Phải hoãn đám cưới vì phát hiện mắc ung thư, cô gái làm một việc khiến chồng tương lai rơi nước mắt

DIỆU THUẦN - Ngày 17/12/2023 18:30 PM (GMT+7)

Ban đầu, chị Ngọc Hân được chẩn đoán mắc u vú lành tính, nhưng khi làm sinh thiết thì cho kết quả bị ung thư vú giai đoạn 1.

Phát hiện mắc ung thư trước ngày cưới

Sau một thời gian yêu nhau, được hai gia đình ủng hộ, chị Đoàn Ngọc Hân (28 tuổi, ở TP.HCM) và anh Minh Hoàng lên kế hoạch tổ chức đám cưới để cùng nhau xây dựng tương lai. Tuy nhiên, khi kế hoạch đang ở những bước cuối cùng thì Ngọc Hân phát hiện ngực mình có một khối u.

Ban đầu, khối u của Ngọc Hân được chẩn đoán là lành tính. Tuy nhiên, khi làm sinh thiết thì cho kết quả bị ung thư vú giai đoạn 1.

Mắc ung thư vú khi gần tổ chức đám cưới khiến Ngọc Hân sốc, suy sụp. Ảnh minh họa.

Mắc ung thư vú khi gần tổ chức đám cưới khiến Ngọc Hân sốc, suy sụp. Ảnh minh họa.

Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, cô gái 28 tuổi sốc, suy sụp và không tin vào sự thật. Phải mất đến 2 tháng sau, được bạn trai động viên, tư vấn của nhiều bác sĩ và tìm hiểu kỹ về căn bệnh mình đang mắc có khả năng điều trị khỏi cao, Ngọc Hân mới chấp nhận sự thật.

Về phía mình, anh Hoàng vừa động viên Hân vừa thông báo với bố mẹ hai bên xin hoãn đám cưới để vợ tương lai tập trung điều trị bệnh. Bố mẹ anh biết tin cũng động viên và dặn con trai mình hãy đồng hành để giúp Hân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

Ths.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), cho biết Ngọc Hân bị ung thư vú giai đoạn 1, loại luminal A, dạng nhầy là loại ác tính thấp. Do trước đó, nữ bệnh nhân từng đặt túi ngực 2 bên ở sau cơ ngực nên được điều trị toàn diện bằng phẫu thuật và dùng thuốc nội tiết trong 5 năm, nếu kết quả tốt sau mổ không cần hóa trị.

Để có thể làm mẹ sau khi điều trị ung thư, chị Ngọc Hân mong muốn được trữ đông trứng và được đồng ý. Việc làm này của bạn gái khiến anh Hoàng rưng rưng nước mắt. Giây phút đưa bạn gái vào phòng phẫu thuật, anh siết chặt đôi tay chị an ủi: “Mọi chuyện sẽ qua thôi em” với đôi mắt đỏ hoe.

Sự đồng hành, chia sẻ từ nửa kia rất quan trọng trong hành trình trị bệnh ung thư. Ảnh minh họa.

Sự đồng hành, chia sẻ từ "nửa kia" rất quan trọng trong hành trình trị bệnh ung thư. Ảnh minh họa.

Ca phẫu thuật của Ngọc Hân được thực hiện trong 90 phút. Khi nghe bác sĩ thông báo ca mổ thành công, anh Hoàng mới nhẹ nhõm. Anh cũng dự tính, sau khi sức khỏe bạn gái ổn định sẽ tổ chức đám cưới để nhận được những lời chúc phúc của mọi người, đồng thời mình sẽ dễ dàng chăm sóc vợ chu đáo hơn.

Bác sĩ Giang cho biết, kết quả đánh giá sau mổ ung thư và chọc hút trứng để dự trữ, chị Ngọc Hân được đánh giá khả năng mang thai tốt. Khi sức khỏe chị ổn định sẽ được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và đưa phôi vào tử cung, thực hiện thiên chức làm mẹ.

Trữ trứng là phương pháp giúp các chị em mắc ung thư tăng cơ hội làm mẹ

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới. Ước tính mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu ca mới mắc ung thư, trong đó riêng bệnh ung thư vú chiếm tới 1,2 triệu ca.

Ở Việt Nam, mỗi năm trên toàn quốc có khoảng 126.000 ca mới mắc và 94.000 trường hợp tử vong do ung thư, thì riêng ung thư vú chiếm khoảng 15.000 ca mới mắc và trên 6.000 trường hợp tử vong.

GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết, số phụ nữ mắc bệnh ung thư vú ngày một gia tăng. Nếu năm 2000, thống kê khi đó 100.000 phụ nữ mới có khoảng 18 người mới mắc thì đến năm 2010 con số này đã lên lên tới 30 người, tức là đã tăng lên gần gấp đôi sau 10 năm. Đặc biệt bệnh ung thư vú ở nước ta ghi nhận ngày càng trẻ hoá, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh khi mới 18-20 tuổi.

Theo ông Thuấn, ung thư vú là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người chủ quan, dẫn đến phát hiện bệnh muộn khiến khả năng chữa khỏi thấp, chi phí điều trị tốn kém và kéo dài.

Các bác sĩ đang thực hiện chọc hút noãn cho chị Ngọc Hân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đang thực hiện chọc hút noãn cho chị Ngọc Hân. Ảnh: BVCC.

Liên quan đến việc trữ trứng như trường hợp chị Ngọc Hân, TS.BS Lê Minh Châu, Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ, cho biết trữ trứng là một trong những kỹ thuật lưu giữ khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Theo bác sĩ Châu, ngoài những chị em mắc bệnh lý ác tính cần điều trị xạ trị, hoá trị muốn trữ trứng, cũng có nhiều trường hợp chưa muốn lập gia đình trong độ tuổi "vàng" của sinh sản đã lựa chọn phương pháp này. Để quá trình trữ trứng đạt được kết quả tốt, trứng sau khi được lấy ra khỏi cơ thể của người phụ nữ sẽ được bảo quản ở nhiệt độ âm 196 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng để làm ngưng các hoạt động của tế bào, sau khi đến thời điểm cần sử dụng, trứng sẽ được rã đông và kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm để tạo phôi.

Bác sĩ Châu cũng cho biết, thời gian trữ  đông trứng tuỳ thuộc vào cơ địa của từng ngườ i và bệnh lý của người mắc để bác sĩ tư vấn cụ thể trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, khi lựa chọn phương pháp trữ trứng, các chị em nên thực hiện trước 35 tuổi để đạt được hiệu quả tốt nhất.

* Tên các nhân vật trong bài đã thay đổi.

Ăn đậu phụ hàng ngày có làm phụ nữ dễ mắc ung thư vú, nam giới yếu sinh lý?
Đậu phụ là thực phẩm có nhiều ý kiến trái chiều khi người cho rằng nó bổ sung protein tốt nhưng có người lại sợ ăn nó sẽ gây ung thư.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư vú