Người phụ nữ xinh đẹp càng ngày càng giống đàn ông, sự thật là do một căn bệnh

Ngày 08/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nếu khuôn mặt đột nhiên thay đổi như môi dày, mũi to, da thô ráp chảy xệ, các bộ phận như chân tay ngày càng to,... cần phải đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời, có thể mắc khối u tuyến yên.

Theo trang Sohu đưa tin. Người phụ nữ tên Lý Hồng, 46 tuổi ở Tân An (Quảng Đông, Trung Quốc). Trước đây, cô Lý Hồng được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, thanh tú. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khuôn mặt của cô Lý Hồng xuống sắc trầm trọng, thậm chí phải nói là xấu xí. Các nét đẹp trên khuôn mặt dần biến dạng như da thô ráp, chảy xệ, môi dày, mũi to, khuôn mặt góc cạnh như nam giới, và ngón tay cũng ngày càng trở nên to và thô ráp hơn.

Người phụ nữ xinh đẹp càng ngày càng giống đàn ông, sự thật là do một căn bệnh - 1

Khuôn mặt của cô Lý Hồng biến đổi càng ngày càng giống nam giới

Sau khi đến Bệnh viện nhân dân tỉnh Quảng Đông để khám. Giáo sư, bác sĩ Trương Quốc Trị, người trực tiếp thăm khám cho cô Lý Hồng, chẩn đoán cô bị biến đổi như vậy là do có khối u tuyến yên loại hormone tăng trưởng gây nên.

Tại sao khối u tuyến yên loại hormone tăng trưởng lại làm biến dạng khuôn mặt?

Giáo sư Trương Trị Quốc, thuộc Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện nhân dân tỉnh Quảng Đông giới thiệu: Trên lâm sàng, khối u tuyến yên loại hormone tăng trưởng là một trong những khối u tuyến yên. Triệu chứng chính là sự tiết quá nhiều hormone tăng trưởng, dẫn đến bệnh nhân mắc bệnh Acromegaly (to viễn cực). Bệnh có thể làm thay đổi khuôn mặt, như trường hợp của cô Lý Hồng, các nét tên khuôn mặt ngày càng thô hơn, cằm và mũi to, môi dày, khoảng cách chân răng rộng.

Dấu hiệu điển hình của bệnh Acromegaly bàn tay và bàn chân to khác thường, to đến nỗi không thể đeo nhẫn hoặc đi vừa những chiếc giày thông thường, khuôn mặt thô rộng, da dày, nhiều dầu, mồ hôi và có mùi cơ thể khác thường, trong khi đó tăng trưởng mô da lại chậm nên xuất hiện tình trạng nhăn da.

Người phụ nữ xinh đẹp càng ngày càng giống đàn ông, sự thật là do một căn bệnh - 2

Bác sĩ Trương Trị Quốc cho biết, khuôn mặt của cô Lý Hồng thay đổi là do mắc bệnh Acromegaly

Ngoài ra, người mắc bệnh còn có dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược cơ, giọng nói ồ ồ, khàn khàn do dây thanh và xoang lớn, khi ngủ ngáy to do tắc nghẽn đường thở trên. Nếu ở phụ nữ, thì có biểu hiện kinh nguyệt không đều. Còn nam giới là rối loạn chức năng cương dương; gan, tim, thận, lá lách cũng như các cơ quan nội tạng khác to hơn so với những người không mắc bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh Acromegaly là do tuyến yên tạo ra quá nhiều hormone tăng trưởng GH -  đóng một vai trò “quản lý” tăng trưởng thể chất. Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều GH sẽ phát sinh tình trạng phát triển bất thường của các mô mềm và xương. Nếu bị mắc bệnh Acromegaly, có thể mắc thêm viêm khớp, bệnh tim mạch và hay ngạt thở lúc ngủ.

Bệnh Acromegaly khởi phát chậm và quá trình bệnh kéo dài. Nhiều bệnh nhân phải đến 7, 8 năm sau mới đển bệnh viện để chẩn đoán khi các triệu chứng xuất hiện. Mặc dù khối u tuyến yên gây ra nhiều triệu chứng, tuy nhiên những triệu chứng này sẽ dần được loại bỏ miễn là bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Những phương pháp điều trị bệnh Acromegaly

- Chẩn đoán và chữa trị sớm các bệnh tuyến yên, giảm rối loạn sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng. Bác sĩ có thể gợi ý bạn đi khám ở một bác sĩ chuyên khoa nội tiết, chuyên điều trị các vấn đề về hormone;

- Phẫu thuật để loại bỏ khối u, thực hiện bằng cách tiếp cận khối u ở tuyến yên thông qua mũi hay trên môi và không để lại sẹo;

- Loại bỏ khối u bằng xạ trị.

Người phụ nữ xinh đẹp càng ngày càng giống đàn ông, sự thật là do một căn bệnh - 3

Bệnh Acromegaly là thuộc u tuyến yên

Thông thường bác sĩ sẽ kết hợp tất cả các phương pháp để hiệu quả tốt nhất và nhanh nhất. Bệnh Acromegaly cần sự điều trị lâu dài. Phẫu thuật thường thành công nhưng lượng hormone có thể không trở về như bình thường, do đó, bệnh nhân cần có sự hỗ trợ của thuốc sau phẫu thuật.

Trong trường hợp bệnh kéo dài, bệnh Acromegaly nếu không được điều trị sẽ có những tình trạng nghiêm trọng như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim.

Giáo sư Trương Trị Quốc nhắc nhở rằng khi các triệu chứng sau xảy ra, hãy cảnh giác với khối u tuyến yên. Có sự thay đổi ở da (từ mịn sang thô), acromosis (ngón tay và ngón chân lớn), giảm thị lực (đột nhiên không nhìn thấy hoặc nhìn mờ), rối loạn nội tiết (mãn kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt), giảm chức năng tình dục (bất lực hoặc xuất tinh sớm), vô sinh… cần phải đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác.


 

Phẫu thuật lấy khối u trên mắt bệnh nhân, bác sĩ giật mình khi bỗng thấy nó chuyển động
Bình thường rất nhiều người thích ăn sashimi hải sản, ếch, ăn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, những đồ ăn này không nấu kĩ trước khi ăn, rất có thể sẽ...
Hà Vũ (dịch theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác