Bác sĩ sản khoa lý giải vì sao nữ sinh lớp 7 mang thai, đẻ trong phòng tắm nhưng không ai hay biết

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/02/2023 14:05 PM (GMT+7)

Việc trẻ vị thành niên mang thai nhưng không ai hay biết do rất nhiều nguyên nhân, điều này cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ tới sức khỏe, thậm chí là tử vong.

Mới đây, thông tin một nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai rồi tự sinh con trong nhà tắm khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Điều đáng nói, cả gia đình và nhà trường đều tỏ ra ngỡ ngàng và không hề hay biết nữ sinh này trải qua giai đoạn mang bầu trước đó, dù hàng ngày em vẫn đến trường học.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (nguyên Trưởng khoa Sản, BV Nông Nghiệp cơ sở 2) cho biết việc trẻ ở độ tuổi vị thành niên mang thai, rồi tự sinh con trong nhà tắm vô cùng nguy hiểm. Có lẽ phụ huynh của nữ sinh này chưa quan tâm đúng mực tới con nên trẻ có bầu, sinh con mà không hề hay biết.

“Với người phụ nữ trưởng thành, việc sinh con ở bệnh viện cũng đối mặt với nhiều rủi ro, trong khi một đứa trẻ mới học lớp 7, sinh con ở nhà tắm sẽ rất nguy hiểm. Người mẹ đối mặt với nguy cơ băng huyết, kiệt sức, nhiễm trùng. Em bé đối mặt nguy cơ nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, suy hô hấp…”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Sinh con ở độ tuổi vị thành niên ảnh hưởng vô cùng lớn tới sức khỏe của cả mẹ và con. (Ảnh minh họa)

Sinh con ở độ tuổi vị thành niên ảnh hưởng vô cùng lớn tới sức khỏe của cả mẹ và con. (Ảnh minh họa)

Lý giải về việc nữ sinh từ khi mang bầu đến lúc sinh con nhưng không ai biết, Ths.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có cả chủ quan và khách quan.

- Thứ nhất, không ai nghĩ nữ sinh đang học lớp 6, lớp 7 lại quan hệ dẫn tới hậu quả mang thai nên mọi người không để ý.

- Thứ hai, ở độ tuổi vị thành niên, chu kỳ kinh nguyệt không đều, do vậy khi bố mẹ thấy con chậm kinh, trễ kinh cũng không để ý, nghĩ là rối loạn kinh nguyệt tuổi vị thành niên. Thậm chí, ngay chính nữ sinh đôi khi cũng không biết mình đang mang thai.

- Thứ ba là các cháu đang ở độ tuổi phát triển, chưa có đủ dưỡng chất nên thai dễ bị suy dinh dưỡng, bụng bầu nhỏ. Hay ở độ tuổi này, trẻ thường tăng cân nhiều, nên khi thấy trẻ tăng 5-7kg, người béo lên thì phụ huynh nghĩ đó là sự phát triển bình thường.

- Cuối cùng, vào giai đoạn bụng bầu to đúng thời điểm mùa đông, nữ sinh mặc nhiều áo rét, trùm kín nên rất khó phát hiện.

Theo bác sĩ Thành, hiện độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng sớm, các trường hợp trẻ 12-13 tuổi đã mang thai và làm mẹ bất đắc dĩ không còn hiếm gặp. Tuy nhiên, bác sĩ Thành cảnh báo mang thai ở độ tuổi này, trẻ sẽ đối mặt với những nguy hiểm như:

- Thể chất chưa phát triển khiến trẻ dễ bị biến chứng như sảy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén, làm tăng nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con nếu không được quan tâm và chăm sóc đúng mức.

- Phát hiện mang bầu khi đã quá muộn hoặc biết mang thai nhưng không thông báo sớm với người thân, trẻ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội thăm khám trong giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu thai kỳ.

- Làm mẹ quá trẻ khi cơ thể chưa phát triển sẽ dễ bị thiếu máu, thiếu chất dẫn tới thai kém phát triển, nguy cơ thiếu chất, chết lưu rất cao.

- Khung chậu trẻ vị thành niên chưa phát triển đầy đủ, nên khi sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, phần lớn phải can thiệp bằng phẫu thuật và thủ thuật.

- Nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục rất lớn khi quan hệ ở độ tuổi vị thành niên và nguy cơ lây sang con là rất cao.

- Trẻ làm mẹ khi đang ở lứa tuổi học sinh sẽ rất khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi con, bởi bản thân các cháu chưa trưởng thành, chưa có kinh tế nên ảnh tới việc chăm sóc, nuôi dạy con. Điều này cũng sẽ kéo theo khủng hoảng tâm lý dễ dẫn tới trầm cảm.

"Nhiều trẻ vị thành niên chưa ý thức được sự nguy hiểm của việc quan hệ tình dục và mang thai khi còn quá trẻ, nên dễ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Vì thế, sự quan tâm của gia đình, giáo dục giới tính cho con trẻ là rất quan trọng trong xã hội hiện đại này", bác sĩ Thành khuyên.

Người phụ nữ Hà Nội nặng 110kg không thể có con, sau 2 năm giảm 50kg rồi sinh con ở tuổi 36
Sau thời gian nỗ lực giảm cân, cùng với sự hỗ trợ và can thiệp của bác sĩ, chị Vân đã giảm được 50kg và sinh con đầu lòng ở tuổi 36.

Tăng cân béo phì

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tuổi dậy thì