Chàng trai đòi bạn gái mới quen bồi thường 3 tỷ sau nụ hôn đầu tiên

Ngày 21/06/2020 09:30 AM (GMT+7)

Một người đàn ông 45 tuổi ở Anh đã kiện người phụ nữ mà anh ta mới hẹn hò sau khi bị lây nhiễm virut herpes simplex vì hôn nhau.

Martin Ashley Conway, một huấn luyện viên thể hình đến từ London, Anh nói rằng anh ta đã bị tổn thương sau hậu quả của một cuộc hẹn hò lãng mạn vào năm ngoái. 

Sau khi gặp một người phụ nữ tên Jovanna Lovelace trên trang web hẹn hò Meetup.com, Martin và Jovana đã có buổi hẹn hò lãng mạn và cả hai đã trao nhau một nụ hôn. Tưởng rằng sau nụ hôn tuyệt vời, cả hai sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ nhưng cuối cùng nụ hôn ấy lại là khởi đầu của cơn ác mộng đối với Martin.

Chàng trai đòi bạn gái mới quen bồi thường 3 tỷ sau nụ hôn đầu tiên - 1

Martin bị nhiễm virus HSV sau khi hôn người bạn gái mới quen.

Vài ngày sau buổi hẹn hò, Martin bắt đầu phát triển các triệu chứng giống như cúm và loét miệng khiến việc ăn uống trở nên khó khăn và đau đớn. Sau khi đến bệnh viện, Martin đã được chẩn đoán mắc virut herpes simplex (HSV) - loại virus thường gây nhiễm trùng và loét môi và được kê đơn thuốc.

Sau vài ngày dùng thuốc, Martin bị một cơn hoảng loạn và ngã gục tại nhà sau khi thấy nhiều vết loét xuất hiện trên môi và được đưa đến Bệnh viện St Mary, Paddington. Martin cho biết vấn đề sức khỏe này khiến anh rơi vào trầm cảm và không dám ra khỏi nhà trong vài tuần trừ những lúc phải đến bệnh viện.

Martin nói rằng việc nhiễm virus HSV đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và cuộc sống của anh. Việc lo lắng và chịu đựng nỗi đau khi bị nhiễm bệnh đã ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng đến anh. Cũng vì nhiễm virus này mà anh không thể đi xe đạp vì sợ rằng mồ hôi và căng thẳng có thể khiến bệnh bùng phát. Martin còn lo lắng rằng loại virus này có thể khiến anh dễ mắc phải căn bệnh viêm não tản phát ( viêm não này xuất hiện khi virus trực tiếp tấn công não và tủy sống).

Sau cùng, người đàn ông 45 tuổi đã quyết định rằng người đã lây truyền cho anh virus HSV cần phải chịu trách nhiệm với anh vì đã không nói với anh về tình trạng của họ trước khi hôn. Martin đã khởi kiện người phụ nữ mà anh mới quen Jovanna với số tiền 136.328 bảng Anh (hơn 3 tỷ).

Chàng trai đòi bạn gái mới quen bồi thường 3 tỷ sau nụ hôn đầu tiên - 2

Virus HSV có thể gây ra mụn rộp, vết loét ở môi. (Ảnh minh họa)

"Tôi đã rất buồn, tức giận và rất bối rối. Tôi muốn công lý nên tôi quyết định có hành động pháp lý chống lại người đã mang căn bệnh đến cho tôi", Martin nói. "Là một người mắc bệnh, họ có nghĩa vụ về đạo đức và pháp lý để cảnh báo tôi về những rủi ro sẽ gặp phải  vì HSV có tính lây lan và tồn tại trong cơ thể suốt đời. Tôi đã nhận nụ hôn trước khi được biết về việc tôi có thể bị lây bệnh. Người lây truyền bệnh cho tôi cần có nghĩa vụ chăm sóc cho tôi." 

Conway giải thích trong số tiền đòi bồi thường sẽ có hơn 100.000 bảng Anh dùng chi trả cho những buổi trị liệu hai tuần một lần sẽ phải thực hiện tới năm 79 tuổi.

Về phía Jovanna, cô phủ nhận mọi trách nhiệm và cho biết sẽ chống lại cáo buộc vì "phi lý và thiếu căn cứ".

Virus HSV là gì, lây lan thế nào?

Virus herpes simplex, còn được gọi là HSV, là virus gây ra mụn rộp. Mụn rộp có thể xuất hiện ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, phổ biến nhất là trên bộ phận sinh dục hoặc miệng. Có hai loại virut herpes simplex.

HSV-1: chủ yếu gây ra mụn rộp miệng, và thường chịu trách nhiệm cho vết loét và mụn nước quanh miệng và trên mặt.

HSV-2: chủ yếu gây ra mụn rộp sinh dục, và thường chịu trách nhiệm cho sự bùng phát mụn rộp sinh dục.

Virus HSV là một loại virus truyền nhiễm có thể truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp. Trẻ em thường sẽ bị nhiễm HSV-1 do tiếp xúc sớm với người lớn bị nhiễm bệnh. Sau đó, họ mang theo virus trong suốt quãng đời còn lại.

HSV-1 có thể lây nhiễm từ các tương tác chung như:

- Dùng chung đồ ăn uống như bát, đũa, thìa

- Dùng chung son dưỡng môi 

- Hôn

Cũng có thể bị mụn rộp sinh dục từ HSV-1 nếu ai đó thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với người nhiễm virus.

HSV-2 lây nhiễm thông qua các hình thức quan hệ tình dục với người có HSV-2. Ước tính khoảng 20 phần trăm người trưởng thành có hoạt động tình dục ở Hoa Kỳ bị nhiễm HSV-2, theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD). Nhiễm HSV-2 lây lan qua tiếp xúc với vết loét herpes. Ngược lại, hầu hết mọi người bị nhiễm HSV-1 từ một người nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc không có vết loét.

Đang hôn đắm đuối bạn gái, chàng trai bất ngờ đẩy ra, đòi chia tay, cô gái vội đi khám
Khi đang hôn môi bạn gái kiểu Pháp, chàng trai trẻ vô tình phát hiện có điều lạ ở lưỡi của bạn gái và nghi ngờ cô đã xỏ khuyên lưỡi nhưng sự thực hóa...
Minh Minh (Dịch từ Odditycentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới