Người phụ nữ bị chấn thương cột sống nhưng lại trách chồng luôn khiến mình thèm muốn

Ngày 17/03/2019 09:40 AM (GMT+7)

Sau khi kết hôn một thời gian, người phụ nữ đã phải nhập viện vì cơn đau ở đốt sống lưng. Tuy nhiên lý do mà người phụ nữ giải thích cho việc mình mắc bệnh lại khiến ai cũng bật cười.

Theo tờ SinChew Daily đưa tin, người phụ nữ mới 20 tuổi nhưng đã bị thoát vị đĩa đệm ở lưng dưới do tăng cân quá mức. Trước khi kết hôn, cô gái trẻ chỉ nặng 60-65kg nhưng sau khi cưới một thời gian, cô đã tăng lên 100kg. Trong vòng 2 năm, cô đã tăng tới 40kg trong khi chồng cô cũng chỉ tăng 5kg và hiện tại anh nặng 75kg.

Việc tăng cân quá mức này đã khiến cho người phụ nữ trẻ bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chấn thương cột sống ở lưng dưới.

Người phụ nữ bị chấn thương cột sống nhưng lại trách chồng luôn khiến mình thèm muốn - 1

Người phụ nữ trẻ cho biết bản thân cũng lười vận động, cả ngày làm việc cũng chỉ ngồi yên một chỗ, không di chuyển. Mỗi ngày, chồng đều đưa cô đi làm và cô chỉ đi bộ từ cửa công ty lên văn phòng. Việc đi bộ đối với cô rất khó khăn bởi những lúc phải đi bộ, cô cảm thấy chân rất đau.

“Tôi không thể duỗi thẳng lưng. Tôi phải ngồi xổm và nghỉ ngơi sau khi đi được từ 3-5 bước", người phụ nữ chia sẻ khi đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Người phụ nữ bị chấn thương cột sống nhưng lại trách chồng luôn khiến mình thèm muốn - 2

Theo lời kể của người phụ nữ thì nguyên nhân khiến cho cô tăng cân nhanh chóng như vậy chính là do chồng nấu ăn quá ngon. Hơn nữa, mỗi khi cô có ý định giảm cân thì người chồng lại khuyên cô không nên giảm và tiếp tục nấu thêm nhiều món ngon nữa khiến cô không thể kìm lại được ham muốn.

Hiện người phụ nữ đang phải đeo một chiếc đai và điều trị tại bệnh viện. Các bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người nên tập thể dục thường xuyên và dành thời gian đi bộ ngắn mỗi khi ngồi làm việc trong nhiều giờ.

Theo Healthline, những người thừa cân có nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm vì cột sống của họ phải chịu thêm trọng lượng lớn. Ngoài ra, lối sống ít vận động cũng góp phần gây ra vấn đề này do các cơ bị suy yếu và tư thế ngồi không đúng cũng làm trầm trọng thêm vấn đề.

Thừa cân, béo phì dẫn tới những bệnh gì?

Béo phì không chỉ làm cơ thể mất cân đối mà còn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe. 

Ảnh hưởng tâm lý: Người thừa cân, béo phì luôn có cảm giác tự ti, cho rằng mình không hấp dẫn. Từ đó, mất tự tin trong giao tiếp, ngại xuất hiện trước đám đông, căng thẳng, kém  linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày... làm giảm sút hiệu quả công việc.

Bệnh tim mạch: Người béo phì thường đi kèm với bệnh mỡ trong máu hoặc cholesterol cao. Khi cholesterol cao gây xơ hóa lòng mạch máu, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Mặt khác, ở người béo phì tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể và lâu dài gây quá tải cho tim do đó ở người béo phì dễ mắc các bệnh về tim mạch. 

Bệnh xương khớp: Người thừa cân, béo phì có nguy cơ cao bị thoái hóa khớp, loãng xương, đau nhức triền miên do trọng lượng cơ thể gây áp lực lên xương khớp. Những người này cũng dễ mắc bệnh gout.

Người phụ nữ bị chấn thương cột sống nhưng lại trách chồng luôn khiến mình thèm muốn - 3

Bệnh đường tiêu hóa: Người béo phì dễ bị táo bón, từ đó sinh ra trĩ do lượng mỡ dư bám vào các quai ruột. Sự ứ đọng phân và các chất thải độc hại sinh ra trong quá trình chuyển hóa dễ sinh bệnh ung thư đại tràng. 

Bệnh tiểu đường: Béo phì và tiểu đường loại 2 có liên quan mật thiết với nhau. Béo phì là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra đái tháo đường.

Suy giảm trí nhớ: Trẻ thừa cân béo phì thường có chỉ số thông minh thấp hơn trẻ có cân nặng bình thường. Người lớn bị béo phì có nguy cơ bị Alzheimer cao hơn so với người bình thường.

Bệnh lý đường hô hấp: Hoạt động của cơ hoành, khí phế quản của người béo phì thường hạn chế do “mỡ bám”, người béo phì thường bị rối loạn nhịp thở, ngáy, ngừng thở khi ngủ, béo phì càng nặng rối loạn nhịp thở càng nhiều.

Rối loạn nội tiết: Phụ nữ béo phì thường bị rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng đa nang, khó có thai, nguy cơ vô sinh cao. Nếu có thai nguy cơ đẻ khó, con dễ bị rối loạn chuyển hóa. Nam giới béo phì thường yếu sinh lý, nguy cơ vô sinh.

Đau lưng dưới báo hiệu bạn đang gặp vấn đề gì?
Theo Viện Rối loạn thần kinh và đột quỵ quốc gia (NINDS), đau lưng dưới là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra những khuyết tật liên quan đến công việc.
Minh Minh (Dịch từ World of Buzz)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh xương khớp