8X mách cách làm bánh mì siêu dễ, không bột nở, không nhồi bột vẫn ngon như thường

Lam Anh - Ngày 16/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chưa khi nào bánh mì lại làm đơn giản, nhanh gọn đến thế mà hương vị vẫn thơm ngon, hấp dẫn, không thể chê vào đâu được.

Đam mêm làm bánh nên chị Xuân Kiều Kado (Chiba, Nhật Bản) thường xuyên học hỏi, nghiên cứu nhiều công thức bánh để làm cho gia đình thưởng thức. Do bận bịu nên bà mẹ đảm đặc biệt thích các công thức bánh siêu đơn giản, nhanh gọn, không tốn nhiều thời gian công sức mà vẫn đem lại thành phẩm thơm ngon, hấp dẫn.

Chị Xuân Kiều Kado

Chị Xuân Kiều Kado

Mới đây, chị Xuân Kiều đã hướng dẫn cách làm bánh mì với nước trái cây ủ lên men mà không cần đến men nở công nghiệp (mà dùng men tự nhiên), bột nở và đặc biệt không phải nhồi bột. Điều này đặc biệt thích hợp cho chị em nào khó tìm mua nguyên liệu trong gia đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19. Tuy nhiên chị vẫn cho rằng, nếu ai có thời gian thì vẫn có thể nhồi bột theo ý thích.

Video hướng dẫn cách làm bánh mì với nước trái cây ủ lên men, không cần men nở công nghiệp, bột nở hay nhồi bột

Dưới đây là cách làm bánh mì hoa quả siêu đơn giản, "3 không" của chị Xuân Kiều Kado, các bạn có thể tham khảo:

Nguyên liệu:

(Nước trái cây trong bài sử dụng trái lê vì nó có nhiều nước. Trái cây gì có nhiều nước là được).

- Nước trái cây ủ 5 ngày: 220g (nước trái cây ủ chính là men tự nhiên)

- Bột mì đa dụng 320g -350g

- Nước cốt dừa 50g (sữa tươi)

- Bơ lạt 20g (dầu ăn)

- Mật ong 10g (đường)

- Muối 3g

- 1 quả trứng đánh tan để phết lên bánh

8X mách cách làm bánh mì siêu dễ, không bột nở, không nhồi bột vẫn ngon như thường - 2

Cách làm:

Bước 1: Cách ủ nước trái cây

- Xay nhuyễn lê rồi ra cho vào hũ sạch đã khử trùng qua nước sôi. Đậy nắp kín.

- Mỗi ngày lắc hũ lên, mở nắp để không khí trong lọ được thay đổi, rồi đậy nắp lại. Mỗi ngày làm như vậy từ 1-2 lần.

- Làm như vậy cho đến ngày thứ 5 là có thể sử dụng được.

Bước 2: Làm bánh

1. Trộn bột

- Cho bột mì và muối vào thau trộn đều.

- Cho tiếp nước trái cây, cốt dừa, mật ong vào trộn thành khối.

- Đậy khăn ẩm lại cho bột nghỉ 15 phút.

2. Thêm bơ, ủ bột 

- Sau 15 phút cho bơ vào, dùng các đầu ngón tay nắm kéo bột lên gấp lại khoảng 2 phút.

- Đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 15 phút lần 2.

- Sau 15 phút tiếp tục kéo rồi gập bột khoảng 2-5 phút. Lưu ý bột khá nhão và dính tay nên thoa dầu vào tay để đỡ dính.

- Đậy khăn ẩm cho ủ bột 1h.

8X mách cách làm bánh mì siêu dễ, không bột nở, không nhồi bột vẫn ngon như thường - 3

3. Chia bột

- Lấy bột ra chia làm 8 phần vo tròn bột thành viên tròn.

- Đậy khăn ẩm lên cho bột nghỉ 10 phút.

4. Tạo hình 

- Có thể tạo hình tùy thích. Trong bài viết, bánh được tạo hình bím tóc và hình nơ.

Bánh tạo hình chiếc nơ

Bánh tạo hình chiếc nơ

Bánh tạo hình bím tóc

Bánh tạo hình bím tóc

- Đậy khăn ẩm, ủ bánh 1h (tuỳ theo nhiệt độ phòng mà có thể sẻ tăng hay giảm tí thời gian nhé).

5. Phết trứng

- Bánh ủ đạt nở gấp đôi mình phết lên mặt bánh 1 lớp trứng mỏng.

Bước 3: Nướng bánh

- Trước khi nướng bật lò lên trước 10 phút cho lò nóng ở nhiệt độ 170 độ C.

- Cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong khoảng 25 phút là bánh chín vàng. 

- Bánh có chút nhược điểm là không nở được bằng bánh sử dụng men công nghiệp nhưng vẫn nở đủ độ ngon, đặc biệt tốt cho sức khỏe.

8X mách cách làm bánh mì siêu dễ, không bột nở, không nhồi bột vẫn ngon như thường - 6

8X mách cách làm bánh mì siêu dễ, không bột nở, không nhồi bột vẫn ngon như thường - 7

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Luộc ốc, mẹ đảm mách cho thêm một thìa này ốc thơm nức không hề còn mùi tanh
Ốc luộc kiểu này vừa dai dai giòn giòn, thịt mẩy, thơm nức, không tanh chấm chìm trong bát nước chấm với đủ vị chua cay, mặn ngọt thật không gì hấp...

Mẹo hay nhà bếp

Theo Lam Anh (Ảnh NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ đảm muôn nơi