Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon

Ngày 29/01/2015 15:20 PM (GMT+7)

Món đỗ xanh ngâm chua chua, giòn giòn thêm vào bữa cơm nhiều thịt cá sẽ chống ngán rất hiệu quả.

Thông thường, đỗ xanh (đậu xanh) vẫn thường được chị em chế biến thành các món ăn luộc, xào... nhưng ít khi đem ngâm giống như một món dưa muối. Tuy nhiên, nếu thử món đậu xanh ngâm chua này một lần chắc chắn chị em sẽ thích, vì nó không chỉ đem lại cảm giác ngon miệng mà chống ngán rất tốt. Chị em hãy tham khảo cách làm đậu xanh ngâm chua tại đây nhé!

Xem thêm các món dưa muối:

Su hào muối chua giòn giòn hấp dẫn

Dưa chuột bao tử muối chua chống ngán

Cách làm bắp cải, củ cải muối chua

Cách muối dưa hành kiểu miền Nam

Học cách làm dưa kiệu ngày Tết

Dưa cải thảo chống ngán ngày Tết

Cách làm kim chi cải thảo "siêu tốc"

Nguyên liệu:

- Đỗ xanh

- 240ml dấm trắng (đủ để cho vào bình thủy tinh 1 lít)

- 240ml nước; 15g muối hạt; 10g hạt thì là; 1 nhúm bột ớt; 2 tép tỏi, bóc vỏ

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch là thấm khô đỗ. Sau đó cắt hai đầu và tước bỏ sơ đỗ.

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 1

Bước 2: Sau đó, xếp đỗ vào trong lọ thủy tinh.

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 2

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 3

Bước 3: Trong một chảo nhỏ, đun dấm, nước, muối cho hơi sôi để muối hòa tan.

Cho hạt thì là, bột ớt mảnh, tỏi vào nồi dấm. Sau đó, đổ nồi nước vào lọ đỗ.

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 4

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 5

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 6

Bước 4: Dùng đũa, luồn vào xung quang thành lọ thủy tinh để khí thoát nốt ra khỏi lọ.

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 7

Lau sạch xung quanh mép lọ rồi đóng nắp đỗ xanh ngâm chua vào.

Đỗ ngâm chua: Lạ miệng mà ngon - 8

Được gần 1 tuần là bạn có thể ăn được món đỗ ngâm chua này! Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đỗ xanh ngâm chua nhé!

Như Lan (Garden B)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày