Không ngờ đã có rất nhiều chị em phải đánh đổi cả mạng sống khi bỏ tiền đi làm đẹp

Ngày 14/04/2019 14:40 PM (GMT+7)

Liên tiếp các vụ tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Tử vong sau khi tiến hành hút mỡ bụng

Mới đây, sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống để tiến hành hút mỡ bụng, một cô gái trẻ (quê Phú Thọ) đã tử vong.

Theo báo cáo của đơn vị liên quan gửi Sở Y tế Hà Nội, nạn nhân tên Đ.N.A, 25 tuổi. Ngày 5/4, N.A có đến một bệnh viện ở Hà Nội để tiến hành tạo hình thành bụng mini có hút mỡ bụng.

Không ngờ đã có rất nhiều chị em phải đánh đổi cả mạng sống khi bỏ tiền đi làm đẹp - 1

Cô gái trẻ tử vong sau khi hút mỡ bụng. Ảnh minh họa

N.A được chỉ định gây tê tuỷ sống vào lúc 19h15 phút ngày 5/4, sau đó có biểu hiện bất thường. Bệnh viện này nghi ngờ bệnh nhân sốc phản vệ nên đã cấp cứu theo phác đồ chống sốc phản vệ. Sau đó, N.A được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sự việc trên đã khiến dư luận lo lắng về những nguy cơ người dùng có thể gặp phải khi tiến hành hút mỡ bụng làm đẹp. Trên thực tế, nạn nhân N.A không phải là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi hút mỡ bụng. Trước đó, năm 2018, một phụ nữ 40 tuổi sống tại Louisiana, Mỹ cũng đã thiệt mạng sau khi trải qua ca phẫu thuật hút mỡ bụng và chuyển mỡ tự thân để độn mông tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân.

Điều đáng nói, cơ sở này chỉ được phép cung cấp dịch vụ massage nhưng bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho hàng nghìn ca và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Theo các chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, bất kỳ một can thiệp phẫu thuật nào cũng đều có những rủi ro nhất định. Không chỉ hút mỡ bụng gây tử vong, một số chị em phụ nữ cũng đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình từ những dịch vụ làm đẹp khác.

Sau 5 ngày tiêm botox lên mặt, người phụ nữ trẻ đã ngừng tim

Mới đây, ngày 8/3, một phụ nữ 32 tuổi sống tại Singapore đã quyết định tiêm botox (chất được coi là có tác dụng làm mờ và xóa nếp nhăn) lên mặt nhằm hy vọng có thể làm trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, sau 5 ngày tiêm, người này xuất hiện các cơn co giật.

Dù được bác sĩ riêng của gia đình cố gắng làm hồi sức cấp cứu trong khi gọi xe cứu thương nhưng nạn nhân do bị thiếu oxy lên não đã rơi vào hôn mê, ngừng tim và tử vong trên đường tới bệnh viện.

Trước đó, tháng 11/2018, một nữ nhân viên ngân hàng 52 tuổi ở Hồng Kông cũng đã chết sau khi được tiêm khoảng 16 mũi botox tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên nhân được xác định, do người phụ nữ có tiền sử bị bệnh hen suyễn nên đã bị phản ứng với thuốc tiêm dẫn đến khó thở và tử vong.

Bỏ tiền đi “nâng cấp” vòng 1, người phụ nữ chết thảm

Không ngờ đã có rất nhiều chị em phải đánh đổi cả mạng sống khi bỏ tiền đi làm đẹp - 2

Nhiều ca tử vong sau khi nâng ngực làm đẹp. Ảnh minh họa

Ngày 20/1 vừa qua, một phụ nữ 32 tuổi (người Trung Quốc) đã tử vong 2 ngày sau khi nâng ngực bằng mỡ tự thân tại một thẩm mỹ viện. Theo đó, người phụ nữ tên Li, giấu gia đình đi “nâng cấp” vòng 1 tại một cơ sở thẩm mỹ ở Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trong khi hút mỡ từ chân lên để bơm vào ngực, nạn nhân bị sốc, nhịp tim yếu, phải thở máy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, sau 2 ngày, nạn nhân đã không qua khỏi.

Câu chuyện của người phụ nữ này tương tự như ca tử vong trong khi nâng ngực bằng mỡ tự thân tại thẩm mỹ viện Cát Tường gây rung động dư luận Việt Nam năm 2013.

Sốc phản vệ, tử vong vì thuốc khi xăm môi, lông mày, xóa sẹo

Tháng 6/2018, bà P.T.M.L (60 tuổi, tỉnh Bình Phước) tử vong sau khi xăm môi, xăm lông mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Nguyên nhân do bà L bị sốc phản vệ với thuốc kháng sinh. Đây là loại thuốc thông thường được nhiều tiệm xăm môi mắt, chân mày sử dụng cho khách hàng uống sau khi xăm để kháng viêm, chống phù nề, sưng tấy.

Hay cách đây không lâu, chị T.T.T.H (quốc tịch Hồng Kông) cũng tử vong khi tới thẩm mỹ viện xóa sẹo. Theo đó, khi đến một thẩm mỹ viện trên địa bàn TP Hà Nội để thực hiện dịch vụ xóa sẹo, chị H. bị sốc phản vệ sau khi tiêm thử phản ứng gây tê. Mặc dù chị H. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai nhưng sau một ngày, chị H đã tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ, việc đầu tiên chị em cần làm là lựa chọn địa chỉ thực hiện uy tín (tốt nhất là đến bệnh viện) với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có tay nghề cao để “gửi gắm” nguyện vọng làm đẹp.

Sau đó, chị em cần được các bác sĩ thăm khám và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết để biết chắc chắn sức khỏe của mình có đủ điều kiện để làm đẹp hay không. Bên cạnh đó, nếu có cơ địa nhạy cảm hoặc có tiền sử bị dị ứng với các thành phần của thuốc, phải nói rõ với bác sĩ để đề phòng hiện tượng sốc phản vệ trong quá trình gây mê, gây tê, phẫu thuật cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả thẩm mỹ.

Cô gái trẻ thiệt mạng sau khi đến bệnh viện tư làm thủ thuật hút mỡ bụng
Sau khi đến một bệnh viện tư để làm thủ thuật hút mỡ bụng, cô gái quê Phú Thọ đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, hồi sức.
Theo N.Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác