Bi hài chuyện săn rồng vàng: Chồng dùng cả “súng thần công” của ngựa, vợ ăn cả cân bông cải và cái kết không ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/03/2024 14:50 PM (GMT+7)

Để sớm “săn” được rồng vàng trong năm Giáp Thìn, không ít cặp vợ chồng đầu tư nhiều cho việc ăn uống, thậm chí ai mách gì dùng đó để rồi kết quả cuối cùng là vẫn trắng tay.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trong giai đoạn nước rút “săn rồng vàng” năm Giáp Thìn 2024, nhiều hội nhóm bàn tán rôm rả về những bí quyết, kinh nghiệm để sớm có được tin vui. Thế nhưng, kết quả lại chẳng ai giống ai, khi cùng một “công thức” nhưng có người thành công và cũng không ít người thất bại.

Sáng sớm đã nhận tin vui cả nhà ơi. Em đã có 2 vạch rồi, săn được rồng con rồi”, một thành viên ẩn danh trong Hội sinh con trai-con gái năm Giáp Thìn có tới gần 400.000 thành viên hồi khởi khoe với các thành viên khác. Thông báo vừa đưa lên, hàng loạt lời chúc và thả biểu tượng trái tim được các thành viên gửi tới.

Ở một trạng thái đối lập, nữ thành viên tên T.H chia sẻ: "Hôm trước em áp dụng công thức các chị chia sẻ, bồi bổ cho chồng nhiều đồ ăn tốt, vậy mà giờ sắp hết thời gian rồi vẫn chẳng có tin vui".  Ngay sau đó, hàng loạt các bài thuốc, món ăn được đưa ra như ăn trứng sống, tăng cường ăn hàu, ăn “súng thần công” của ngựa… được các thành viên khác tư vấn cả về cách chế biến và sử dụng.

Hàng loạt hội nhóm săn rồng vàng xuất hiện trên mạng xã hội với đông đảo thành viên tham gia.

Hàng loạt hội nhóm săn rồng vàng xuất hiện trên mạng xã hội với đông đảo thành viên tham gia. 

Thực tế, không chỉ có những chia sẻ ẩn danh trên mạng xã hội, ngay tại các gia đình việc vợ chồng bồi bổ cho nhau để sớm có con trong năm Giáp Thìn cũng không hề hiếm gặp. Điển hình như vợ chồng anh Minh Đức và chị Hồng Lam (ở Nam Định), dù con đầu lòng chưa tròn 2 tuổi, nhưng bố mẹ chồng giục phải có thai trong năm Giáp Thìn thì mới có con trai. Khi anh Đức còn suy nghĩ thì chị Lam đã đồng ý ngay vì muốn đẻ sớm, hoàn thành nhiệm vụ, lại được năm đẹp.

Anh Đức chia sẻ, kể từ cuối năm 2023 đến nay, anh được mẹ và vợ cho ăn rất nhiều hàu sống và phải ăn nguyên chất không được thêm bất kể thứ gì vì sợ mất tác dụng. Tính ra, anh Đức đã ăn sống vài cân hàu rồi mà chẳng thấy tác dụng gì. Ngược lại, một lần vì phải ăn quá nhiều hàu sống, anh bị tiêu chảy phải đi viện truyền nước.

Quan niệm ăn gì bổ nấy là hoàn toàn sai lầm. Ảnh minh họa.

Quan niệm ăn gì bổ nấy là hoàn toàn sai lầm. Ảnh minh họa. 

Gần đây, khi vào giai đoạn nước rút vì sắp hết thời gian săn “rồng vàng” nên thay vì ăn hàu, anh Đức còn được vợ đặt mua “súng thần công” (bộ phận sinh dục) của ngựa, dê về tiềm thuốc bắc dùng hàng ngày với mong muốn sẽ khỏe hơn trong "chuyện ấy", nhưng tới giờ vẫn chưa thấy “rồng con” xuất hiện. Quá áp lực chuyện con cái, anh Đức sinh chán nản vì những món thích ăn, sở thích đi giao lưu caffe, uống bia với bạn bè đều bị cấm đoán chỉ nhằm mục đích sớm có con trong năm nay.

Còn về phía chị Hồng Lam, vợ anh, qua đọc thông tin trên mạng, chị tăng cường ăn nhiều bông cải xanh, đặc biệt là các loại rau họ đậu với mong muốn trứng rụng chuẩn và sớm đậu thai. Thậm chí, có ngày chị ăn đến cả cân hai loại rau này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, câu chuyện của cặp vợ chồng trên rất phổ biến từ cuối năm ngoái đến đầu năm đến nay. Thậm chí, có thời điểm bác sĩ tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại chỉ để hỏi về vấn đề “ăn gì để nhanh có thai”.

Các loại rau họ đậu không làm tăng khả năng có thai như đồn thổi. Ảnh minh họa.

Các loại rau họ đậu không làm tăng khả năng có thai như đồn thổi. Ảnh minh họa. 

Theo bác sĩ Thành, việc có thai tự nhiên không phải muốn là được, đặc biệt các cặp đôi khi không trang bị kiến thức, áp dụng các phương pháp phản khoa học sẽ càng khó có thai hơn. “Khi muốn có thai nhưng chưa được như ý, rất nhiều cặp vợ chồng sẽ rơi vào khủng hoảng tâm lý, stress, dễ xảy ra mâu thuẫn từ đó ít quan hệ và có thể làm giảm khả năng mang thai. Do vậy, ngoài việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý, thì có tâm lý vững và tư tưởng thoải mái là điều rất quan trọng để sớm đậu thai.

Ngoài ra, nhiều người khi có con lần một rồi nên rất chủ quan, tới khi làm đủ mọi cách vẫn không có thai mới đi khám và biết bị vô sinh thứ phát. Vì thế, việc khám sức khỏe sinh sản trước khi có thai rất quan trọng”, bác sĩ Thành tư vấn.

Về chế độ dinh dưỡng, bác sĩ Thành cho rằng, cách bồi bổ kiểu như cặp vợ chồng trên - thúc cho chồng ăn nhiều hàu hay cả "súng" của ngựa, dê - là phản khoa học, thậm chí thực hiện liên tục có thể gây nên những cơn gút cấp, ảnh hưởng đến sức khỏe chung và cả “chuyện ấy”. Còn với người vợ, hiện chưa có nghiên cứu nào cho rằng, ăn nhiều bông cải hay rau họ đậu là sẽ dễ đậu thai. “Về dinh dưỡng, các bác sĩ chỉ khuyến cáo mọi người nên ăn đa dạng thực phẩm, đủ chất và tránh xa những đồ uống có cồn, chất kích thích và thuốc lá”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Bác sĩ Phan Chí Thành tư vấn một số biện pháp cải thiện cơ hội mang thai như sau:

Bi hài chuyện săn rồng vàng: Chồng dùng cả “súng thần công” của ngựa, vợ ăn cả cân bông cải và cái kết không ngờ - 4

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Vợ vừa sinh con thứ 4 đã đến phòng khám sản, bác sĩ nói một câu chồng liền đáp: Tôi không muốn vợ thành bà già
Rất nhiều cặp vợ chồng khi bị “vỡ kế hoạch” muốn tìm một biện pháp tránh thai an toàn nhất, thế nhưng khi bác sĩ tư vấn thì lại tỏ ra lo lắng khi sợ...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé Rồng tới đây