Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn "xỉu"

Minh Ngọc - Ngày 07/01/2022 12:02 PM (GMT+7)

Chỉ vài bước đơn giản là bạn đã có một đĩa bưởi vừa ngon vừa đẹp mắt cho ngày Tết, ai nhìn cũng phải hết lời khen.

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 1

Bận bịu với công việc nhưng chị Minh Phương rất đam mê bếp núc, chăm sóc nhà cửa, trồng hoa. Ngoài những bữa cơm gia đình, chị còn thường xuyên bày biện, trang trí các món ăn sao cho đẹp mắt. Mới đây, chị còn mách cách bày bưởi hấp dẫn được rất nhiều người yêu thích.

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 2

Có sẵn sự sáng tạo và khéo léo, chị Minh Phương đã sử dụng phần vỏ của múi bưởi, tạo thành những bông hoa hồng vô cùng xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn. Tết này, chị em nào bày bưởi mời khách hãy thử làm giống bà mẹ 2 con chắc chắn ai đến chơi nhà cũng phải kinh ngạc, khen tấm tắc.

Dưới đây là cách trang trí đĩa bưởi đẹp mắt của chị Minh Phương, các chị có thể tham khảo:

Chuẩn bị

- Que dùng để xiên thịt

- Kéo, dao, băng dính 2 mặt

- Vỏ múi bưởi

Cách làm:

Sao khi tách múi bưởi ra, cắt vỏ múi bưởi để tạo hình cánh hoa. 

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 3

Dán 1 vòng băng dính 2 mặt quanh cây rồi gắn từng cánh từ nhỏ đến lớn.

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 4

Nhớ tạo hình cánh hoa từ to đến nhỏ. Cứ 1 vòng băng dính rồi lại đến dán xếp 1 vòng cánh hoa. Làm cho đến khi hết các cánh hoa. Bạn có thể dùng dao uốn cho cánh hoa cong và xòe ra một chút càng đẹp.

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 5

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 6

Bạn có thể sử dụng vỏ bưởi tỉa thành hình lá, trang trí thêm.

Bóc bưởi xong, mẹ đảm tận dụng vỏ lụa làm hoa trang trí tưởng bình thường mà sang muốn amp;#34;xỉuamp;#34; - 7

Xếp bông hoa hồng, lá lên đĩa bưởi đã bóc vỏ, rồi đặt lên bàn mời người thân, bạn bè hoặc khách đến chơi nhà thưởng thức thôi!

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Mẹ đảm mách cách làm đủ loại giò chả ngon cho ngày Tết, chẳng phải mua ngoài hàng
Với những công thức đơn giản, dễ thực hiện này đảm bảo chị em nào cũng có thể làm được các loại giò, chả cho gia đình mình thưởng thức.

Vị Tết

Minh Ngọc (Ảnh NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vị Tết