90% người Việt có thói quen tai hại hơn hút thuốc, gây thiệt mạng nhiều hơn HIV

Ngày 18/01/2019 00:08 AM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những phụ nữ ngồi từ sáu giờ trở lên sẽ tăng nguy cơ bị ung thư lên 10%. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đứng dậy vận động sau khi ngồi một thời gian dài.
5. Có thể gây ung thư

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những phụ nữ ngồi từ sáu giờ trở lên sẽ tăng nguy cơ bị ung thư lên 10%. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đứng dậy vận động sau khi ngồi một thời gian dài.

Dương Dương (Dịch từ Little things)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe