Hàng triệu người Việt vệ sinh sai cách sau khi đại tiện, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật

Ngày 07/01/2020 00:14 AM (GMT+7)

Lâu nay nhiều người thường hay vệ sinh bằng cách dùng giấy sau khi đi đại tiện, bác sĩ cho rằng cách này dù tiện nhưng không phải là an toàn.

Hàng triệu người Việt vệ sinh sai cách sau khi đại tiện, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật - 1

Vệ sinh sai cách khi đi đại tiện làm tăng nguy cơ mắc bệnh

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, GĐ Trung tâm Phẫu thuật trực tràng - Tầng sinh môn (Bệnh viện Việt Đức) cho biết hiện nay có khoảng 1 nửa dân số mắc trĩ. Dù đây là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tĩnh mạng, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt.

Nguyên nhân khiến nhiều người trưởng thành mắc trĩ, theo PGS Hùng đó là do lối sống, sinh hoạt không lành mạnh, ăn uống chế độ không hợp lý và đôi khi cả việc vệ sinh sai cách cũng khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

“Lười vận động, thói quen rặn khi đại tiện, ăn nhiều gia vị đặc biệt là những loại cay nóng… là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ”, PGS Hùng cho hay.

Ngoài những vấn đề trên, bác sĩ Hùng cho biết lâu nay người dân thường có thói quen dùng giấy sau khi đi vệ sinh. Việc làm này nhanh, tiện lợi nhưng vị chuyên gia này cho rằng không an toàn.

Hàng triệu người Việt vệ sinh sai cách sau khi đại tiện, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật - 2

PGS Hùng luôn khuyên người dân rửa sạch sẽ sau khi đi đại tiện.

“Tôi vẫn luôn khuyên người dân đại tiện xong thì phải rửa sạch sẽ, bởi dùng giấy dù lau chùi kỹ cũng không bao giờ sạch bằng rửa được. Khi không sạch thì sẽ gây ra viêm nhiễm, đặc biệt ai mắc trĩ thì nguy cơ viêm nhiễm, gây khó chịu càng nhiều. Không chỉ trĩ, nếu vệ sinh không sạch sẽ còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nữa”, PGS Hùng cảnh báo.

Do vậy, để phòng bệnh trĩ ngoài thay đổi thói quen ăn uống như ăn nhiều rau củ quả, thường xuyên tập thể dục, hạn chế ngồi 1 chỗ thời gian lâu… thì vệ sinh sạch sẽ sau khi đi đại tiện cũng là biện pháp phòng bệnh.

Bệnh trĩ không liên quan gì đến ung thư

Một vấn đề mà nhiều người hiện nay đang nhầm lẫn đó là nhầm bệnh trĩ với bệnh ung thư hoặc ngược lại. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị, ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý người bệnh.

PGS Nguyễn Xuân Hùng khẳng định trĩ không liên quan gì đến ung thư. Bệnh trĩ có những triệu chứng gần giống ung thư đại trực tràng và các bệnh đường tiêu hóa khác ví dụ như đại tiện máu. Tuy nhiên, đại tiện ra máu ở trĩ thường là máu tươi, thậm chí là thành tia… Còn với bệnh khác có thể là lẫn vào chất thải.

Hàng triệu người Việt vệ sinh sai cách sau khi đại tiện, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật - 3

Bệnh trĩ thường hay bị nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác đặc biệt là ung thư. (Ảnh minh họa)

“Một số bệnh ung thư vùng hậu môn và polip ở vùng đại trực tràng rất hay gặp. Trong đó, nhiều trường hợp bị chẩn đoán là bệnh trĩ, khiến bệnh nhân dùng thuốc điều trị của thầy thuốc hoặc tự uống thuốc đông y, đắp lá mất 6 tháng đến hàng năm không khỏi. Khi họ tìm đến chúng tôi, bệnh ung thư ở giai đoạn rất muộn. Thời gian sống của họ chỉ còn tính bằng tháng”, vị chuyên gia này cho hay.

Do đó, chuyên gia lưu ý những đối tượng bị rối loạn tiêu hóa, đại tiện nhầy, sút cân, hơn 50 tuổi, phải làm các xét nghiệm lâm sàng bổ sung, soi đại tràng, chụp MRI để chắc chắc không mắc ung thư, mới chữa bệnh trĩ.

Với trĩ, người bệnh thường có các dấu hiệu như đại tiện ra máu tươi, có thể máu nhỏ giọt hoặc thành tia. Bệnh này đơn giản nhưng ở vị trí kín đáo, nên nhiều người ngại đi khám, nhất là phụ nữ. Bệnh tiến triển theo từng đợt, có thể một đợt cấp, sau đó tự diễn biến khỏi. Đặc biệt, đây là bệnh rất hay gặp nên nhiều người chủ quan, thường tự chẩn đoán và tự chữa bệnh, rất nguy hiểm.

Đi vệ sinh chảy cả máu vì mắc trĩ nhưng ngại không đi khám, cô gái phải trả giá đắt
Chỉ vì chủ quan nghĩ đây là căn bệnh vùng kín, chị Hoa cố chịu đựng dù búi trĩ lòi ra ngoài chảy cả máu. Mãi đến khi không chịu đựng được mới đến viện...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh trĩ