Hoa hồng ngày 8/3 tăng giá gấp đôi

Ngày 06/03/2015 15:51 PM (GMT+7)

Trước thềm 8/3, hoa hồng đến tay người tiêu dùng tăng giá gấp đôi so với ngày thường, mức trung bình 50.000 đồng/bông.

Không khí ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) dường như đã tràn ngập các công sở, phố phường Hà Nội. Dọc các tuyến phố, các shop hoa tươi đã tưng bừng bày bán các lẵng hoa, bó hoa với số lượng nhiều hơn ngày thường, các loại hoa hồng Đà Lạt, hoa lan, hoa ly rực rỡ khoe sắc.

Giá nào cũng có

Hiện giá hoa tại một số vùng trồng ở ngoại thành Hà Nội như Tây Tựu không tăng giá vì nguồn cung đang khá dồi dào. Tuy nhiên, giá hầu hết các loại hoa tại các cửa hàng hoa tươi đã tăng khá mạnh, đặc biệt là những loại hoa hồng, hoa lan, ly.

Tại các cửa hàng hoa trên phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội), hoa hồng 8/3 đã tăng giá lên mức 50.000 đồng/bông, gấp đôi giá ngày thường. Mức giá cũng vô cùng tùy thuộc vào độ đẹp, xấu và nguồn gốc của bông hồng. Với những loại hồng nhỏ hơn thì mức giá xấp xỉ 20.000 đồng/bông.

Chủ một cửa hàng hoa trên con phố này cho hay, những loại hoa nhập khẩu, đẹp, bông to tăng giá rất cao, thậm chí những bông hồng đặc biệt đẹp giá còn lên tới 100.000 đồng/bông. Theo đó, mức giá tùy theo yêu cầu của khách, những bó đẹp có thể lên tới cả triệu đồng/bó.

Hoa hồng ngày 8/3 tăng giá gấp đôi - 1

Giá hoa hồng 8/3 năm nay mỗi nơi mỗi giá. Ảnh: Bảo Anh

Tuy nhiên, với những bó giống như ngày thường ở tầm giá 200.000 đồng thì hiện hầu hết đã lên giá từ 300.000 đồng/bó – 400.000 đồng/bó tùy từng cửa hàng.

Cũng có những cửa hàng giá hoa khá ổn định, chỉ tăng khoảng 50.000 đồng/bó so với ngày thông thường. Chẳng hạn cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh, nếu bó ngày thường có giá 300.000 đồng thì hiện tăng lên thành 350.000 đồng/bó.

Loại hoa lẵng có chân đế đi cùng cỡ trung, mức giá trung bình khoảng 300.000 đồng – 350.000 đồng. Mỗi lẵng có khoảng 3 bông hồng, một cành lan, 2 bông ly cùng nhiều loại hoa nhỏ trang trí đi kèm. Lẵng hoa kiểu giỏ mức giá cũng tương tự.

Lẵng hoa cao có băng chữ chúc mừng đi kèm giá dao động từ 450.000 – 600.000 đồng/lẵng tùy vào lượng hoa và độ tươi, đẹp của hoa. Lẵng hai tầng giá đắt thêm khoảng 100.000 đồng/lẵng – 150.000 đồng/lẵng.

Nhiều loại hồng vàng độc đáo 

Thị trường hoa, quà tặng 8/3 năm nay ghi nhận nhiều mẫu mã và món quà độc đáo hơn những năm trước, nổi bật là các sản phẩm hoa hồng 8/3 được làm bằng vàng hoặc mạ vàng được nhập khẩu và cả chế tác trong nước.

Nhiều trang bán hàng và quà tặng trực tuyến đang rao bán bông hồng vàng mạ bằng vàng 24K nhập khẩu với mức giá khoảng 1,1 triệu đồng. Theo lời quảng cáo, những bông hồng này có cánh hoa hồng là hoa hồng thật, sau đó phơi khô, nhúng vào dung dịch vàng và phun nhựa PUC để giữ độ bóng. Cành và lá hoa được làm bằng thủ công.

Ngoài ra, cũng có sản phẩm được chế tác bởi một công ty ở trong nước với mức giá khoảng 3 triệu đồng. Nhà sản xuất loại hồng này cho hay, điểm đặc biệt của bông hồng mạ vàng này là có thể tháo dời từng cánh, cuống ra rồi tự lắp lại được, thuận lợi tháo lắp khi mang đi xa. Nhà chế tác cũng cho hay, bên trong bông hồng có một không gian rỗng, tạo thành một khoảng trống để người sử dụng có thể để một lọ nước hoa nhỏ, tạo hương thơm thoang thoảng khi lấy bông hồng ra khỏi hộp.

Hoa hồng 8/3 7 màu cũng được nhiều bạn trẻ săn lùng để làm quà tặng trong dịp 8/3 năm nay. Mức giá được rao bán khoảng 300.000 đồng/bông – 350.000 đồng/bông. Tuy nhiên, chủ yếu là các trang mạng rao bán, ở nhiều hàng hoa tại các phố chuyên bán hoa của Hà Nội chưa thấy xuất hiện nhiều loại hoa này.

Cũng nhân ngày này, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, nhãn hàng cũng tung ra các chương trình khuyến mại, thúc đẩy doanh số. Từ các mặt hàng tiêu dùng, thời gian, may mặc, phụ kiện dành cho phụ nữ đến các hãng máy bay… đều có những mức khuyến mại hết sức hấp dẫn.

Ngày 8/3: Đau lòng trước hình ảnh những phụ nữ vất vả

Hoa tươi sôi động, quà 'ế ẩm' dịp 8/3

Giận vợ đi chơi 8/3, chồng nhảy cầu tự tử

Chùm ảnh chế vừa "hót" vừa "độc" cho ngày 8/3

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ