Sau lần đầu quan hệ với soái ca nhà giàu, cô gái nhận tin sốc tới mức nhập viện

HOÀNG THÙY. - Ngày 19/11/2020 11:45 AM (GMT+7)

Cứ ngỡ vớ được bạn trai vừa giàu lại đẹp trai, nữ sinh viên năm nhất không ngờ phải nhận kết cục đau lòng, hỏng cả cuộc đời.

Vào ngày 1/12/2020 là Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Theo dữ liệu của UNICEF, có khoảng 38 triệu người trên toàn cầu nhiễm HIV/AIDS vào năm 2019. Trong số này, 36,2 triệu người là người lớn và 1,8 triệu người là trẻ em (<15 tuổi).

Trong số các ca nhiễm mới mỗi năm, người trẻ chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Trong năm 2019, 460.000 [260.000-680.000] thanh niên trong độ tuổi từ 10 đến 24 mới bị nhiễm HIV, trong đó 170.000 [53.000-340.000] thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 19. 

Câu chuyện dưới đây là lời cảnh báo mọi người cần phải nâng cao cảnh giác trước căn bệnh thế kỷ.

Sau lần đầu quan hệ với soái ca nhà giàu, cô gái nhận tin sốc tới mức nhập viện - 1

Liu Xiaoyan quá tin tưởng bạn trai nên quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ. (Ảnh minh họa)

Khi mới vào đại học, Liu Xiaoyan đến từ Hàng Châu, Trung Quốc đã vô cùng hạnh phúc khi được một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai lại giàu có tán tỉnh. Sau một thời gian ngắn, Liu Xiaoyan đã rơi vào lưới tình của nam sinh soái ca. Cứ tưởng mình có tình yêu lãng mạn, cô gái trẻ không ngờ lại bước vào vực thẳm của ác mộng.

Yêu nhau chưa được bao lâu, bạn trai của Xiaoyan đã đề nghị cô trao đời con gái cho anh. Không kìm được trước những lời ngon ngọt của bạn trai, Xiaoyan đã đồng ý quan hệ. Tuy nhiên vì tin tưởng bạn trai sẽ chịu trách nhiệm nên Xiaoyan không yêu cầu bạn trai dùng biện pháp bảo vệ.

Xiaoyan chẳng bao giờ nghĩ rằng sự tin tưởng đó của cô là một quyết định sai lầm. Trong một buổi kiểm tra thể chất ở trường sau đó, Xiaoyan bất ngờ phát hiện nhiễm HIV. Tin tức này như "sét đánh ngang tai" khiến Xiaoyan sốc tới mức nhập viện. Nhưng Xiaoyan cũng mau chóng nhận ra nguyên nhân đến từ lần quan hệ không an toàn với người yêu.

Sau khi tra hỏi gắt gao, cuối cùng, bạn trai của Xiaoyan cũng thừa nhận rằng cô không phải người yêu duy nhất của anh. Bạn trai của Xiaoyan đã qua lại với không ít cô gái và  vô tình nhiễm HIV, để trả đũa xã hội, anh ta đã tán tỉnh những cô gái ngây thơ như Xiaoyan và khiến họ lây bệnh. Xiaoyan chết lặng sau khi nghe điều này, cô không ngờ mình sẽ gặp một người không biết xấu hổ như vậy.

Sau lần đầu quan hệ với soái ca nhà giàu, cô gái nhận tin sốc tới mức nhập viện - 2

Liu Xiaoyan sốc tới mức nhập viện khi biết mắc HIV do lây từ bạn trai. (Ảnh minh họa)

Thực tế, trải nghiệm của Liu Xiaoyan không phải là trường hợp cá biệt, nhiều bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sống nhiều dễ yêu đường mù quáng, nếu không may gặp người xấu có thể vô tình mắc bệnh AIDS giống như Xiaoyan. Vì vậy, các bạn trẻ phải học cách tự bảo vệ mình, đặc biệt là cách phòng chống AIDS.

Hiện nay, có 3 con đường lây nhiễm AIDS chính là quan hệ tình dục, lây truyền qua đường máu và từ mẹ sang con. Vì vậy, phòng chống AIDS phải cắt đứt con đường lây nhiễm và giảm hoặc tránh khả năng lây nhiễm.

Đầu tiên, hãy sử dụng bao cao su đúng cách để tránh tiếp xúc với dịch cơ thể của cả hai bên và giảm nguy cơ mắc bệnh AIDS;

Thứ hai, không dùng chung các vật dụng có thể dính máu của người khác như bàn chải đánh răng, dao cạo râu,… Khi đánh răng, cạo râu có thể bị tổn thương da, nếu dùng chung đồ với người mang HIV thì có thể bị lây nhiễm. AIDS.

Thứ ba, không mua bán máu ở nơi không uy tín. HIV có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể người qua đường máu, lượng vi rút tương đối lớn, con đường lây nhiễm này cũng là phương pháp có thời gian ủ bệnh ngắn nhất và khởi phát nhanh hơn, vì vậy việc truyền máu và các chế phẩm của máu phải thận trọng.

Ngoài ra, một khi các hành vi nguy cơ cao đã xảy ra, thuốc ngăn chặn HIV có thể được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của vi rút khi chưa xác định được có bị nhiễm hay không. Tỷ lệ thành công của thuốc chặn nói chung là cao từ 95% trở lên, miễn là chúng được dùng trong vòng 72 giờ.

Sau lần đầu quan hệ với soái ca nhà giàu, cô gái nhận tin sốc tới mức nhập viện - 3

Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su có thể lây nhiễm nhiều bệnh. (Ảnh minh họa)

Những kiểu quan hệ tình dục không an toàn

1. Quan hệ không dùng bao cao su

Ngoài vai trò tránh thai, bao cao su còn có hiệu quả trong việc tránh được sự lây lan của nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục. Điển hình nhất là tránh sự lây lan của vi rút HPV (papillomavirus ở người) . Phụ nữ nhạy cảm với HPV hơn nam giới. Theo thống kê, phụ nữ có đời sống tình dục có khả năng bị nhiễm virus HPV từ 40% đến 90% và HPV có liên quan đến nhiều khối u ác tính ở người như ung thư cổ tử cung, ung thư thanh quản, ung thư miệng và ung thư hậu môn.

Do đó, nếu bạn quan hệ tình dục và không có ý định mang thai thì nên sử dụng bao cao su để giúp cho đời sống tình dục an toàn hơn. 

2. Quan hệ "cửa sau"

“Yêu cửa sau” là thuật ngữ của giới trẻ chỉ sự quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Khi quan hệ qua đường hậu môn sẽ dễ gây chảy máu hậu môn, gây đau do các cơ bị co thắt, không có độ đàn hồi. Trong trường hợp đặc biệt, còn có thể bị rách ruột vì hậu môn chỉ dài có 5cm. 

Theo WedMD, quan hệ tình dục "cửa sau" còn nguy hiểm vì dễ dẫn đến lây lan các bệnh truyền nhiễm như HIV. Nguy cơ lây nhiễm HIV khi quan hệ bằng cách này cao gấp 30 lần quan hệ qua âm đạo. Ngoài ra, virus papillomavirus ở người (HPV) xâm nhập cũng có thể dẫn đến mụn cóc hậu môn và ung thư hậu môn.

3. Quan hệ bằng miệng

Khi quan hệ bằng đường miệng, hoàn toàn có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường dục. Các bệnh lây truyền thường gặp nhất phải kể đến lậu, giang mai, herpes,... và một số bệnh với tần suất gặp ít hơn như mụn cóc sinh dục, chlamydia, HIV, viêm gan virus A, B, C,...

Quan hệ với đại gia, cô gái phải đi cấp cứu ai ngờ bị vạch trần sự thật đen tối
Một cô gái trẻ bị chảy máu "vùng kín" nghiêm trọng sau khi quan hệ với bạn trai nhưng câu chuyện phía sau khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề HIV/AIDS