Ca sĩ nổi tiếng phải cắt dạ dày, cảnh báo 3 thói quen hại dạ dày người trẻ hay làm

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 22/10/2021 19:45 PM (GMT+7)

Ăn uống không đúng bữa, hay thức khuya và stress vì áp lực công việc có thể khiến tình trạng viêm loét dạ dày ngày càng trầm trọng hơn, nhất là ở người trẻ.

Mới đây, thông tin ca sĩ Minh Quân phải phẫu thuật cắt dạ dày vì bị viêm loét cấp, có nguy cơ bục khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng. Nam ca sĩ cũng thừa nhận, nguyên nhân khiến tình trạng viêm loét dạ dày nặng là do ăn uống, sinh hoạt không khoa học. Đặc biệt, đợt dịch vừa qua dù bệnh đã trở nặng nhưng ca sĩ Minh Quân không đi khám, vì thế tình trạng càng trầm trọng hơn.

Trước thông tin trên, các bác sĩ cho rằng, hiện nay tình trạng viêm loét dạ dày, nhất là ở người trẻ ngày càng nhiều. Thậm chí, có những trường hợp chưa đầy 20 tuổi đã bị viêm lét, bục dạ dày. Nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt, ăn uống không điều độ.

Thông tin ca sĩ Minh Quân bị cắt một phần dạ dày do viêm khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng.

Thông tin ca sĩ Minh Quân bị cắt một phần dạ dày do viêm khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng.

Thiếu nữ bục dạ dày vì thói quen xấu: TS.BS Nguyễn Đình Liên (Bệnh viện E) cho biết, trong đợt giãn cách xã hội, trong một buổi trực, anh đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân mới 16 tuổi, bị thủng dạ dày. Nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt không hợp lý, khi thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ, hay sử dụng đồ ăn nhanh, stress do áp lực học hành. Điều đáng nói, những thói quen trên diễn ra trong một thời gian dài, không được thăm khám kịp thời nên cô gái đã bị bục dạ dày.

Ngoài trường hợp trên, gần đây nhất BS Liên cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân có tiền sử bị viêm loét dạ dày, nhưng sợ dịch bệnh, chủ quan không đi khám. Đến khi quá nặng, đưa vào viện cấp cứu thì dạ dày đã bị bục khiến dịch, thức ăn trào ra cả ổ bụng.

Trao đổi với PV, PGS.TS.BS. Hoàng Công Đắc - Chuyên gia tiêu hóa (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, hiện nay vấn đề viêm loét dạ dày đang ngày càng trẻ hóa. Điều đáng cảnh báo là nhiều người quá chủ quan không đi khám sớm, đến khi nặng mới tới viện thì việc điều trị, can thiệp sẽ phức tạp hơn.

Viêm loét dạ dày đang gặp nhiều ở người trẻ, khi ăn uống và sinh hoạt không khoa học.

Viêm loét dạ dày đang gặp nhiều ở người trẻ, khi ăn uống và sinh hoạt không khoa học.

“Thông thường nếu viêm loét dạ dày ở mức độ nhẹ thì chỉ cần điều trị nội khoa. Khi viêm loét nặng các phương pháp điều trị nội khoa không đáp ứng thì phải phẫu thuật nội soi. Trường hợp có dấu hiệu ung thư sẽ được làm sinh thiết, nếu kết quả khẳng định ung thư bệnh nhân sẽ phải cắt bỏ dạ dày tuỳ theo mức độ vị trí ổ loét. Sẽ cắt ¾, một phần hay toàn bộ”, PGS Đắc chia sẻ.

Nguyên nhân gây ra các bệnh lý dạ dày nói chung và viêm loét dạ dày nói riêng, theo PGS Đắc, chủ yếu liên quan đến chế độ ăn, lối sống, sinh hoạt không khoa học phá vỡ nhịp sinh học của bộ máy tiêu hoá và cơ thể.

Uống rượu bia, hút thuốc là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày hàng đầu: PGS Hoàng Công Đắc cho biết, thường xuyên hút thuốc, uống rượu bia là thói quen gây viêm loét dạ dày hàng đầu. Điều này đã được khoa học chứng mình và không cần bàn cãi.

Bỏ bữa, ăn đồ cay nóng cũng gây hại dạ dày: Nhiều trường hợp bỏ bữa giảm cân, hay ăn uống không đúng giờ giấc cũng gây nên viêm loét dạ dày. Đặc biệt, ở những người trẻ hay ăn đồ chua chay, thực phẩm chứa nhiều natri cũng làm gia tăng tình trạng viêm loét dạ dày.

Việc lạm dụng đồ ăn nhiều chất béo, đồ chiên rán, thực phẩm đóng hộp cũng là thói quen gây ra các bệnh viêm loét dạ dày.

Áp lực cuộc sống, căng thẳng, stress ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày.

Áp lực cuộc sống, căng thẳng, stress ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày.

Thức khuya, áp lực cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày: PGS Đắc cho biết, nhiều người nghĩ thức khuya, áp lực, stress không liên quan đến ăn uống, nên không thể là nguyên nhân gây ra viêm loét dạ dày. Đây là một quan điểm sai lầm.

Thực tế, áp lực cuộc sống, stress hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày. Vì khi căng thẳng dạ dày sẽ bài tiết axit nhiều hơn bình thường, từ đó gây đau, lâu dần trở xuất hiện xung huyết, viêm loét.

Do vi khuẩn: Nguyên nhân gây viêm dạ dày còn có sự xuất hiện của vi khuẩn HP. Ước tính 70% dân số mang vi khuẩn HP nhưng không phải tất cả đều cần điều trị; chỉ khi nào có các triệu chứng đau bụng, ợ hơi… mới cần đi khám, bác sĩ tư vấn điều trị.

“Đối người bị viêm loét dạ dày nhưng không điều trị tích cực, vẫn duy trì thói quen sinh hoạt xấu như thức đêm, uống rượu bia, căng thằng… thì bệnh diễn biến ngày càng nặng. Viêm loét dạ dày lâu ngày không được điều trị sẽ dễ dẫn tới ung thư hoá”, PGS Đắc cảnh báo.

Không chủ quan với cơn đau ngay cả khi ăn no: PGS Đắc khuyến cáo, để phòng viêm loét dạ dày thì điều đầu tiên là phải xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý như: ngủ đủ giấc, không thức khuya, ăn đúng bữa, không hút thuốc, hạn chế rượu bia…

Khi xuất hiện những cơn đau ở vùng thượng vị, đau lúc đói, đau lúc no, đau âm ỉ, đặc biệt đau tăng khi sử dụng các chất kích thích như rượu bia, ăn đồ ăn chua, cay... thì cần đi khám sớm vì đó chính là những dấu hiệu cảnh báo bệnh về dạ dày. 

Người bị viêm loét dạ dày nên đi nội soi 6 tháng/1 lần. Còn với những người nghi ngờ ung thư thì nên đi kiểm tra, nội soi 3 tháng/lần.

Khoai lang cực bổ nhưng ăn theo cách này vừa chẳng giảm cân lại gây độc, hại dạ dày
Khoai lang được đánh giá là tốt cho sức khỏe và rất lành tính, tuy nhiên nếu phạm phải sai lầm khi ăn loại củ này vẫn có thể gây hại cho sức khỏe.

An toàn thực phẩm

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện về người nổi tiếng