Phụ nữ khi tắm đừng chà mạnh 5 bộ phận này

HÀ VŨ. - Ngày 12/07/2022 19:00 PM (GMT+7)

Việc lạm dụng chất tẩy rửa hay sạch sẽ quá mức đều không tốt cho cơ thể như nhiều người nghĩ. Đặc biệt, phụ nữ khi tắm không nên chà xát mạnh 5 bộ phận này.

Vệ sinh sạch sẽ cơ thể là điều tốt, nhưng đôi khi sạch sẽ quá mức sẽ phản tác dụng. Nếu 5 bộ phận này trên cơ thể phụ nữ kỳ cọ quá sạch khi tắm, nó có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh mới hay thậm chí khiến bệnh cũ tái phát.

1. Vùng mặt

Rửa mặt quá kỹ sẽ khiến da bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Rửa mặt quá kỹ sẽ khiến da bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ nữ khi tắm, nhân tiện sẽ rửa mặt luôn cho sạch. Ban ngày đi ngoài trời, da mặt sẽ dính nhiều bụi bẩn, phụ nữ thường sẽ rửa mặt rất kỹ càng. Tuy nhiên, rửa mặt quá sạch sẽ khiến một số vấn đề về da xuất hiện.

Nhiều chị em cho rằng, rửa mặt thật sạch thường xuyên sẽ tốt cho da, nhưng điều này sẽ khiến các lớp sừng trên da mặt khó tái tạo và làm mất đi lớp chất nhờn cần thiết của da.

Thay vì vậy, bạn nên:

- Cố gắng chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, rửa mặt 1 - 2 lần mỗi ngày và nên tẩy tế bào chết định kỳ.

- Rửa mặt bằng nước ấm rất tốt cho da.

- Không được tùy ý sử dụng miếng xà phòng trên mặt, sử dụng đúng loại sữa rửa mặt phù hợp cho da mình.

2. Vùng rốn

Vùng rốn rất nhạy cảm, kỳ cọ quá kỹ sẽ tăng nguy cơ bị nhiễm trùng. (Ảnh minh họa)

Vùng rốn rất nhạy cảm, kỳ cọ quá kỹ sẽ tăng nguy cơ bị nhiễm trùng. (Ảnh minh họa)

Bạn đừng thấy lỗ rốn nhỏ bé mà xem thường. Đây thật ra là huyệt vị rất đặc biệt của con người bởi có thể nhìn và chạm rất dễ dàng. Hơn nữa, chúng còn giữ vai trò kết nối các tĩnh mạch, ngũ quan, lục phủ ngũ tạng và tứ chi với nhau. Từ đó, các cơ quan sẽ hoạt động được thuận tiện, hiệu quả hơn cũng như cải thiện sức khỏe.

Thực tế, vùng da quanh lỗ rốn cực kỳ mỏng manh và nhạy cảm. Vậy mà không ít nàng vì sợ mất vệ sinh nên khi tắm, cứ dùng tay cạy lấy chất bẩn ở rốn ra. Đây là thói quen rất tai hại bởi sẽ khiến da bị tăng nguy cơ nhiễm trùng. Không những thế, việc này còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn đi vào mạch máu nhanh chóng và khiến bụng bị đau nhói. Ngoài ra, cọ kỵ rốn quá kỹ còn khiến lỗ rốn nhiễm lạnh và dễ làm tử cung bị lạnh, tác động tiêu cực đến sức khỏe phái nữ.

3. Vòng một

Phụ nữ không muốn vòng 1 bị chảy xệ thì không chà xát mạnh khi tắm. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ không muốn vòng 1 bị chảy xệ thì không chà xát mạnh khi tắm. (Ảnh minh họa)

Khi tắm rửa, nhiều phụ nữ thường có xu hướng làm sạch kỹ càng cho đôi gò bồng của mình. Tuy nhiên, đa số chị em không biết rằng vùng này có rất nhiều mạch máu và gần tim, nếu kỳ cọ mạnh dễ gây áp lực lên tim, dẫn đến rối loạn nhịp tim, tuần hoàn máu không bình thường… Ngoài ra, việc tác động mạnh còn dễ làm tăng nguy cơ “vùng đồi núi” bị chảy xệ, tổn thương, từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cả cơ thể.

Tốt nhất, trước khi tắm, phụ nữ nên dùng một lượng nước hơi mát dội rửa vòng 1, mục đích là để chúng được “tập luyện”, tăng tính đàn hồi. Sau khi tắm, dùng kem dưỡng da chà xát nhẹ nhàng theo vòng tròn đi ra ngoài, cho đến vùng cổ. Đây là cách chăm sóc giúp da vùng ngực được căng mịn, tránh tình trạng chảy xệ, xuống cấp. 

 4. Vùng kín

Ngâm bồn trong xà phòng giúp thư giãn nhưng nằm lâu có thể không tốt cho vùng kín. (Ảnh minh họa)

Ngâm bồn trong xà phòng giúp thư giãn nhưng nằm lâu có thể không tốt cho vùng kín. (Ảnh minh họa)

Vùng kín có thể tiết ra mùi hôi khó chịu. Vì vậy, nhiều chị em thường rửa bộ phận này nhiều lần, thậm chí sử dụng các dung dịch vệ sinh có mùi thơm để làm sạch. Việc làm tưởng tốt này lại có thể phá hủy sự cân bằng axit-bazơ của vùng kín, và khiến chị em dễ mắc một số bệnh phụ khoa.

Hơn nữa, việc kỳ cọ quá nhiều ở bộ phận này có thể khiến da nhanh bị lão hóa ở một mức độ nhất định. Tốt nhất, chúng ta nên rửa sạch nhẹ nhàng với nước ấm, thường xuyên thay quần lót thì tự nhiên vùng kín sẽ không có quá nhiều mùi hôi.

5. Phần đùi trong

Phần đùi trong có kết cấu da rất mỏng manh, hơn nữa đây là phần ít khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên sẽ không bị bẩn nhiều như các nơi khác trên cơ thể. Việc chị em chà xát mạnh đến đùi trong khi tắm không chỉ gây mẩn ngứa, trầy xát mà còn khiến da ở đây trở nên lỏng lẻo hơn, gây lão hóa da, từ đó phần đùi và chân sẽ trở nên kém săn chắc và thon gọn như ý. 

6 việc không nên làm trước khi tắm kẻo đột quỵ lúc nào không biết
Tắm là hoạt động thường xuyên của con người, giúp cơ thể thoải mái, tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị đột quỵ khi tắm vì những lý do sau.

Sống khỏe

Theo HÀ VŨ. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe