Bạn còn dám hâm lại cơm nguội nữa nếu biết sự thật đáng sợ này? Xem ngay kẻo hối hận

Ngày 07/11/2018 08:45 AM (GMT+7)
Trong cơm nguội có chứa vi khuẩn bacillus cereus. Loại khuẩn này có thể gây ra các hội chứng ngộ độc nhẹ như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Cơm nguội dù được rang lên hay chế biến lại bằng bất cứ cách gì đều bị biến chất.
1. Cơm

Trong cơm nguội có chứa vi khuẩn bacillus cereus. Loại khuẩn này có thể gây ra các hội chứng ngộ độc nhẹ như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Cơm nguội dù được rang lên hay chế biến lại bằng bất cứ cách gì đều bị biến chất.

Minh Hằng (theo Davidwolfe)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo hay nhà bếp