Khi được Hoàng đế chọn "thị tẩm", các phi tần không mặc gì và được quấn trong chăn bông, các thái giám của Kính sự phòng sẽ vác vào tận giường. Điều này khiến nhiều người tò mò về lý do.
Thời nhà Thanh, các phi tần sau khi được hoàng đế thị tẩm thì lập tức được đưa về cung của họ, không được ngủ lại qua đêm ở tẩm cung của hoàng thượng. Vậy lý do vì sao?
Trong đêm tân hôn thời xưa, có một số món đồ nhất định phải có để đêm đầu tiên của cô dâu và chú rể được diễn ra suôn sẻ.
Trong thời phong kiến cổ đại Trung Quốc, người vợ lẽ không được phép động phòng một mình với chồng mà luôn có sự giám sát của người vợ cả và một vài người hầu nữa.
Mỗi bữa ăn của hoàng đế thời xưa có thể có tới cả trăm món ăn, thế nhưng nhà vua không bao giờ gắp quá 3 lần mỗi món kể cả khi rất thích, vậy lý do tại sao?
Những bức ảnh cũ được biến hóa thêm màu sắc ghi lại cuộc sống chân thực của những con người sống ở thời nhà Thanh (Trung Quốc) thu hút sự chú ý.
Người phụ nữ này đã tự mình xưng đế, lập chính quyền riêng, giương cờ khởi nghĩa nhằm lật đổ nhà Đường.
Dù đã ngoài 50, cháu gái đời thứ 5 của Từ Hi Thái vẫn giữ được nét xinh đẹp và khí chất ngời ngời, từ chối cả lời mời bước chân vào làng giải trí để chọn cuộc sống bình yên.
Không phải để “cho đẹp", dải vải trắng quấn quanh cổ các phi tần có ý nghĩa thâm sâu mà ít ai biết được.
Dù sở hữu đôi bàn chân khiến Hàm Phong đế mê mẩn nhưng Từ Hi Thái hậu luôn coi đó là khuyết điểm của mình và tận lực giấu giếm.
Ngay cả khi là bậc mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu vẫn phải trải qua rất nhiều lễ nghi trong hôn lễ, trong đó có một món ăn là thứ không thể thiếu.
Lên ngôi từ năm 14 tuổi, những hành động kỳ lạ của vị hoàng đế thích nuôi động vật hoang dã này đến nay vẫn gây tranh cãi trong giới sử gia Trung Quốc. Nhiều người gọi ông là hoàng đế “hai...
Các cung nữ trong cung đình nhà Thanh phải chịu nhiều quy tắc cực ngặt nghèo, trong đó có việc bị cấm ăn cá tôm, hành tỏi và dưa hấu.
Trong các sách cổ, nhiều vụ án hình sự được ghi lại nhưng rất hiếm vụ án về hiếp dâm, vậy có phải do người xưa có phẩm chất tốt, xã hội trật tự hay vì lý do nào khác?
Tương truyền, trước khi qua đời, Tào Tháo đã ra lệnh xây dựng 72 ngôi mộ giả cho bản thân để sau này những kẻ trộm mộ sẽ không thể xác định được đâu là nơi chôn cất thật sự của ông.
Ngay cả khi rất yêu thích một phi tần nào đó, hoàng đế cũng không bao giờ độc sủng nàng trong nhiều đêm liên tiếp, tất cả đều có lý do.
Ngoài việc chăm nuôi trẻ nhỏ, các vú nuôi thời cổ đại phải kiêm thêm một công việc khiến họ hổ thẹn, bất lực.
Dù không còn chức năng nam giới, nhiều thái giám thời xưa vẫn lấy vợ, thậm chí còn cưới nhiều vợ cùng lúc bởi việc này có thể đem lại cho họ nhiều lợi ích.
Trải qua quá trình tịnh thân tàn khốc bậc nhất lịch sử, những nữ thái giám này còn định sẵn có số phận bi thảm không ai bằng.
Sống cô đơn trong chốn cung cấm nhiều quy tắc khắt khe, cung nữ thời xưa cũng có cách riêng để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Nhiều người tưởng rằng khi phi tần bị đưa vào lãnh cung tức là bị thất sủng, sẽ chẳng có ai quan tâm, nhưng thực tế lại có rất nhiều thái giám tranh nhau vào đây phục vụ họ. Tại sao lại như...
Gối, đồng hồ báo thức, cây xanh hoặc thú bông đều là những đồ vật được khuyến nghị không đặt ở đầu giường vào ban đêm.