90% người Việt có thói quen tai hại hơn hút thuốc, gây thiệt mạng nhiều hơn HIV

Ngày 18/01/2019 00:08 AM (GMT+7)
Lý do các chuyên gia y tế so sánh việc ngồi quá lâu và ngồi nhiều độc hại ngang với việc hút thuốc là vì nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thậm chí là ung thư và những thiệt hại đó rất khó có thể khắc phục.

Lý do các chuyên gia y tế so sánh việc ngồi quá lâu và ngồi nhiều độc hại ngang với việc hút thuốc là vì nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thậm chí là ung thư và những thiệt hại đó rất khó có thể khắc phục.

Dương Dương (Dịch từ Little things)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe