Người đàn ông phải vào viện tâm thần vì bị vợ bạo hành

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 26/05/2024 13:58 PM (GMT+7)

Trong cuộc sống gia đình, do vợ thường xuyên nói to, cằn nhằn nên người chồng suy nghĩ, lo lắng, mất ngủ rồi phải nhập viện tâm thần.

Ông Đặng Đình Chiến (70 tuổi, ở Hà Nội) gần đây bị stress, mất ngủ thường xuyên, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Ông Chiến đi khám một vài nơi nhưng không phát hiện ra bệnh, sau đó được bác sĩ giới thiệu đi khám sức khỏe tâm thần.

Bác sĩ Vũ Thu Thủy (khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E) cho biết, khi tiếp nhận, bệnh nhân mặt buồn rầu, ít nói, buồn chán không có động lực, làm gì cũng mệt. “Suốt quá trình thăm khám, dù làm nhiều cách nhưng bệnh nhân không một lần thể hiện khuôn mặt tươi vui, không cười”, bác sĩ Thủy cho biết.

Khai thác sâu hơn về thói quen sinh hoạt, cuộc sống gia đình, bệnh nhân chia sẻ, từ khi về hưu, hai vợ chồng có thời gian gần nhau nhiều hơn, nhưng cũng vì thế mà xảy ra nhiều mâu thuẫn. “Từ khi nghỉ hưu đến nay, vợ tôi thường xuyên to tiếng, chì chiết chồng là giả vờ bệnh tật để trốn tránh việc nhà. Khi tôi đau đầu không chịu được liền đi ra ngoài thì khi về nhà vợ cũng to tiếng, mắng nhiếc”, ông Chiến chia sẻ.

Hiện nay, nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa.

Hiện nay, nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa. 

Áp lực vì bị vợ bạo hành bằng lời nói, ông Chiến mệt mỏi, kể cả khi không làm gì. Chính vì vợ cằn nhằn nhiều, nên suốt một thời gian hai người không nói chuyện với nhau, không khí gia đình càng thêm u uất, khiến tâm trạng ông Chiến càng bất ổn hơn.

Ông cho biết, trước khi về hưu, ông luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ nhưng về nhà bị vợ mắng, vì thế ông luôn nghĩ và đặt ra câu hỏi: “Phải chăng mình là người quá kém cỏi?”. Suy nghĩ nhiều, khiến ông Chiến mất ngủ, từ đó dẫn tới giảm cân, mệt mỏi tăng dần.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Thủy chẩn đoán, người đàn ông này bị rối loạn trầm cảm, phải dùng thuốc chống trầm cảm. Đồng thời, bác sĩ Thủy đã gặp gỡ cả hai vợ chồng để giải thích cho người vợ hiểu vấn đề chồng đang gặp phải. Cùng với đó, bác sĩ tư vấn để người vợ thay đổi hành vi và hiểu rằng lời nói nặng, sự chỉ trích cũng được xem là một kiểu bạo lực (tâm lý). Khi người vợ nhận ra vấn đề của bản thân, chồng bà cũng đã thay đổi.

Nhờ điều trị tích cực mà 2 vợ chồng đã kết nối được với nhau. Ông Chiến ngủ tốt hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Sau 2 tháng tái khám, bệnh nhân vui vẻ cười nhiều, nói chuyện nhiều hơn...

Khi gặp vấn đề, hai vợ chồng nên ngồi lại chia sẻ với nhau để cùng tìm hướng giải quyết, tránh gây áp lực tâm lý. Ảnh minh họa.

Khi gặp vấn đề, hai vợ chồng nên ngồi lại chia sẻ với nhau để cùng tìm hướng giải quyết, tránh gây áp lực tâm lý. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Thủy cho biết, bạo lực tâm lý là việc dùng lời nói tác động đến tâm lý của đối phương, khiến đối phương cảm thấy kém cỏi mất tự tin. Hệ quả của việc này khiến cho người bị bạo lực tâm lý trở nên tự ti, nhút nhát. Có một số trường hợp sẽ có cảm xúc bùng nổ hơn như gây hấn, kích động. Ở mức độ nặng có thể dẫn tới những rối loạn tâm thần (trầm cảm, lo âu), lạm dụng chất.

Trước đây, bạo lực về tâm lý thường gặp ở phụ nữ nhiều, nhưng gần đây số nam giới bị bạo lực cũng dang dần tăng lên. Mới đây nhất, báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện việc nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng, trong đó số ca bạo lực tinh thần chiếm tỷ lệ khá cao.

Theo bác sĩ Thủy, để tránh bạo lực tâm lý nói riêng và bạo lực gia đình nói chung thì vợ chồng cần ngồi lại nói chuyện với nhau xem cả hai đã hiểu nhau chưa, có gì khúc mắc không để cùng tháo gỡ. Cả hai bên cần tôn trọng, thấu hiểu nhau.

Ngoài ra, bác sĩ Thủy cho rằng, cần có sự tuyên truyền mạnh mãi hơn nữa về bình đằng giới để mọi người cùng biết và phòng tránh bạo lực tâm lý, tránh định kiến đàn ông thì chịu gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình, phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, hay cứ người vợ thì đương nhiên được quyền giữ tiền của chồng...

Nam thanh niên 30 tuổi mắc bệnh tâm thần vì không dùng bao cao su khi làm chuyện ấy
Anh H. cho biết, cách đây khoảng 1 năm, sau 1 lần trót dại ngoài luồng, không phòng vệ bằng bao cao su, anh luôn có cảm giác xung quanh cậu nhỏ rộp...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe tâm thần