Người phụ nữ ở Bình Dương mắc ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 36, hối hận vì đã bỏ làm một việc này

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 26/07/2023 18:59 PM (GMT+7)

Sau khi thấy đau thượng vị, người phụ nữ đi khám thì được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Chị càng đau lòng vì chính sự chủ quan với bệnh tật đã đẩy mình tới bước đường này.

Chị Thanh Nhàn (36 tuổi), nhân viên văn phòng tại Bình Dương, vừa phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, chị vừa sốc, không muốn chấp nhận sự thật này vừa cảm thấy hối hận vì sự chủ quan của mình.

Chị Nhàn chia sẻ, mẹ đẻ chị mới mất vì ung thư gan, bản thân chị cũng mắc virus viêm gan B trước đây và từng điều trị cho tới khi thấy sức khỏe ổn định. Từ tháng 5/2021 đến nay, chị Nhàn bỏ điều trị, không đi khám định kỳ vì nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh nên yên tâm.

Kết quả xét nghiệm phát hiện một số chỉ số liên quan đến gan có bất thường của bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm phát hiện một số chỉ số liên quan đến gan có bất thường của bệnh nhân. 

Khoảng 3 tuần nay, chị đau âm ỉ vùng thượng vị, lan sang hạ sườn phải, người mệt mỏi, mặc dù ăn uống và tiểu tiện bình thường, nhưng vẫn sụt 2 kg/tháng. Quá lo lắng, chị Nhàn đến một cơ sở tư nhân tại TP.HCM để thăm khám.

Bác sĩ Bùi Thị Cẩm Bình - Chuyên khoa Nội tổng quát đã thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm, cũng như chụp chiếu cho chị Nhàn. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối trên nền viêm gan siêu vi B mạn, đồng thời phải theo dõi di căn phổi. Hiện bệnh nhân đã được chuyển tới BV Ung bướu TP.HCM điều trị.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường - GĐ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ phải sống chung với virus lâu dài. Hiện, bệnh này chưa thể chữa khỏi hoàn toàn nên việc quản lý, theo dõi và điều trị là hành trình kiên trì, bền bỉ.

Người bị nhiễm virus viêm gan B cần kiểm tra định kỳ, nhất là khi có dấu hiệu cảnh báo như đau quặn bụng bất thường. (Ảnh minh họa)

Người bị nhiễm virus viêm gan B cần kiểm tra định kỳ, nhất là khi có dấu hiệu cảnh báo như đau quặn bụng bất thường. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cho biết, dù có thuốc đặc trị viêm gan siêu vi B nhưng thuốc chỉ có tác dụng ức chế virus HBV, qua đó làm giảm nguy cơ bệnh tiến triển dẫn tới xơ gan, ngăn ngừa viêm gan B lây truyền sang người khác, cũng như hạn chế các biến chứng cho bệnh nhân. Vì vậy, bệnh nhân cần đi khám thường xuyên để kiểm tra tải lượng virus, nếu vượt ngưỡng sẽ phải điều trị.

Theo bác sĩ Cường, viêm gan B là bệnh truyền nhiễm ở gan hay gặp, bệnh do virus viêm gan B gây ra. Loại virus này lây truyền chủ yếu qua 3 con đường chính gồm đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Do vậy, người bệnh cần chủ động phòng tránh bệnh bằng 3 lưu ý sau:

- Phòng tránh lây nhiễm bệnh

+ Từ mẹ sang con: Khi phụ nữ mang thai có virus viêm gan B nên tiêm phòng vắc xin viêm gan virus B cho trẻ ngay sau sinh và tiêm các mũi tiếp theo theo phác đồ 0-1-6-18 tháng tuổi.

+ Qua quan hệ tình dục: Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su để phòng tránh lây nhiễm virus viêm gan từ bạn tình.

+ Phòng ngừa qua đường máu: Tuyệt đối không dùng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng, lược, bấm móng tay, bơm kim tiêm… với người khác để tránh bị lây nhiễm.

- Có chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý: Người dân nên tránh thức uống có cồn như bia, rượu; Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh; Tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe.

- Tầm soát sớm ung thư gan định kỳ: Bệnh viêm gan B diễn biến thầm lặng, ít biểu hiện ra ngoài nên rất nhiều bệnh nhân khi phát hiện bệnh thì đã ở cấp độ nặng.

Uống nước chanh giúp tiêu diệt tế bào ung thư, mạnh hơn hóa trị gấp 10.000 lần: Chuyên gia nói gì?
Có nhiều thông tin cho rằng, dùng nước chanh rất tốt trong việc tiêu diệt tế bào ung thư, thậm chí là tốt hơn cả hóa trị. Vậy thực hư vấn đề này như...

Bệnh ung thư

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư gan