Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng "ăn điểm"

Như Loan - Ngày 28/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao, mái tóc dài cùng làn da trắng hồng, Bích Ngọc thu hút mọi ánh nhìn từ người đối diện.

Bé Nguyễn Bích Ngọc sinh năm 2014 quê ở Hưng Yên. Bích Ngọc (tên ở nhà là Ruby) là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Được sinh ra ở Nga, đến năm 2019 Bích Ngọc mới về sinh sống và học tập tại Việt Nam. Tuy mới 6 tuổi nhưng Ngọc đã là một gương mặt được quan tâm trong làng thời trang bởi vẻ ngoài xinh xắn và sự tự tin trước ống kính. Chưa kể bé còn sở hữu vẻ đẹp độc lạ khiến “vạn người mê”, mới gặp lần đầu không ít người nhầm Ngọc là con lai.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 1

Bé Nguyễn Bích Ngọc sinh năm 2014.

Cô bé từng tham gia trình diễn thời trang tại Phố Sách, chụp mẫu cho nhiều nhãn hàng thời trang có tiếng. Bích Ngọc cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Hưng Yên tham gia vòng chung kết Miss baby Việt Nam 2020. Thời điểm casting do vẫn đang ở nước ngoài nên con được đặc cách casting online. Ước mơ sau này của cô bé là trở thành người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 2

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 3

Bích Ngọc cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Hưng Yên tham gia vòng chung kết Miss baby Việt Nam 2020

Mẹ của bé Bích Ngọc là chị Nguyễn Hằng chính là hậu phương vững chắc vừa dõi theo và đồng hành xuyên suốt trên hành trình phát triển tài năng của con.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 4

Chị Hằng chia sẻ, bé Ruby là con thứ hai của gia đình. Con được sinh tại nước Nga – nơi bố mẹ làm việc và sinh sống. Khi sinh con ở bệnh viện nước ngoài, do không có người thân ở bên cạnh nên chị một mình tự thân vận động. May mắn bé Ruby rất ngoan nên chỉ ăn và ngủ, 5 ngày nằm viện không mấy khi nghe thấy tiếng khóc của con.

Khi được 8 tháng tuổi Ruby bị một trận sốt 41 độ, lúc này chị Hằng cùng gia đình phát hoảng phải gọi cấp cứu. Tại bệnh viện con được thăm khám và làm xét nghiệm, may mắn sức khỏe của Ruby không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Mặc dù từng sinh sống, học tập và tiếp cận với nền văn hóa phương Tây nhưng chị Hằng thú nhận bản thân chăm sóc và nuôi dạy con theo truyền thống Á Đông. Chị cũng tự nhận mình là người mẹ kỹ tính, truyền thống một chút. Dù làm bất cứ việc gì mình cũng muốn tự tay chăm sóc con, từ miếng ăn giấc ngủ và ngay cả trong việc dạy dỗ con, định hướng học cũng rất rõ ràng, chú trọng nhất vẫn là dạy con nhân cách sống.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 5

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 6

Bé tự tin bước ra sân khấu, miệng mỉm cười thật tươi.

Chị nói: “Mình luôn chú trọng giờ giấc ăn ngủ của con, ví dụ con đi ngủ từ mấy giờ và mấy giờ phải dậy, luôn cho con ăn các món do mẹ tự làm, đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng và tươi ngon, để hạn chế tình trạng béo phì do đồ ăn nhiều dầu mỡ nên chỉ thi thoảng mình mới cho con ăn đồ ăn nhanh”.

Chứng kiến cách nuôi dạy con của chị, không ít người đánh giá chị là người mẹ quá khắt khe. Tuy nhiên, chị Hằng hoàn toàn để con phát triển tự nhiên, không ép buộc con học tập, không tạo áp lực thành tích, nhưng một khi đã học là phải nghiêm túc. Em bé của gia đình ham học và sáng dạ nên mẹ không phải vất vả trong việc đốc thúc học hành, quan trọng vẫn là các bé tự giác. Mẹ cũng cố gắng trở thành người bạn để cùng vui chơi, trò chuyện cởi mở với các bé sau mỗi ngày tan học về nhà.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 7

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 8

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 9

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 10

Nói về năng khiếu nghệ thuật của con gái, chị cho rằng, bé Ruby được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả bố và mẹ, con có làn da trắng hồng nổi bật, lại vô cùng đáng yêu. Càng lớn, Ruby càng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được nhiều người ý chú. “Chính vì sở hữu vẻ đẹp độc lạ, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần, đôi mắt to tròn, nước da trắng ngần và đôi môi luôn nở nụ cười chúm chím khiến nhiều người nhầm con là con lai. Nhưng sự thật không phải vậy, con có bố mẹ đều là người Việt Nam” – chị Hằng kể.

Theo lời mẹ của bé Ruby, gia đình chị không có ai hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Ruby được sinh và sống gần 6 năm ở nước ngoài nên con rất tự lập, cá tính và hay thể hiện mong muốn của bản thân. Khi thấy trong mình có một chút năng khiếu nghệ thuật con sẵn sàng biểu diễn trước đám đông mà không một chút ngần ngại.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 11

Bé mới 6 tuổi song sở hữu chiều cao vượt trội.

Chị nói: “Con là cô bé thông minh, ngay từ bé con đã thích múa hát. Dù không được học mầm non như các bạn ở Việt Nam, cũng chẳng theo bất cứ lớp năng khiếu nào nhưng khi thấy các anh chị trong tivi hát là con lại bắt chước tho y hệt. Chính vì thế khi biết ở Việt Nam có cuộc thi tài năng và sắc đẹp dành cho các bạn nhí mình đã ngay lập tức cho con tham gia. Con cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Hưng Yên tham gia vòng chung kết Miss baby Việt Nam 2020. Thời điểm casting do vẫn đang ở nước ngoài nên Ruby được đặc cách casting online”.

Sau khi rời Nga quay trở về Việt Nam, không ngờ con lại được giới chuyên môn và nghành công nghiệp thời trang yêu mến nên được rất nhiều nhãn hàng săn đón làm mẫu ảnh, đóng phim... Hầu hết các chương trình đó bé Ruby được mọi người chào đón và đánh giá cao bởi khả năng trình diễn trong sáng và nét đẹp độc lạ đã khiến bé luôn nổi trội mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 12

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 13

Bé còn sở hữu vẻ đẹp độc lạ khiến “vạn người mê”.

Chia sẻ về việc đầu tư cho bé Ruby khi tham gia cuộc thi, chị Hằng cho biết, thực tế bé Ruby tham gia cuộc thi sắc đẹp nhí mẹ không đầu tư bất cứ gì cả. Vì là vòng thi cho các bạn nhí nên ban tổ chức cũng không yêu cầu cao như vòng thi người lớn nên con không tập luyện gì, chỉ cần bé tự tin bước ra sân khấu, miệng mỉm cười thật tươi, như vậy đã ăn điểm rồi.

Nhiều người nói cho con sớm tham gia vào các hoạt động bên ngoài sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập. Chị Hằng khẳng định, với bé Ruby tất cả thành tích bé đạt được và tất cả những hoạt động bé tham gia đều mang tính chất trải nghiệm, không hề ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bé. Chị luôn sắp xếp để không ảnh hưởng gì đến học tập cũng như gây khó khăn gì cho con. Thứ hai, cho bé tham gia các cuộc thi tất cả đều lành mạnh, chuẩn theo tất cả tiêu chí bảo vệ trẻ con, trong sáng thuần khiết. Vì thế bé đi thi mà như đi chơi, được mặc váy áo đẹp, giao lưu gặp gỡ nhiều bạn bè, điều đó làm Ruby rất vui.

Nói về thành tích, chị tâm sự: “Nếu nói thành tích không quan trọng thì dối lòng, ai cho con đi thi cũng mong con đạt giải cao nhất và chiến thắng. Nhưng thông qua các cuộc thi mình cũng muốn rèn con tính va chạm, để cho con biết con muốn đạt được thứ gì con sẽ phải tự cố gắng, nếu con làm tốt con sẽ là người chiến thắng, nếu con chưa đạt được thành tích cao nhất chứng tỏ con chưa đủ giỏi để đạt được vị trí đó, con cần cố gắng hơn lần sau”.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 14

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 15

Cuối cùng chị Hằng không quên đưa ra quan điểm về nuôi dạy con nhỏ, hoạt động nghệ thuật nói chung và cuộc thi sắc đẹp nói riêng cũng giống như môn kỹ năng sống, khi các con tham gia con được giao lưu học hỏi, có thêm nhiều bạn mới. Sau mỗi cuộc thi các mẹ sẽ thấy con chững trạc và phấn khích hơn rất nhiều.

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 16

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 17

Bố mẹ Hưng Yên đẻ con như Tây, đại diện tỉnh đi thi sắc đẹp, đứng cười cũng amp;#34;ăn điểmamp;#34; - 18

Ước mơ sau này của cô bé là trở thành người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục
Đan Thanh 6 tuổi cao vượt trội 1m25 - nặng 22kg, con xuất sắc dành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương 2019 (Mini Miss...
Theo Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con