Từ nước ngoài về, người phụ nữ Hà Nội vội làm một việc vì sợ chồng phát hiện có bất thường ở vùng nhạy cảm

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/06/2023 18:32 PM (GMT+7)

Khi ở nước ngoài về, thay vì đoàn tụ ngay với chồng con, người phụ nữ đến thẳng bệnh viện cầu cứu bác sĩ vì lý do dễ khiến “tan cửa, nát nhà”.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Côn trùng (Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng trung ương) cho biết, thời gian gần đây Viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp đến khám do bị ngứa vùng kín, sau khi thăm khám phát hiện tác nhân gây bệnh là bị rận mu, hay còn gọi là rận bẹn tấn công.

Mới đây nhất là trường hợp của chị Hoàng Thị Thúy Lê (ở Hà Nội), mới đi làm việc ở nước ngoài về. Khi vừa hạ cánh xuống sân bay, người phụ nữ này đến thẳng bệnh viện. Chị Lê cho biết lý do: Khi ở nước ngoài, chị có quan hệ ngoài luồng và xuất hiện tình trạng ngứa ngáy khó chịu ở vùng kín (lông mu). Sau khi tìm hiểu, chị nghĩ có thể mình mắc bệnh da liễu hoặc bệnh tình dục do rận mu tấn công nên đến viện khám trước khi về nhà.

Rận mu ký sinh ở mắt rất nguy hiểm vì người dân thường hay tự ý bôi thuốc lên.

Rận mu ký sinh ở mắt rất nguy hiểm vì người dân thường hay tự ý bôi thuốc lên. 

“Nếu chồng tôi biết vợ bị rận mu do "ăn nem thì tôi không còn đường sống ở gia đình này nữa”, chị Lê chia sẻ với bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ Dũng kết luận nữ bệnh nhân bị rận mu tấn công, đồng thời đưa ra phương án xử lý, điều trị nhanh nhất có thể. “Sau liệu trình điều trị ngắn ngày đã hết ngứa và khỏi bệnh, bệnh nhân đã trút được gánh nặng tâm lý và vui vẻ về nhà với chồng con”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, rận mu có thể gặp ở bất cứ ai, kể cả trẻ em và có thể xuất hiện ở mí mắt nhưng ít người để ý đến.

"Rận mu là bệnh tế nhị, lây truyền qua đường quan hệ tình dục, người có rận sẽ truyền sang người lành. Người mắc thường ngại đi khám và tự mày mò tìm cách chữa trị. Bệnh có thể lây qua trẻ em do bố mẹ truyền cho con trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Rận mu ký sinh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng người bệnh thường thấy ngứa khủng khiếp bởi ngoài cắn và hút máu, rận mu có hai càng như càng cua bám chắc vào da gây ngứa. Rận mu khi bám vào cơ thể người sẽ rất khó rơi ra ngoài”, bác sĩ Dũng cho hay.

Bác sĩ Dũng cho biết, việc điều trị rận mu rất dễ nhưng phải đúng thuốc và đúng hướng dẫn.

Bác sĩ Dũng cho biết, việc điều trị rận mu rất dễ nhưng phải đúng thuốc và đúng hướng dẫn. 

Khi mắc bệnh rận mu, nhiều người dùng thuốc hoặc mẹo dân gian như lấy nước lá xoan bôi lên vùng bị ngứa để điều trị, bác sĩ Dũng cho rằng cách này không hiệu quả. Bởi nước lá xoan chỉ làm rận mụ say, tạm thời không hoạt động chứ không giết chết được rận mu. Một thời gian sau, hết tác dụng của lá xoan thì rận mu lại hoạt động và sinh sôi, gây ngứa cho người bệnh.

Đó là chưa kể, việc bôi thuốc hay nước lá xoan có chất độc vào vùng nhạy cảm như vùng mắt sẽ dễ gây tác dụng phụ nguy hiểm. “Nhiều người dùng cả thuốc Dep (thuốc chữa ghẻ) để trị rận mu nhưng điều này là rất nguy hiểm, vì nếu bôi quá liều lượng sẽ gây phản ứng dưới da, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Tại bệnh viện, khi xác định bệnh nhân bị rận mu, bác sĩ Dũng sẽ hướng dẫn điều trị theo thuốc đặc trị riêng, với trường hợp bị ở mi mắt thì cần soi dưới kính hiển vi và dùng tay gắp từng con rận để không ảnh hưởng đến mắt. Sau lần điều trị đầu tiên, bệnh nhân sẽ được tái khám sau đó một tuần để kiểm tra, bởi vòng đời của rận mu sau 7 ngày sẽ lớn lên. Nếu phát hiện con rận hoặc trứng rận mu nào còn sót sẽ tiếp tục gắp và điều trị.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Người phụ nữ ra máu vùng kín, đến viện được đưa ngay vào phòng mổ vì lý do bất ngờ
Chậm kinh 3 tuần, rồi bất ngờ ra máu vùng kín, người phụ nữ ở Tuyên Quang đến viện thăm khám và được các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ để cứu sống

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ký sinh trùng