Nghịch điện thoại 10 tiếng mỗi ngày, cậu bé 9 tuổi đột nhiên bị lác mắt

Ngày 21/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sự việc dưới đây là một lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh về tình trạng để trẻ sử dụng điện thoại thông minh quá sớm.

Một bé trai 9 tuổi đến từ Hợp Phì, Trung Quốc đã bị lác mắt vì nghiện chơi game trên điện thoại di động. Chỉ trong kì nghỉ hè ngắn ngủi, nhưng với thời lượng nghịch điện thoại lên tới 10 tiếng mỗi ngày, đôi mắt cậu bé đã vĩnh viễn không thể lành lặn trở lại.

Nghịch điện thoại 10 tiếng mỗi ngày, cậu bé 9 tuổi đột nhiên bị lác mắt - 1

Cậu bé dùng điện thoại 10 tiếng dẫn tới mắt bị lác.

The tờ Oriental Daily, cha cậu bé nói rằng khi anh không chú ý, con trai anh sẽ lấy điện thoại và chơi liên tục không ngừng nghỉ. Có nhiều ngày cậu bé dùng điện thoại tới 10 tiếng. Điều này dần trở thành một thói quen cực kì xấu, nhưng phụ huynh không thể làm gì khác vì cậu bé sẽ trở nên cáu giận nếu không được tiếp tục chơi. Sau đó, anh nhận thấy con trai mình bắt đầu nheo mắt mỗi khi sử dụng điện thoại.

Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu cậu bé lập tức dừng việc "dính" lấy điện thoại mỗi ngày, nhưng cậu trả lời rằng: “Cháu không thể!”

Hậu quả của việc dùng điện thoại quá tải là cậu bé đã bị lác mắt. Bác sĩ chỉ ra rằng, khi trẻ em sử dụng các sản phẩm điện tử ở độ tuổi nhỏ như vậy, nhãn cầu sẽ bị kéo giãn ra, gây ra cận thị - loạn thị. Về lâu dài, gây ra những bệnh nguy hiểm liên quan đến mắt như đục thủy tinh thể hay hỏng giác mạc.

Nghịch điện thoại 10 tiếng mỗi ngày, cậu bé 9 tuổi đột nhiên bị lác mắt - 2

Trẻ nhỏ dùng điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thị giác. Ảnh minh họa.

9 hậu quả khôn lường khi dùng điện thoại quá nhiều

Các căn bệnh về mắt luôn rình rập: Khô, mờ hoặc đỏ mắt, cận – loạn – viễn thị, ...

Hội chứng mất ngủ triền miên: Ánh sáng màu xanh đến từ điện thoại thông minh gây ức chế sự sản xuất hooc môn melatonin, khiến bạn khó ngủ và phá vỡ nhịp sinh học.

Gây trầm cảm, lo âu: Do tia bức xạ kích thích căng thẳng thần kinh não.

Các bệnh về viêm nhiễm da: Xuất hiện những nốt mẩn đỏ không rõ nguyên nhân ở vùng má và tai.

Gây tổn thương các khớp xương tay, lưng và cổ: Đặc biệt là khi ngồi sai tư thế và sử dụng điện thoại quá lâu.

Làm giảm trí nhớ: Khả năng phòng vệ của não sẽ mất đi tác dụng khi ở trong tia bức xạ quá 2 phút, dẫn đến các bệnh thần kinh và các bệnh về não như giảm trí nhớ, pakison, các bệnh xơ cứng, ...

Suy giảm hệ thống miễn dịch: 16% vi khuẩn trên điện thoại di động là E.Coli, rất dễ lây lan, làm suy giảm hệ thống miễn dịch.

Làm giảm chất lượng tinh trùng: Sóng bức xạ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng tinh trùng, tăng tỉ lệ vô sinh ở nam giới.

Gia tăng nguy cơ ung thư: Phát triển khối u ác tính ở não, khối u liên quan đến tim cũng như dây thần kinh thính giác (theo chương trình nghiên cứu Độc học Quốc gia Mỹ).

Con trai 13 tuổi đột nhiên phát điên, trí não như 3 tuổi vì dùng điện thoại quá nhiều
Cậu bé Tiểu Triệu, 13 tuổi đột nhiên "phát điên" trên lớp. Sau đó dù đã nhập viện gần 1 tháng nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm khiến bố mẹ cậu...
Hoàng Lan (Dịch từ World Of Buzz)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác