngay lập tức đã cảm ơn vợ yêu của mình một cách công khai khi cô nấu ăn ngon.

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao