Vấp ngã khi cầm bút chơi đùa, bé gái 4 tuổi suýt chết vì bút đâm thấu ngực

Ngày 19/05/2018 15:21 PM (GMT+7)

Trong lúc chơi đùa, bé gái 4 tuổi té ngã rồi bị chiếc bút bi đâm thấu ngực, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của gia đình, bé T. (4 tuổi, ngụ Long An) đòi bố cho chơi bút bi. Sau đó bé chạy rồi bị té ngã khiến bút bi đâm thấu ngực phải, rách màng phổi vào tận trung thất, thủng tĩnh mạch chủ trên.

Gia đình đã đưa bé T. đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng khó thở, có dấu hiệu lơ mơ. Ngày 19/5, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Vấp ngã khi cầm bút chơi đùa, bé gái 4 tuổi suýt chết vì bút đâm thấu ngực - 1

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy cây bút ra khỏi lồng ngực bệnh nhi

Các bác sĩ nhanh chóng chụp X-quang, CT và kết quả cho thấy cây bút bi đâm gần lút cán, tách màng phổi, mũi bút nằm ngay giữa trung thất ở trung tâm lồng ngực... Nhưng may mắn cây bút chưa đâm vỡ tĩnh mạch chủ.  

Ngay sau đó, bệnh nhi được mổ cấp cứu lấy cây bút ra khỏi lồng ngực. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, theo dõi sát tình trạng hậu phẫu tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Vấp ngã khi cầm bút chơi đùa, bé gái 4 tuổi suýt chết vì bút đâm thấu ngực - 2

Cây bút bi bé T. đã chơi đùa và bị đâm thấu ngực

Thông qua trường hợp trên, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố khuyến cáo trẻ nhỏ thường hành động bất ngờ nên hay bị các tai nạn do vật nhọn đâm phải như: bị bút, dao, kéo, đũa, nĩa… đâm vào mũi, họng, thành ngực. Vì vậy, phụ huynh không nên mất bình tĩnh vội rút  vật nhọn ra, gây mất máu dẫn tới tử vong. Các trường hợp này cần chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhà.

Cháu bé 11 tuổi suýt vỡ giác mạc khi xem các bạn chơi đùa ở trường học
Do lúc chơi đùa, không may một khúc gỗ va vào mắt khiến chiếc kính cận của bé M. vỡ ra, các mảnh kính đã găm thẳng vào mắt cháu bé.
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những ca bệnh đặc biệt