Tại sao Phi tần phải quấn chăn bông và được thái giám bế vào khi làm “chuyện ấy” với Hoàng đế?

HÀ VŨ. - Ngày 31/07/2022 11:50 AM (GMT+7)

Ngoài việc phải cởi đồ trước và được quấn chăn bông trước khi đưa vào hưởng ân sủng, các phi tần cũng không được ở lại qua đêm trong cung để giữ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho Hoàng đế.

Là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong một quốc gia nên Hoàng đế đương nhiên luôn có được sự bảo vệ cao nhất cho sức khỏe và sự an toàn của họ. Chuyện ăn uống của họ được ngự thiền chăm sóc. Những thực phẩm, đồ ăn ngon nhất, vị thuốc quý và bổ dưỡng nhất đều được dâng lên Hoàng đế... Thế nhưng, ít có vị nào sống thọ. Một trong những nguyên nhân là hoàng đế nào cũng có vô số cung tần, mỹ nữ và chuyện sủng hạnh ai, như thế nào cũng khiến họ đau đầu, tiêu tốn sinh khí. Không ít người mắc bệnh, thậm chí nguy hiểm tính mạng vì  chuyện phòng the. Đó là một trong những lý do nhiều quy định, nguyên tắc nghiêm ngặt liên quan đến việc "thị tẩm" được đặt ra. 

Phi tần được Hoàng đế chọn thị tẩm phải tắm rửa sạch sẽ. (Ảnh minh họa)

Phi tần được Hoàng đế chọn "thị tẩm" phải tắm rửa sạch sẽ. (Ảnh minh họa)

Nhà Thanh có thể nói là triều đại gần gũi nhất với xã hội hiện đại của chúng ta nên tư liệu lịch sử về nhà Thanh cũng nhiều nhất. Trong thời nhà Thanh, hệ thống phân vị hậu cung được quy định rất chặt chẽ, đồng thời việc "lật thẻ bài" chọn phi tần thị tẩm cũng đã được áp dụng từ đây. Tên các hậu phi sẽ được khắc trên các thẻ gỗ, sau đó Hoàng đế sẽ lựa chọn thẻ bài, người được chọn sẽ hầu hạ Hoàng đế trong tối ngày hôm đó.

Đặc biệt Phi tần được lựa chọn để hầu hạ Hoàng đế, trước khi thị tẩm phải cởi bỏ hết quần áo và quấn mền, được quân lính khiêng vào phòng ngủ của Hoàng đế. Sau đó phải được các thái giám kiểm tra lại để đảm bảo chính xác thì mới được đưa đến giường rồng của Hoàng đế. 

Việc các phi tần đều phải cởi trần và quấn chăn trước khi vào hưởng "sủng hạnh" một phần là để Hoàng đế khỏi tốn thời gian chờ đợi khâu cởi xiêm y.

Việc phi tần cởi bỏ quần áo và quấn chăn trước khi được đưa vào thị tẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Hoàng đế. (Ảnh minh họa)

Việc phi tần cởi bỏ quần áo và quấn chăn trước khi được đưa vào "thị tẩm" nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Hoàng đế. (Ảnh minh họa)

Các sử gia và sử sách chính thống cho rằng, vào thời điểm đó, nhà Thanh rất khắt khe trong việc ăn mặc của phụ nữ. Khi xem các tác phẩm điện ảnh cổ trang, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng các phi tần đều phải mặc những bộ quần áo rất rườm rà mỗi khi gặp Hoàng đế.

Để thể hiện sự tôn kính của mình đối với Hoàng đế, các phi tần phải thực sự lộng lẫy trước mặt nhà vua. Do đó, việc mặc quần áo và phụ kiện tóc cũng rất tốn thời gian, trong hoàn cảnh bình thường, một người thiếp sẽ mất hơn một giờ để trang điểm, chỉ có thể hoàn thành với sự giúp đỡ của 2-3 cung nữ.

Hơn nữa, thời gian Hoàng đế “thị tẩm” chỉ có một giờ, nếu một phi tần ăn mặc chỉnh tề để tiếp đãi Hoàng đế thì việc cởi quần áo sẽ mất cả tiếng đồng hồ. Vì vậy để thuận tiện cho hoàng đế và cũng để tiết kiệm thời gian, những thần thiếp thời cổ đại trước khi gặp Hoàng đế phải thoát y và quấn chăn bông. Sau đó, phải được kiểm tra bởi thái giám để đảm bảo rằng đó chính xác là phi tần mà Hoàng đế đã chọn.

Nhưng quan trọng hơn nữa, phi tần không được có bất cứ thứ gì vướng víu bên người ngoài chiếc chăn quấn đã được kiểm tra kỹ là để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho Hoàng đế.

Theo sử sách, việc này giúp đảm bảo an toàn cho hoàng đế và ngăn chặn một số phi tần có động cơ tìm cách ám sát hoàng đế. Hoàng đế Gia Tĩnh của nhà Minh là một hoàng đế rất dâm đãng, vô số cung nữ và thê thiếp đều chết dưới tay ông ta. Bởi vì hành động của Hoàng đế Gia Tĩnh, một số cung nữ không thể chịu đựng được và muốn ám sát ông.

Để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho Hoàng đế, các phi tần buộc phải tuân theo những quy tắc khắc nghiệt khi được lâm sủng. (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho Hoàng đế, các phi tần buộc phải tuân theo những quy tắc khắc nghiệt khi được lâm sủng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cuối cùng vụ ám sát không thành, các cung nữ bị giết một cách dã man. Mặt khác, những người cai trị nhà Thanh đã học được bài học của Hoàng đế Gia Tĩnh, họ quy định mỗi lần phi tần được chọn “thị tẩm” phải cởi trần quấn chăn trước khi vào cung hầu hạ Hoàng đế, các thái giám cũng cẩn thận kiểm tra, để đảm bảo rằng thê thiếp không mang bất cứ thứ gì trên người, những dụng cụ gây nguy hiểm cho Hoàng đế.

Khi thị tẩm, phi tần phải chờ cho hoàng đế nằm xuống, chỉ được bò vào giường từ phía dưới chân hoàng đế. Khi đã lâm hạnh xong xuôi, người này lại bò giật lùi về phía sau để ra khỏi giường, tuyệt đối không được quay lưng lại với hoàng đế. Họ sẽ tự quấn mình lại vào khăn trước khi được thái giám đưa trở về cung. Trong Hậu cung chỉ có một người duy nhất có thể ngủ cùng Hoàng đế, đó chính là Hoàng hậu.

Việc phi tần được sủng hạnh không được ở lại qua đêm trong cung của Hoàng đế cũng là cách để giữ sức khỏe cho Hoàng đế, tránh ham mê quá độ, ảnh hưởng đến long thể. 

Theo các ghi chép, không ít vị hoàng đế Trung Hoa đã bỏ mạng chốn phòng the. Vì vậy, để bảo vệ cho sức khỏe và tính mạng của người đứng đầu đất nước, triều đại, các quy định nghiêm ngặt về việc thị tẩm được đặt ra. Các phi tần đều phải tuyệt đối tuân thủ theo các quy định này, dù điều đó có thể không tốt cho chính sức khỏe của họ, như phải cởi đồ và quấn trong chăn bông dù thời tiết lạnh giá mùa đông hay oi nóng đêm hè. 

Vì sao các Hoàng đế xưa quan hệ mỗi đêm với nhiều mỹ nhân nhưng ít mắc bệnh tình dục?
Mỗi đêm có thể "gần gũi" với cả chục người nhưng các vị vua cổ đại lại không hề mắc bệnh lây qua đường tình dục, vậy bí quyết là gì?

Quan hệ tình dục

HÀ VŨ. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện thầm kín của hoàng đế, phi tần