4 kiểu ăn uống hàng triệu người mắc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới

Ngày 17/04/2019 00:08 AM (GMT+7)
Hấp thụ ít ngũ cốc nguyên hạt là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với tử vong và bệnh tật ở Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Nigeria, Nga, Ai Cập, Đức, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hấp thụ ít ngũ cốc nguyên hạt là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với tử vong và bệnh tật ở Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Nigeria, Nga, Ai Cập, Đức, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Minh (Dịch từ SBS, Washington Post, CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe