Trẻ ho nhiều về đêm có nguy hiểm? BS tiết lộ dấu hiệu cần đưa trẻ đi viện gấp

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 15/09/2022 15:15 PM (GMT+7)

Rất nhiều trẻ ho thành từng cơn về đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, vậy trẻ ho đêm khi nào nguy hiểm và cần phải chăm sóc thế nào? PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai sẽ chia sẻ về vấn đề này.

Thành An (anhoang***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Hiện trong giai đoạn thời tiết giao mùa nên rất nhiều phụ huynh than phiền việc con hay ho về đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và các thành viên khác trong gia đình. 

Ngay như gia đình tôi có cháu nhỏ gần 2 tuổi, đêm thường ho 2 đến 3 cơn, đôi khi xuất hiện nôn trớ, kèm theo ngạt mũi. Thông thường sau mỗi cơn ho hoặc nôn trớ, bé ngủ lại được và ngủ ngon hơn lúc trước.

Tôi có sử dụng siro, xịt mũi, xịt họng để ngắt cơn ho cho cháu nhưng không thấy có hiệu quả, đêm nào cháu cũng ho.

Bác sĩ tư vấn giúp tôi việc trẻ ho theo cơn về đêm như vậy có đáng lo ngại không? Tôi có cần đưa cháu đi khám không?
 

img alt src/upload/3-2022/images/2022-09-15/ho-1663214161-345-width550height360.jpg stylewidth: 550px; height: 360px; /
PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng

Trẻ ho về đêm là vấn đề luôn khiến các mẹ đau đầu, thậm chí mệt mỏi. Nhiều người lo lắng chỉ muốn cắt nhanh cơn ho cho con bằng cách dùng đủ các loại thuốc mua ở hiệu, thậm chí tự chế siro.

Tôi từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp con bị ho đưa đến khám và câu đầu tiên các mẹ phàn nàn là “đã dùng đủ các loại thuốc mà không đỡ”, “cháu ho mà xót hết cả ruột”, “bác sĩ có loại thuốc nào kê cho cháu hết ho với ạ”.

Tâm lý lo lắng của các mẹ là điều dễ hiểu nhưng tôi khuyên rằng hãy thật bình tĩnh để xử lý vấn đề. Bởi thực tế ho đôi khi là điều tốt, giúp trẻ đẩy dịch nhầy, đờm ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng hơn và dễ ngủ hơn sau đó. Đó là lý do vì sao trẻ ho xong lại ngủ ngon hơn như trường hợp của con bạn.

Tuy nhiên, cũng không được chủ quan nếu trẻ ho với tình trạng khò khè, khó thở, sốt cao, co giật. Với trường hợp này, cần phải đưa đi viện thăm khám để tìm nguyên nhân. Còn nếu không, phụ huynh cần theo dõi, có thể trẻ sẽ tự khỏi nên không tự ý cho uống thuốc. Bởi khi cho trẻ uống thuốc phải biết rõ nguyên nhân trẻ ho mới điều trị hiệu quả.

Trẻ ho nhiều về đêm có nguy hiểm? BS tiết lộ dấu hiệu cần đưa trẻ đi viện gấp - 2

Trẻ ho đêm không kèm sốt, tím tái, co giật... thì các mẹ nên bình tĩnh, không hốt hoảng hoặc tự ý cho dùng thuốc. Ảnh minh họa.

Về nguyên nhân gây ho cho trẻ có thể do kích ứng thời tiết, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, viêm mũi dị ứng hoặc trường hợp ho do viêm phổi, viêm phế quản… Do vậy, việc đi khám để tìm nguyên nhân trẻ ho, từ đó bác sĩ sẽ có hướng dẫn về việc dùng thuốc rất quan trọng.

Riêng trường hợp trẻ ho do viêm phổi, viêm phế quản thường không ho thành cơn mà chỉ ho ít, húng hắng, kèm theo dấu hiệu rút lõm ngực, phồng lên thay đổi theo nhịp thở, thi thoảng môi tím tái. Với trường hợp này cần phải tới viện ngay lập tức.

Trường hợp trẻ ho đêm không kèm theo sốt, rút lõm lồng ngực, khó thở, tím tái, phụ huynh có thể tự chăm sóc cho trẻ để bé có giấc ngủ ngon hơn bằng cách vệ sinh mũi họng. Hạn chế cho con ăn sát giờ đi ngủ. Khi ngủ kê cao gối cho trẻ và giữ ấm cho trẻ khi ngủ nhất là vùng bụng, lòng bàn tay, chân. Không bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt trẻ khi ngủ, đồng thời vệ sinh phòng ngủ, nhà ở sạch sẽ.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Con tôi bị ho nhiều ngày, chảy nước mũi xanh thì có cần uống kháng sinh không?
Thời tiết giao mùa, nhiều người bị ho, sốt, viêm đường hô hấp nhưng không biết phải làm cách nào để phòng ngừa bệnh. TS.BS Phạm Lê Duy - giảng viên...

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ho ở trẻ