Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung liệu có bị vô sinh, ung thư? Cần điều trị ngay hay đợi sinh xong con rồi điều trị?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/03/2023 16:05 PM (GMT+7)

Rất nhiều chị em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung nhưng không biết liệu tình trạng này có dẫn đến vô sinh hay ung thư? Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng TT Đào tạo, BV Phụ sản Trung ương sẽ giải đáp vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Minh Hoa (Hà Nội) (hoatienda***@gmail.com)

Tôi 30 tuổi, đi khám phụ khoa tư nhân thì phát hiện bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tôi nghe nói phụ nữ bị viêm lộ tuyến dễ dẫn đến ung thư, vô sinh, vậy liệu tôi có khả năng bị như vậy không? Tôi có cần điều trị ngay không hay đợi sinh con xong mới điều trị?

img alt src/upload/1-2023/images/2023-03-27/viem-1679927664-827-width600height400.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /
Ths.BS Phan Chí Thành

Viêm lộ tuyến cổ tử cung phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bệnh không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng có thể tác động xấu tới chất lượng cuộc sống hàng ngày của người bệnh như gây ngứa ngáy, khó chịu, mùi hôi,... Nếu không kịp thời điều trị, bệnh này có thể dẫn tới vô sinh.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là một dạng tổn thương lành tính do các tế bào tuyến phát triển, xâm lấn ra mặt ngoài cổ tử cung, vẫn tiết dịch như khi ở bên trong nên gây ra hiện tượng tăng tiết dịch âm đạo. 

Việc tiết dịch thường xuyên như vậy tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại tồn tại trong âm đạo dễ gây các bệnh viêm nhiễm thường gặp, khi đó gọi là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đây là căn bệnh phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trải qua sinh đẻ.

Đa số chị em khi mắc thường không có triệu chứng đặc hiệu. Thậm chí nhiều trường hợp còn không có biểu hiện ra bên ngoài nên dễ nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.

Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung liệu có bị vô sinh, ung thư? Cần điều trị ngay hay đợi sinh xong con rồi điều trị? - 2

Viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu không điều trị sẽ dẫn tới vô sinh, ung thư. Ảnh minh họa.

Bản thân lộ tuyến cổ tử cung là một tổn thương lành tính nhưng nó lại là khởi nguồn của một số bệnh phụ khoa nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh viêm nhiễm có thể làm tăng nguy cơ mắc vô sinh nữ. Tùy từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị thích hợp. Do vậy, bạn cần đi khám để được điều trị phù hợp chứ không nên chờ đợi. 

Việc điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung tùy từng mức độ viêm sẽ có hướng điều trị khác nhau, hiện có nhiều phương pháp điều trị căn bệnh này như điều trị bằng thuốc, áp lạnh hoặc đốt laser. Trong đó, phương pháp đốt laser được nhiều người quan tâm, tuy nhiên phương pháp này chỉ nên áp dụng với lộ tuyến ở mức độ 3 trở lên và chỉ định tùy thuộc vào tình trạng sinh con của bệnh nhân. Bởi vậy, bệnh nhân cần được khám và đánh giá đúng mức độ của tổn thương lộ tuyến cổ tử cung trước khi tiến hành đốt laser.

Tóm lại, viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gây ảnh hưởng cho người bệnh như gây vô sinh, ung thư cổ tử cung... nên việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe kịp thời. 

Mọi thắc mắc của bạn độc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý đọc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Vì sao nhiều phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín tái đi tái lại không khỏi? Các dấu hiệu cần biết
Nhiều chị em khổ sở vì BV (Viêm âm đạo do vi khuẩn) tái phát, dù chữa trị hết lần này tới lần khác. Dưới đây là những điều bạn cần biết về bệnh này để phòng và chữa hiệu quả hơn.

Viêm âm đạo

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới