Bé 3 tuổi nuốt nửa gói “hút ẩm”, mẹ nhanh trí cho nuốt thêm thứ này, được bác sĩ khen

HÀ VŨ. - Ngày 10/04/2022 19:54 PM (GMT+7)

Thiên tính của trẻ nhỏ là hiếu động và thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh. Nhất là trẻ em lên 3 - một độ tuổi vô cùng nghịch ngợm nhưng lại chưa ý thức được đồ vật nào có thể gây nguy hiểm cho mình.

Nghe audio
0:00
0:00

Chị Lý (Sơn Đông, Trung Quốc) có một cô con gái năm nay vừa tròn 3 tuổi, tên Tiểu Mẫn thường rất tò mò và nghịch ngợm. Vào một ngày, sau khi đón con gái ở nhà trẻ về, chị Lý nấu căn trong bếp, để Tiểu Mẫn một mình ăn bim bim ở phòng khách. Như chúng ta đều biết rằng, những món ăn vặt sẽ chứa một gói hút ấm để thực phẩm không bị ẩm ướt và hư hỏng, nhưng chất hút ẩm thì không ăn được.

Đối với trẻ nhỏ, chúng thường không biết điều này, giống như Tiểu Mẫn, con gái của chị Lý đã nhìn thấy một gói hút ẩm trong túi bim bim, điều này đã khơi dậy trí tò mò của đứa trẻ. Tiểu Mẫn lấy gói hút ẩm hỏi mẹ, nó là thứ gì thì cô Lý bảo con gái đó là túi có chứa chất hút nước để thức ăn không bị ôi thiu, không được ăn. Tuy nhiên, Tiểu Mẫn vẫn rất tò mò, khi mẹ không để ý, cô bé đã xé túi hút ầm và cho gói vào miệng nhai, rồi bất ngờ bật khóc.

Cô bé 3 tuổi nuốt phải gói hút ấm, bác sĩ khen ngợi cách sơ cứu của người mẹ

Cô bé 3 tuổi nuốt phải gói hút ấm, bác sĩ khen ngợi cách sơ cứu của người mẹ

Chị Lý giật mình chạy lại thì phát hiện gói hút ẩm trong miệng đứa trẻ đã được nhai nát, còn một nửa đã bị nuốt mất. Chị nhanh chóng lấy chất hút ẩm trong miệng ra, thấy đó là bột màu trắng, rất có thể đó là chất hút ẩm vôi sống nên chị Lý đã cho đứa trẻ uống một cốc nước lọc lớn.

Đứa trẻ liên tục quấy khóc và kêu đau, chị Lý mang theo một chai dầu ô liu và cho Tiểu Mẫn uống vài ngụm rồi vội vàng đưa con đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã không ngớt lời khen ngợi phương pháp sơ cứu của người mẹ, vì phát hiện kịp thời nên vôi sống đã được pha loãng do uống nhiều nước, lại được bôi dầu ô liu nên vết thương không bị mở rộng thêm. Điều này thực sự đã cứu sống đứa trẻ.

Nếu trẻ chẳng may ăn nhầm chất hút ẩm, điều cha mẹ cần làm là:

Gây nôn cho trẻ

Nếu phát hiện trẻ ăn nhầm gói hút ẩm, cha mẹ phải lập tức móc hết các hạt hút ẩm trong miệng con đồng thời gây nôn để tống sạch chúng ra khỏi dạ dày và thực quản của trẻ. Tuy nhiên nếu trẻ đã hôn mê, cha mẹ không được gây nôn nữa, dễ khiến trẻ sặc mà ngạt thở. Trong trường hợp ấy, cha mẹ phải đưa con vào bệnh viện ngay lập tức.

Cho trẻ uống sữa hoặc nước

Có 2 dạng gói hút ẩm, dạng hút ẩm bằng vôi sống gây bỏng rát lưỡi và thực quản của trẻ

Có 2 dạng gói hút ẩm, dạng hút ẩm bằng vôi sống gây bỏng rát lưỡi và thực quản của trẻ

Trên thị trường hiện nay có 2 loại hút ẩm thường dùng là hạt chống ẩm từ silica gel và chất chồng ẩm từ bột canxi clorua (hay còn gọi là vôi sống). Nếu trẻ nuốt phải bột canxi clorua sẽ gây ra hiện tượng trúng độc là cảm giác cháy bỏng miệng, viêm loét môi, lưỡi và thực quản. Canxi clorua là một chất hóa học có tính kiềm mạnh, cho trẻ uống sữa sẽ trung hòa bớt tính kiềm của nó, giúp bảo vệ niêm mạc khoang miệng và thực quản của bé không bị tổn thương.

Trong trường hợp trẻ nuốt phải hạt chống ẩm được làm từ silica gel, thì bản chất hạt silica gel là trơ về mặt hóa học nên sẽ không có phản ứng với cơ thể. Trẻ chỉ cần uống nhiều nước để các hạt này ngậm đầy nước, sẽ không tương tác với niêm mạc cơ thể nữa, sau đó chúng được bài tiết qua đường tiêu hóa.

Uống nhiều nước hoặc uống sữa có tác dụng trong cả 2 trường hợp, cha mẹ hãy cho trẻ uống khoảng 150 - 240ml sữa là được.

Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện

Sau khi cha mẹ thực hiện những biện pháp sơ cứu tại nhà thì phải đưa ngay con tới bệnh viện để bác sĩ tiến hành những kiểm tra chuyên sâu và can thiệp điều trị nếu cần.

Cha mẹ có thể hạn chế những tai nạn xảy ra cho trẻ bằng cách:

Phân loại đồ vật, đặt những đồ vật mang tính chât nguy hiểm lên cao

Cha mẹ nên lưu ý những đồ dùng có thể gây nguy hiểm đối với trẻ

Cha mẹ nên lưu ý những đồ dùng có thể gây nguy hiểm đối với trẻ

Dù có bận rộn thế nào thì cha mẹ cũng cần phải sắp xếp đồ vật sao cho gọn gàng và nhất là không được để những thứ nguy hiểm trong tầm với của trẻ. Hộp thuốc, dao, kéo, đồ vật nhỏ gây hóc... cần được cất lên cao, vượt tầm với của trẻ.

Quan sát xem phạm vi hoạt động của trẻ có an toàn hay không

Trẻ vô cùng hiếu động, có thể lần tìm vào mọi ngõ ngách trong nhà để nghịch ngợm. Vì thế cha mẹ cần bao quát toàn bộ phạm vi chơi đùa của con xem có đồ vật nguy hiểm nào xuất hiện hay không. Nếu có, cha mẹ hãy cất chúng đi để tránh con ăn nhầm hoặc làm tổn thương bé.

Dạy trẻ nên và không nên ăn gì

Trẻ lên 3 đã có thể nghe hiểu và ghi nhớ lời người lớn, do đó thỉnh thoảng cha mẹ nên dạy con những kiến thức cơ bản về việc nên và không nên ăn gì. Cha mẹ có thể đưa gói hút ẩm ra trước mặt trẻ rồi nhấn mạnh rằng đó là món đồ không ăn được, sau đó vứt vào thùng rác để con nhìn thấy. Với cách làm này xác suất trẻ gặp phải nguy hiểm sẽ giảm đi đáng kể.

Bé trai mù mắt vì nghịch ngợm gói hút ẩm, đồ vật này tuyệt đối để xa tầm tay trẻ
Gần đây một bác sĩ khoa Nhi ở Thượng Hải đã khám cho một cậu bé đã bị mù mắt phải. Thủ phạm chính là một thứ rất quen thuộc hay thấy trong các thực...

Các bệnh khác

HÀ VŨ. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe