Kỳ lạ cả làng chữa bệnh ung thư bằng thứ "kinh dị" nhất thế giới

Ngày 18/03/2018 06:34 AM (GMT+7)

Năm 1957, một nhà vi sinh vật trẻ tuổi tên là Stanley Falkow đã yêu cầu bệnh nhân phải tự… nuốt phân của mình.

Falkow đã từng là một kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm bệnh viện khi mà người dân đang bị tấn công bởi một chủng bệnh gây hại đến từ vi khuẩn ruột Staphylococcus. Để giảm tỉ lệ lây nhiễm xuống mức tối thiểu trong suốt quá trình giải phẫu, tất cả các bệnh nhân đều được yêu cầu sử dụng kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật. Nhưng thật không may, những loại thuốc này lại làm giảm các vi khuẩn có lợi trong ruột người bệnh, khiến họ bị tiêu chảy hoặc khó tiêu. 

Kỳ lạ cả làng chữa bệnh ung thư bằng thứ amp;#34;kinh dịamp;#34; nhất thế giới - 1

Falkow cùng đồng nghiệp đã "liều lĩnh" đưa ra giải pháp cho bệnh nhân ăn chính phân của mình để bổ sung vi khuẩn cho người bệnh. Công việc của Falkow là biến phân của bệnh nhân thành những viên nang để họ dễ dàng nuốt. 

Việc làm này sau đó đã bị phát giác khiến anh bị đuổi nhưng sau đó chính bệnh viện lại phải mời anh quay lại khi các bệnh nhân cho hay họ đều cảm thấy khỏe hơn trước.

Chữa bệnh bằng phân dê và bò

Ý tưởng của Falkow thực ra không phải là mới. Từ thế kỷ thứ 4 tại Trung Quốc, các lương y đã cố gắng chữa nhiều căn bệnh bằng cách đưa cho bệnh nhân phân của những người hiến tặng lành mạnh.

Vào năm 2014, bà Ma Shuang, 77 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mắc ung thư giai đoạn cuối đã dùng phân bò và dê để chữa bệnh. Bằng cách đem phơi khô phân sau đó nghiền thành bột rồi hòa với nước uống, bà Ma dần cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Kể từ đó dân làng bắt đầu truyền tai nhau “bí quyết” chữa ung thư hiệu quả bằng cách uống hỗn hợp phân bò trộn phân dê. Bà Xian Li, 40 tuổi, cùng làng với bà Ma vốn mắc bệnh phụ khoa. Tin theo lời người đi trước, bà Li làm theo, sau đó bà khẳng định rằng sức khỏe đã ổn hơn trước.

Kỳ lạ cả làng chữa bệnh ung thư bằng thứ amp;#34;kinh dịamp;#34; nhất thế giới - 2

Hỗn hợp phân bò và phân dê được cho là chữa bệnh ung thư.

Trong y học tân tiến hiện nay, phương pháp chữa bệnh kì lạ này vẫn đang tiếp tục được tìm hiểu và nghiên cứu thêm.

Một phần cũng do sự quan tâm đến vi sinh vật gia tăng mạnh mẽ. Một phần khác là do nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc bổ sung thêm phân vào thuốc cực kỳ có hiệu quả trong việc điều trị Clostridium dificile – một loại vi khuẩn khó chịu gây ra các cơn tiêu chảy nghiêm trọng có thể tái phát nhiều lần, thậm chí gây tử vong.

Nhưng tất nhiên, phân cũng không phải là loại thuốc chữa bách bệnh. Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm thêm những công dụng của phân trong công cuộc cứu chữa loài người.  Và họ cũng khuyến cáo không nên tự thử nghiệm bừa bãi trên cơ thể vì nếu xử lý không đúng cách, nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột rất cao kéo theo nhiều hệ lụy khác về sức khỏe.

35 triệu một cân móng tay nhưng ai cũng tranh nhau mua chỉ vì lý do này
Có ai ngờ được móng tay lại có công dụng tốt cho sức khỏe và được bán với giá vô cùng đắt đỏ như vậy.
Hoàng Lan ( Dịch từ The Atlantic )
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe