Qua đêm với chàng trai mới quen, cô gái tự ái khi bị nhắc điều này, vài tháng sau phải quay lại cảm ơn anh

MINH MINH - Ngày 26/03/2024 11:40 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ phát hiện mình mắc ung thư đại trực tràng sau một buổi hẹn hò.

Khi quan niệm về "chuyện ấy" của đàn ông và phụ nữ hiện đại ngày càng cởi mở thì việc quan hệ trước hôn nhân đã không còn xa lạ nữa. Mới đây, một cô gái đã cay đắng đăng bài viết trên mạng xã hội ẩn danh Dcard của Trung Quốc kể về tình huống xấu hổ mình gặp phải khi lần đầu ân ái với chàng trai mới quen, đồng thời tiết lộ anh đã cứu mạng cô thế nào.

Theo lời bài viết, cuối năm ngoái, sau khi cô làm quen với một chàng trai, dù chưa xác định mối quan hệ tình cảm nhưng cả hai đã "qua đêm" với nhau. Điều đáng nói là sau khi kết thúc màn thân mật, chàng trai đột nhiên nhắc nhở cô gái có thể có vấn đề về đường tiêu hóa và khuyên cô nên đi khám sức khỏe sớm.

Ban đầu cô gái cho biết bản thân cảm thấy khá tự ái và sau đó cũng không liên lạc gì với người đàn ông kia nữa. Nhưng cách đây không lâu, cô đã đi khám sức khỏe và nhận kết quả ung thư đại trực tràng giai đoạn 2.

Nữ cư dân mạng kể lại việc được nhắc nhở khám sức khỏe sau khi yêu  với chàng trai mới quen. (Ảnh minh họa)

Nữ cư dân mạng kể lại việc được nhắc nhở khám sức khỏe sau khi "yêu"  với chàng trai mới quen. (Ảnh minh họa)

Sau khi bài viết được đăng tải, ngay lập tức cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Họ để lại những lời bình luận dự đoán xem tại sao chàng trai lại biết được cô gái có vấn đề sức khỏe.

"Có thể miệng bạn quá hôi hoặc bạn đã vô tình xì hơi quá bốc mùi, điều đó cho thấy đường ruột hoặc dạ dày không tốt", "Có lẽ bạn đã xì hơi quá nặng mùi. Bố tôi bị bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 cũng bị vậy", "Trong kỳ kinh nguyệt, tôi thấy mình xì hơi rất mùi và sau đó phát hiện ra đó là ung thư đại trực tràng", những bình luận bên dưới bài viết của cô gái.

Về vấn đề này, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng người Đài Loan (Trung Quốc) Zhong Yunni cho biết, khi polyp hoặc khối u ruột lớn thối rữa trong khoang ruột, rất có thể sẽ xuất hiện mùi hôi thối lạ. Bác sĩ suy đoán rằng chàng trai phải có kiến ​​​​thức nền tảng về y tế và nếu hai người ở trong một căn phòng nhỏ, kín, không có sự lưu thông thì mùi phát ra sẽ đặc biệt nồng nặc.

Bác sĩ Zhong Yunni cũng cho biết trên lâm sàng, có không ít trường hợp được phát hiện mắc ung thư nhờ người khác, chẳng hạn người vợ phát hiện chồng mắc bệnh ung thư tinh hoàn hoặc chồng phát hiện vợ mắc bệnh ung thư vú sau khi quan hệ. 

Trường hợp nêu trên có thể đối phương đã nhận thấy cô gái có mùi lạ và khéo léo nhắc nhở đi khám sức khỏe, từ đó phát hiện ra ung thư đại trực tràng. Bác sĩ Zhong Yunni cũng nhắc nhở mọi người hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của những người bên cạnh mình.

Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng xì hơi có mùi hôi và thường xuyên, trong số đó, polyp hoặc khối u đại tràng bị thối rữa cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này. (Ảnh minh họa)

Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng xì hơi có mùi hôi và thường xuyên, trong số đó, polyp hoặc khối u đại tràng bị thối rữa cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này. (Ảnh minh họa)

Về ý kiến của một số cư dân mạng nói rằng xì hơi nhiều là dấu hiệu ung thư đại trực tràng. Bác sĩ Zhong Yunni cũng giải thích nguyên nhân khiến tình trạng xì hơi trở nên thường xuyên và nặng mùi hơn, bao gồm nuốt nhiều không khí hơn khi ăn, hoặc thích đồ uống có ga cũng có thể làm tăng khí trong ruột. Ngoài ra, phụ nữ trước kỳ kinh nguyệt có lượng prostaglandin tăng cao, dễ làm tăng nhu động ruột, từ đó dẫn đến tiêu chảy hoặc tăng tần suất xì hơi. Nếu bạn thích uống cà phê, trà đặc hoặc ăn nồi cay và các thực phẩm kích thích ruột khác cũng sẽ gây ra tình trạng này.

Bác sĩ Zhong Yunni giải thích thêm rằng ruột sử dụng 24 đến 48 giờ mỗi ngày để giúp tiêu hóa thức ăn, khi vi khuẩn tốt trong đường ruột khan hiếm và chế độ ăn uống không lành mạnh, khi khí thải đi qua sẽ tự nhiên gây ra mùi thối. Khi mùi xì hơi đột nhiên thay đổi, hôi đến mức dù có cải thiện chế độ ăn uống cũng vô ích, phải cẩn thận xem trong khoang ruột có u hay polyp thối hay không. Khi polyp ruột lớn hoặc khối u thối rữa, nó cũng có thể là nguyên nhân gây ra chứng xì hơi nặng mùi. 

Bác sĩ Xie Wenbin, Khoa Tiêu hóa tại Cơ sở Trung Hưng của Bệnh viện Liên hợp Beishi, Đài Loan từng chỉ ra các triệu chứng phổ biến của ung thư đại trực tràng bao gồm máu hoặc chất nhầy trong phân, thay đổi thói quen đại tiện (lúc tiêu chảy, lúc táo bón), phân nhỏ và mỏng, tiêu chảy hoặc táo bón thường xuyên, sụt cân, thiếu máu, mót rặn. Ở giai đoạn đầu của ung thư đại trực tràng thường không có cảm giác đau rõ ràng. Nhiều bệnh nhân có triệu chứng rõ ràng thường đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối các giai đoạn.

3 tỉnh có tỷ lệ mắc ung thư, tiểu đường và đột quỵ cao nhất Nhật Bản, tất cả liên quan tới 3 thực phẩm này
Nhật Bản nổi tiếng trường thọ nhờ thói quen sống lành mạnh nhưng vẫn có một số địa phương thuộc đất nước này bị đánh giá có sức khỏe kém.

Sống thọ

Theo MINH MINH (Dịch từ ETtoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư đại trực tràng