Nghĩ cuối năm nhiều việc nên bị đau đầu, cô gái trẻ ở Hải Dương không ngờ đi khám có "bom nổ chậm" trong đầu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 31/12/2023 08:59 AM (GMT+7)

Nghĩ rằng cuối năm công việc bề bộn dẫn tới căng thẳng nên bị đau đầu nên cô gái trẻ chủ quan, đến khi đi khám thì phát hiện vấn đề nghiêm trọng, dễ đe dọa đến tính mạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) cho biết vừa tiếp nhận một một nữ bệnh nhân tên Hương, 26 tuổi, quê Hải Dương bị phình túi động mạnh có kích thước lớn bất thường trong não. Trường hợp này rất may mắn khi phát hiện kịp thời, nếu không nguy cơ xuất huyết não, dẫn tới đột quỵ rất lớn.

Theo chia sẻ của nữ bệnh nhân, gần đây cô bị đau đầu, ù tai nhưng nghĩ do cuối năm phải xử lý nhiều công việc, căng thẳng, bị stress nên vậy nên không đi khám ngay. Đến khi triệu chứng ngày càng nặng, các cơn đau đầu dữ dội hơn, Hương mới đi khám thì phát hiện bệnh lý nguy hiểm trong não. Thậm chí, bản thân nữ bệnh nhân này cũng bất ngờ khi bác sĩ thông báo kết quả, bởi cô không nghĩ mình còn trẻ, khỏe mà đã gặp vấn đề này.

Chính cô gái trẻ cũng không ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy ở trong não. Ảnh minh họa.

Chính cô gái trẻ cũng không ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy ở trong não. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết, với triệu chứng đau đầu như bệnh nhân mô tả, bác sĩ đã cho chụp cắt lớp và phát hiện túi phình động mạch có kích thước lớn bất thường, không có máu tụ quanh túi phình. “Đây là trường hợp may mắn, bởi túi phình này không khác gì quả bom nổ chậm trong não, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Sau khi có kết quả chụp chiếu, bác sĩ Mạnh chỉ định cần can thiệp nút mạch càng sớm càng tốt, tránh nguy cơ xuất huyết não gây đột quỵ. Sau can thiệp, kết quả chụp mạch kiểm tra cho thấy, túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, tuần hoàn động mạch não hồi phục trở lại. Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.

Bác sĩ Mạnh cho biết, phình động mạch não là tình trạng một đoạn mạch bị phình to hoặc căng phồng lên, thường xảy ra tại nơi thành mạch yếu, chịu nhiều áp lực mạnh. Phình động mạch não được coi là “sát thủ thầm lặng” có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề, song lại diễn biến âm thầm, không có triệu chứng báo trước rõ ràng cho đến khi khối phình lớn gây rối loạn dòng chảy, có thể hình thành cục máu đông, làm tắc mạch não hoặc trường hợp nguy hiểm hơn là túi phình to bị vỡ gây chảy máu não dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho một nữ bệnh nhân bị vấn đề về mạch máu. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho một nữ bệnh nhân bị vấn đề về mạch máu. Ảnh: BSCC.

Theo thông tin bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cung cấp, quá trình thăm khám gần đây cho thấy, rất nhiều bệnh nhân trẻ mắc các bệnh liên quan đến động mạnh và tĩnh mạch, tuy nhiên đa số mọi người chủ quan, không chú ý đi khám sớm. Vị bác sĩ này cảnh báo, đây là vấn đề rất nguy hiểm, bởi như bệnh nhân trên, nếu phát hiện trước khi bị xuất huyết não khả năng hồi phục cao, tuy nhiên nếu đã xuất huyết não dẫn tới đột quỵ não, nguy cơ tử vong rất lớn, có thể tính bằng giờ.

Do vậy, bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như đau đầu, chóng mặt, ù tai, méo miệng, chếnh choáng mất thăng bằng… không rõ nguyên nhân thì cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và phát hiện bệnh, có phương án điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả.

Thầy hiệu trưởng bất ngờ đột quỵ khi đang đọc diễn văn khai giảng
Thông tin của UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, khi đang đọc diễn văn giữa lễ khai giảng, thầy Hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim bỗng ngã quỵ, sau đó tử vong.

Đột quỵ

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đột quỵ