90% người Việt có thói quen tai hại hơn hút thuốc, gây thiệt mạng nhiều hơn HIV

Ngày 18/01/2019 00:08 AM (GMT+7)
Ngồi quá lâu thực sự có thể làm hỏng các cơ quan của bạn. Ngồi không quá lâu có thể làm hỏng các mạch máu của bạn vì nó làm co thắt các động mạch ở chân, hạn chế lưu lượng máu và làm tăng huyết áp.
12. Tổn thương nội tạng

Ngồi quá lâu thực sự có thể làm hỏng các cơ quan của bạn. Ngồi không quá lâu có thể làm hỏng các mạch máu của bạn vì nó làm co thắt các động mạch ở chân, hạn chế lưu lượng máu và làm tăng huyết áp.

Dương Dương (Dịch từ Little things)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe