Vợ kinh hãi thấy chồng làm việc quái gở với đồ lót của vợ, vội vàng làm ngay một việc thì càng sốc hơn

HOÀNG THÙY. - Ngày 13/03/2023 11:50 AM (GMT+7)

Một nữ cư dân mạng đã nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tình dục học Xu Lanfang khi vô tình phát hiện sở thích nhạy cảm của chồng với đồ lót phụ nữ.

Bác sĩ Xu Lanfang - chuyên gia tình dục học người Đài Loan đã chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân rằng từng có một phụ nữ tìm đến cô nhờ giúp đỡ sau khi phát hiện chồng có sở thích kỳ dị.

Theo chia sẻ của người phụ nữ, chồng chị thường hay mua đồ lót mới cho vợ. Ban đầu, chị cảm thấy có lẽ chồng lo lắng cho vấn đề vệ sinh nên thường mua đồ lót mới để vợ thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên sau đó, người vợ đã vô tình nhìn thấy cảnh chồng lấy quần lót đã qua sử dụng của mình đưa lên mũi ngửi với gương mặt khá thỏa mãn.

Điều này khiến chị sợ hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ, không thốt lên lời và khi người chồng quay lại đã phát hiện ra vợ chứng kiến tất cả nên cũng rất xấu hổ và choáng váng. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, người chồng đã thừa nhận anh thích ngửi mùi dịch "vùng kín" của vợ. Dù vậy, người vợ vẫn ghê sợ và cảm giác chồng mình như kẻ biến thái nên đã tìm tới bác sĩ Xu Lanfang mong có thể thay đổi sở thích này của chồng.

Người vợ đã vô cùng sốc khi thấy chồng ngửi chiếc quần lót đã dùng của mình. (Ảnh minh họa)

Người vợ đã vô cùng sốc khi thấy chồng ngửi chiếc quần lót đã dùng của mình. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, bác sĩ Xu Lanfang giải thích rằng có một loại ám ảnh tình dục được gọi là chứng ái vật, đó không phải là bệnh và cũng không thể nhận định là hành vi đúng hay sai. Loại ám ảnh này để chỉ những người thích hoặc có hưng phấn với những thứ vô tri vô giác chẳng hạn như tất chân, đồ lót, quần áo...

Nếu người phụ nữ không chấp nhận được, có thể nói với đối phương là không thích hành vi này và yêu cầu "nửa kia" dừng lại. Hoặc nếu bạn có thể chấp nhận nhưng không muốn chứng kiến, có thể gợi ý bạn đời đừng làm điều đó trước mặt mình. Tuy nhiên, hành vi này không phải bất thường, đó là sở thích cá nhân, miễn nó không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai thì không có vấn đề.

Về vấn đề dịch "vùng kín" trên quần lót, bác sĩ Xu Lanfang cho biết nếu "nửa kia" thích ngửi nó, điều đó có nghĩa là mùi của dịch tiết ra bình thường, vì dịch của người khỏe mạnh sẽ không có vị và không có mùi thơm. Bác sĩ Xu Lanfang cũng thừa nhận cô cũng có thói quen kiểm tra mùi dịch trong quần lót để phát hiện bản thân liệu có gặp vấn đề sức khỏe phụ khoa nào không. Nếu có màu sắc hay mùi tanh bất thường, phụ nữ nên đi khám.

Bác sĩ Xu Lanfang nghĩ rằng việc thích ngửi quần là biểu hiện của chứng ái vật, không phải bệnh.

Bác sĩ Xu Lanfang nghĩ rằng việc thích ngửi quần là biểu hiện của chứng ái vật, không phải bệnh. 

Chứng ái vật là gì? Có phải là bệnh hay không?

“Ái vật” là thuật ngữ chỉ cảm xúc kích thích, hưng phấn về mặt tình dục đối với một đồ vật hoặc một bộ phận trên cơ thể (chẳng hạn như bàn tay hoặc bàn chân). Tình trạng này thường gặp ở nam giới.

Những người mắc chứng ái vật thường bị thu hút và tò mò bởi một đồ vật hay bộ phận đặc thù. Họ có xu hướng muốn nắm, giữ nó trên tay hoặc chạm vào. Những người mắc chứng này hay biểu hiện triệu chứng khi ở một mình hoặc khi ở với bạn tình. Để cảm nhận được sự kích thích tình dục, họ chăm chú vào đồ vật đó và bắt đầu cương dương (ở nam giới), cố gắng đạt đến cực khoái.

Người mắc chứng ái vật thường có xu hướng "tự sướng" khi họ cầm, ngửi, cọ xát hoặc nếm thử đồ vật mà họ ưa thích. Đôi khi, họ có thể sẽ yêu cầu bạn tình mặc hoặc dùng nó trong suốt quá trình quan hệ.

Bác sĩ Tong Songzhen - giám đốc Trung tâm quản lý sức khỏe tình dục Songfu lý giải nguyên nhân của chứng ái vật có thể liên quan tới ký ức thời ấu thơ. Một số học giả cũng tin rằng chứng ái vật có thể bắt nguồn từ việc nhìn thấy các hành vi quan hệ không phù hợp trong suốt thời thơ ấu, hoặc do người bệnh từng bị xâm hại tình dục.

Chứng ái vật không phải một chứng bệnh. Tuy nhiên, nếu nó gây ra các tình trạng nguy cấp kéo dài hoặc nghiêm trọng thì sẽ được chẩn đoán như một bệnh rối loạn cần điều trị. 

Khi nó trở thành chứng rối loạn, người bệnh thường trở nên khó kiểm soát. Một số người sẽ bắt đầu xao nhãng công việc, xa rời các mối quan hệ xung quanh chỉ để tìm tòi và khám phá các đồ vật ưa thích của họ một cách bí mật. Sở thích khó lường này sẽ khiến họ chán nản với mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào thứ mình thích.

Những người mắc chứng bệnh này có thể xuất hiện hành vi trộm cắp để đạt được đồ vật mà họ ưa thích. Ngoài ra, họ khó có được những giây phút quan hệ tình dục thực sự cùng bạn tình. Họ có xu hướng thích ở nhà một mình làm "chuyện ấy" cùng với đồ vật - ngay cả khi họ đang trong một mối quan hệ với người khác.

Bạn gái quan hệ như đàn ông khiến chàng trai chẳng có hứng gần gũi, phải nhờ bác sĩ cứu nguy
Tình yêu và tình dục gần như luôn đi đôi với nhau, việc thiếu 1 trong 2 có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bác sĩ Zeng Baoying - chuyên gia tình dục học tốt nghiệp tại Mỹ đã chia sẻ về một cặp yêu nhau nhưng không thể làm "chuyện ấy" tìm tới bà nhờ tư vấn.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác