Nhiều người mắc ung thư nhưng tưởng bị trĩ, bác sĩ chỉ cách phân biệt để không nhầm lẫn

Ngày 19/08/2022 09:25 AM (GMT+7)

Ung thư trực tràng rất phổ biến tại Việt Nam, bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, tuy nhiên rất nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với bệnh trĩ nên bỏ qua cơ hội điều trị tốt nhất.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh thường gặp ở những người trên 50 tuổi, tuy nhiên tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng trong nhiều năm gần đây tăng nhanh ở giới trẻ. Bệnh viện K Trung ương từng tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân 20 tuổi mắc căn bệnh này.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018, ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến hàng thứ 5 tại Việt Nam sau ung thư gan, phổi, dạ dày, vú. Mỗi năm ghi nhận gần 15.000 ca mắc mới, tỉ lệ 13,4/100.000 dân, và khoảng hơn 7.000 ca tử vong. Tuy nhiên, rất nhiều người còn lơ là, chủ quan và nhầm lẫn căn bệnh này với bệnh lý khác.

Bác sĩ Hà Hải Nam - Phó khoa Ngoại tiêu hóa 1 (Bệnh viện K Trung ương) cho biết, gần đây, bác sĩ đã khám bệnh cho một số trường hợp ung thư trực tràng đến muộn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan do nhầm lẫn với dấu hiệu của bệnh trĩ. Đây là lý do rất thường gặp khiến người bệnh lơ là, tới khi đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn khá muộn.

BS Nam cho biết, nhiều người vì chủ quan, nhầm lẫn nên bỏ lỡ cơ hội điều trị ung thư ở giai đoạn sớm.

BS Nam cho biết, nhiều người vì chủ quan, nhầm lẫn nên bỏ lỡ cơ hội điều trị ung thư ở giai đoạn sớm. 

Vậy bệnh trĩ và ung thư đại trực tràng có gì giống nhau mà khiến chúng ta nhầm lẫn như vậy? Dưới đây là những thông tin Ths.BS Hà Hải Nam chia sẻ giúp mọi người cùng nhận biết để đi khám sớm, điều trị kịp thời.

- Bệnh trĩ là bệnh khá phổ biến đối với những người trưởng thành khi có đến trên 50% dân số mắc trĩ. Thậm chí cha ông ta còn đúc kết “thập nhân, cửu trĩ” để nói rằng, cứ 10 người thì 9 người bị trĩ.

Chính vì sự phổ biến của bệnh, cũng như quan điểm “bị trĩ là bình thường”, nên khi các triệu chứng xuất hiện, không nhiều người quan tâm. Đáng buồn là, triệu chứng của trĩ cũng rất giống triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng. Trĩ không gây chết người nhưng ung thư đại trực tràng lại là căn bệnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Trĩ xuất hiện là do sự giãn quá mức của các đám rối tĩnh mạch trĩ hoặc phì đại tĩnh mạch dẫn đến sưng viêm ở trực tràng và hậu môn. Bệnh trĩ diễn ra theo nhiều mức độ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí, kích thước của búi trĩ mà người bệnh có thể bị đau rát, khó chịu, ngứa hoặc chảy máu. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp, bệnh không gây ra bất kỳ dấu hiệu nào.

Hiện nay bệnh trĩ được chia thành 2 loại phổ biến đó là trĩ nội và trĩ ngoại.

- Trĩ nội: Là hiện tượng búi trĩ nằm ở các búi tĩnh mạch bên trong trực tràng. Nếu búi trĩ có kích thước lớn thì có thể bị sa ngoài vùng hậu môn.

- Trĩ ngoại: Là hiện tượng búi trĩ nằm ở các tĩnh mạch bên ngoài trực tràng, xung quanh hậu môn. Loại trĩ này thường gây ngứa, sưng, đau, chảy máu.

Ung thư đại trực tràng cần được phát hiện và điều trị sớm vì bệnh có thể di căn, ảnh hưởng đến tính mạng. (Ảnh minh họa)

Ung thư đại trực tràng cần được phát hiện và điều trị sớm vì bệnh có thể di căn, ảnh hưởng đến tính mạng. (Ảnh minh họa) 

Các dấu hiệu phân biệt bệnh trĩ và ung thư trực tràng:

- Đại tiện ra máu: Sau khi đi đại tiện thấy máu chảy thành giọt hoặc tia, đỏ tươi, càng để lâu số lượng máu ngày càng nhiều hơn. Đây chính là triệu chứng dễ nhầm lẫn hoặc bỏ sót ung thư đại trực tràng.

Ung thư trực tràng cũng có đi ngoài ra máu đỏ tươi, nhưng thường là lẫn trong phân nên sẽ không khiến bồn cầu bị nhuộm đỏ như trĩ. Ở người ung thư đại tràng, thì máu thường màu đỏ nâu hoặc nâu sẫm, có thể kèm theo đi ngoài lỏng (trong khi trĩ thì thường kèm với đi ngoài rắn).

- Đau rát khó chịu hậu môn: Biểu hiện này cũng có thể gặp ở người bệnh ung thư vùng trực tràng, ống hậu môn do khối u kích thich cơ thắt.

- Ngứa hậu môn: Đây là dấu hiệu rất thường gặp với những người bị bệnh trĩ, rất bất tiện khi đi ra ngoài. Đôi khi cũng có thể nhầm lẫn với bệnh ung thư đại trực tràng do việc rỉ dịch viêm tại u khiến vùng da xung quanh nề, ngứa.

- Sa búi trĩ: Sa búi trĩ ở mức độ nhẹ thì người bệnh vẫn có thể làm việc bình thường, còn nếu ở mức độ nặng hơn thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Đây là sự khác biệt với ung thư đại trực tràng, tuy vậy không phải người bệnh bị trĩ nào cũng bị Sa búi trĩ.

Trĩ có thể xảy ra do rất nhiều yếu tố, hay gặp nhất đó là:

- Chế độ ăn uống thiếu chất xơ: Do ăn nhiều các loại thịt, ít ăn rau, hoa quả dẫn đến cơ thể thiếu chất xơ và các vitamin cần thiết cho hệ tiêu hóa dẫn đến hiện tượng trĩ.

- Do mang thai: Khi mang thai, trọng lượng thai nhi ngày càng tăng nên các tĩnh mạch trĩ bị dồn ép dẫn đến nguy cơ bị bệnh trĩ rất cao.

- Do tuổi tác: Khi tuổi tác ngày càng cao, tầm 30- 60 tuổi thì nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn do các cơ ở vùng hậu môn bị thoái hóa, co thắt.

- Stress kéo dài: Nếu bạn thường xuyên stress, lo lắng, mệt mỏi thì đây cũng  là điều kiện thuận lợi để bệnh trĩ phát triển.

- Ảnh hưởng từ các bệnh lý khác: Đặc biệt, người mắc bệnh u đại trực tràng, u ở tử cung sẽ làm cản trở hồi lưu máu trở về tim gây giãn tĩnh mạch dẫn đến bệnh trĩ. Như vậy trĩ chỉ là hệ quả của các bệnh lý ác tính mà thôi.

Trên đây là một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn giữa trĩ và ung thư đại trực tràng. Khi có những dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, ngứa rát vùng hậu môn, chúng ta không nên chủ quan mà cách tốt nhất là đi khám, nội soi đại trực tràng để phát hiện và xử trí kịp thời, tránh để tới khi “tiền mất, tật mang”.

Dùng lò vi sóng có gây ung thư? Sự thật ít biết khi hâm đồ ăn bằng lò vi sóng và cách dùng đúng
Lò vi sóng đem lại nhiều tiện lợi cho chúng ta trong quá trình chế biến, hâm nóng thức ăn. Tuy nhiên bạn cần tránh mắc một số sai lầm để đảm bảo thực...

Sống khỏe

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam, Bệnh viện K Trung ương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư đại trực tràng