4 kiểu ăn uống hàng triệu người mắc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới

Ngày 17/04/2019 00:08 AM (GMT+7)
Cũng trong nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet, có 2 triệu người trên thế giới tử vong do ăn không đủ lượng trái cây cần thiết. Ở Bangladesh, ăn ít trái cây là nguy cơ hàng đầu dẫn tới tử vong.
2. Không ăn đủ trái cây

Cũng trong nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet, có 2 triệu người trên thế giới tử vong do ăn không đủ lượng trái cây cần thiết. Ở Bangladesh, ăn ít trái cây là nguy cơ hàng đầu dẫn tới tử vong.

Minh Minh (Dịch từ SBS, Washington Post, CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe