Thanh niên bỗng dưng bị sùi mào gà dù luôn chung thủy, thủ phạm là thói quen cầm “cậu nhỏ”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/02/2022 09:29 AM (GMT+7)

Nhập viện trong tình trạng vùng kín “nở hoa”, nam thanh niên luôn khẳng định bản thân chung thủy. Cuối cùng, bác sĩ phát hiện, nguyên nhân có thể đến từ thói quen hàng ngày rất nhiều nam giới mắc.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết trung tâm vừa tiếp nhận một nam thanh niên (22 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng quanh vùng hậu môn xuất hiện nhiều u sùi.

Tại bệnh viện, nam thanh niên chia sẻ đã có bạn gái và luôn chung thủy, không hề có quan hệ ngoài luồng hay "yêu"  qua đường hậu môn.

Bệnh nhân cho biết thêm, bản thân dù không bị ngứa nhưng lại thường có thói quen gãi "vùng kín", vùng hậu môn mỗi khi rảnh rỗi. Các bác sĩ nhận định đây có thể là nguyên nhân khiến hậu môn của bệnh nhân “nở hoa” toe toét.

Thanh niên lĩnh hậu quả vì thói quen gãi vùng nhạy cảm mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh minh họa.

Thanh niên lĩnh hậu quả vì thói quen gãi "vùng nhạy cảm" mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh minh họa.

Sau khi xét nghiệm, khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u sùi quanh hậu môn và tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp đốt u sùi. Chỉ sau một ngày, thanh niên này đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, sùi mào gà do HPV gây ra, hiện có hơn 100 chủng trong đó có hơn 40 chủng lây qua đường tình dục. Ngoài ra, tình trạng này có thể lây truyền qua tay nắm cửa, dùng chung đồ lót, đồ cá nhân, qua vết gãi, vết xước...

Do vậy, việc sát khuẩn tay đối với người bệnh rất quan trọng bởi đàn ông có thói quen cầm "cậu nhỏ" khi đi tiểu. Bởi lí do này mà tay nắm cửa các phòng vệ sinh công cộng nên được vệ sinh thường xuyên, mở tự động hoặc mở bằng chân.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mắc sùi mào gà. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mắc sùi mào gà. Ảnh: BSCC.

BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mỗi ngày Trung tâm Nam học khám hàng trăm bệnh nhân, trong đó khoảng 10-12% là các bệnh lý liên quan đến HPV - sùi mào gà ở nhiều vị trí: Sinh dục, miệng, hầu họng, hậu môn…

Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, kết quả sẽ rất tốt, hạn chế được nhiều biến chứng và nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Phụ trách khoa Sản (Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà - Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết sùi mào gà hoàn toàn có khả năng lây chéo qua các vật trung gian nên việc vệ sinh và phát hiện sớm, điều trị kịp thời là rất quan trọng.

Quá trình thăm khám, bác sĩ Dung từng gặp trường hợp cháu bé hơn 3 tuổi bị sùi mào gà, gia đình vô cùng lo lắng vì sợ cháu bị xâm hại mà không phát hiện ra. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm thì phát hiện mẹ cháu bé cũng bị sùi mào gà, từ đó có thể nguyên nhân gây bệnh là do giặt chung đồ lót giữa mẹ và con.

Từ các ca bệnh cụ thể trên, ngoài vấn đề vệ sinh cá nhân, vật dụng xung quanh mình thì việc quan hệ tình dục chung thủy, sử dụng các biện pháp phòng tránh như bao cao su hết sức quan trọng để phòng sùi mào gà nói chung, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nói riêng.

Thanh niên miệng nở hoa mào gà vì muốn tìm cảm giác lạ với bạn gái mỗi khi quan hệ
Trong mỗi "cuộc yêu", nam thanh niên thường dùng miệng để quan hệ tình dục. Sau một thời gian miệng xuất hiện đầy những nốt sần sùi.

Bệnh tình dục ở nam giới

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới